Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Philadelphia

[MINH HUỆ 13-08-2022] Các học viên Pháp Luân Đại Pháp đã được mời tham gia và giới thiệu môn tu luyện cho người dân địa phương tại sự kiện cộng đồng thường niên của bà Christine Tartaglione, Thượng Nghị sỹ bang Pennsylvania, tổ chức vào ngày 11 tháng 8 vừa qua.

0ed681aa0787200b5ce8eac4aff576a7.jpgCác học viên (đầu tiên bên trái và thứ hai từ phải sang) phổ biến cho mọi người về Pháp Luân Đại Pháp

c5c6ec3ed6c0e2c319885998387351a1.jpgMọi người tìm hiểu Pháp Luân Đại Pháp từ một học viên (bên phải)

Là thượng nghị sỹ bang đại diện cho Quận 2 của Pennsylvania ở Đông Bắc Philadelphia từ năm 1995, Thượng Nghị sỹ Tartaglione đã tổ chức sự kiện cộng đồng thường niên tại Công viên Quảng trường Norris vào ngày 11 tháng 8 vừa qua, và dự định sẽ tổ chức ba sự kiện tương tự trong những tuần tiếp theo.

53666ed7ff9dbd2404404a7d5bbe93b7.jpgThượng Nghị sỹ Tartaglione ký bản kiến nghị ủng hộ các học viên Pháp Luân Đại Pháp

Bà cũng nán lại quầy thông tin Pháp Luân Đại Pháp và trò chuyện với các học viên. Bà cho biết với tư cách là Thượng Nghị sỹ bang, bà sẽ làm bất cứ điều gì cần thiết để hỗ trợ các học viên bởi đó là trách nhiệm của bà. Bà giải thích đó là lý do bà hoàn toàn đồng ý với bản kiến nghị kêu gọi chấm dứt cuộc bức hại ở Trung Quốc. Bà cũng là một trong những người đồng bảo trợ cho Nghị quyết 98 do Thượng viện bang Pennsylvania ban hành vào năm ngoái nhằm chống lại nạn cưỡng bức thu hoạch nội tạng do Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) hậu thuẫn.

Ngoài thượng nghị sỹ, còn có hơn 200 người dân đã ký bản kiến nghị lên án sự tàn bạo đối với Pháp Luân Đại Pháp ở Trung Quốc, đặc biệt là nạn cưỡng bức thu hoạch nội tạng. Bản kiến nghị kêu gọi lập tức chấm dứt cuộc bức hại.

02fd47119a5b13191a52439d079d7e54.jpg51d8489106febd3c6be5dd6f6c0d15ed.jpg

e0f30e146bb6b8d997118f4986cea45f.jpgNgười tham gia sự kiện ký bản kiến nghị kêu gọi chấm dứt những hành vi tàn bạo ở Trung Quốc

Thượng Nghị sỹ Tartaglione cho hay: “Thật tuyệt vời khi các học viên Pháp Luân Đại Pháp có thể tham gia sự kiện này và hướng dẫn cho các em nhỏ”. Bà cũng cảm ơn các học viên đã mang bản kiến nghị tới và truyền bá thông tin trong cộng đồng. Bà cho biết điều cần thiết là phổ biến cho cư dân địa phương, kể cả trẻ em, về vấn đề quan trọng này, để phơi bày những tội ác này. Bà cho hay: “Xã hội phương Tây cần phải vào cuộc và chấm dứt cuộc bức hại này bởi ĐCSTQ đang vùi dập và kiểm soát người dân. Công dân Trung Quốc cần được tự do, giống như phần còn lại của thế giới.”

ad8d1791ae501e1af68f87454627c8eb.jpg

1e3c3938c535e661e33da4e9231718b0.jpgNgười lớn và trẻ nhỏ học các bài công pháp Pháp Luân Đại Pháp

Nhiều người đã nán lại quầy thông tin để tìm hiểu Pháp Luân Đại Pháp. Họ ấn tượng với những bông hoa sen giấy gấp thủ công mà các học viên phát tặng. Cô Atiya Moore, một nữ cảnh sát, đi cùng với hai con nhỏ sáu tuổi và hai tuổi, cho biết các bài tập khiến cả gia đình cô cảm thấy thư thái và tràn đầy năng lượng. Tâm trạng của cô cũng được cải thiện nhờ việc luyện tập. Cô quyết định tiếp tục tập luyện, và tham gia một điểm luyện công tập thể gần đó vào cuối tuần.

1b68e843da586d31e7fe222ae92b6b63.jpgNữ cảnh sát Atiya Moore cho biết cô rất thích môn tu luyện

Cô chia sẻ: “Những bài công pháp tường hòa như vậy cũng rất quan trọng đối với trẻ em. Nếu trẻ nhỏ có thể thực hành thiền định, chúng sẽ bình tĩnh hơn và thế giới sẽ là một nơi tốt đẹp hơn.” Cô cho biết ngày nay rất nhiều trẻ em bị mất phương hướng, hay giận dữ và vô cảm. Môn tu luyện có thể giúp các em nhỏ bình tĩnh và cải thiện tư duy.

Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2022/8/13/447615.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2022/8/15/202797.html

Đăng ngày 17-08-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share