Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp

[MINH HUỆ 01-08-2022] Vào ngày 20 tháng 7, các học viên Pháp Luân Đại Pháp ở vùng Kansai, Nhật Bản đã kháng nghị ôn hòa bên ngoài lãnh sự quán Trung Quốc tại Osaka để phổ biến cho mọi người về cuộc bức hại môn tu luyện Pháp Luân Công kéo dài 23 năm qua của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ).

Vào ngày 23 và 24 tháng 7, họ đã tổ chức một sự kiện gần Công viên Lâu đài Osaka, một địa điểm nổi tiếng thu hút khách du lịch. Họ nói với mọi người về sự tàn bạo của ĐCSTQ và thu thập chữ ký cho đơn thỉnh nguyện kêu gọi ủng hộ vụ kiện chống lại Giang Trạch Dân, cựu lãnh đạo ĐCSTQ, người đã khởi xướng cuộc bức hại.

151208a0a3385c74df61009ab981a6be.jpg
e3d422fcb3c3b10983547197c35a3162.jpg
Các học viên kháng nghị ôn hòa trước Lãnh sự quán Trung Quốc tại Osaka vào ngày 20 tháng 7

Trong sự kiện của họ bên ngoài lãnh sự quán Trung Quốc, một học viên đã đọc to bức thư mô tả cuộc bức hại và khuyên các nhân viên Lãnh sự quán Trung Quốc nhận ra bản chất thực sự của ĐCSTQ và làm tam thoái để họ không bị liên lụy bởi tội ác của Đảng.

b10d485db0a8637a96f2dcf6e718bf8b.jpg
Một học viên đọc một bức thư.

Nhiều người chú ý tới cuộc kháng nghị của các học viên. Hai người Trung Quốc từ chối nghe các học viên giải thích và cố gắng xua đuổi họ.

Các học viên không bỏ đi mà vẫn tiếp tục giảng chân tướng. Cuối cùng, cả hai người đều hiểu ra sự thật về cuộc bức hại và đồng ý thoái Đảng. Các học viên cũng nhắc họ ghi nhớ ̣chín chữ chân ngôn: “Pháp Luân Đại Pháp hảo. Chân-Thiện-Nhẫn hảo.” Cả hai người đều cảm ơn các học viên và cho biết họ đánh giá cao nỗ lực của các học viên.

Thu thập chữ ký

Vào ngày 23 và 24 tháng 7, các học viên ở Kansai cũng đã tổ chức một sự kiện kéo dài hai ngày tại Nhà Ga Công viên Lâu đài Osaka. Họ đã phát tặng thông tin về Pháp Luân Đại Pháp và thu thập chữ ký thỉnh nguyện kêu gọi ủng hộ vụ kiện chống lại Giang Trạch Dân. Họ kêu gọi người dân Nhật Bản tìm hiểu về cuộc bức hại kéo dài 23 năm qua đối với Pháp Luân Đại Pháp và cùng nhau chấm dứt sự tàn bạo của ĐCSTQ.

06f164002a97752fdaa2b7aad9e6b605.jpg
Bà Catchy cho biết bà hy vọng sẽ có thêm nhiều người lên tiếng phản đối cuộc bức hại.

“Tôi đã gặp các học viên gần một nhà ga khác và đây là lần đầu tiên tôi biết đến cuộc bức hại các học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Trung Quốc,” bà Catchy nói. “Bởi vì Trung Quốc là một quốc gia được kiểm soát bởi chế độ độc tài độc đảng, nó đàn áp dã man những người tốt. Nó thậm chí còn tiến hành thu hoạch nội tạng từ các học viên Pháp Luân Đại Pháp trong khi họ vẫn còn sống để trục lợi. Điều này hoàn toàn không được Đức Chúa Trời cho phép!

“Tôi đã từng nghĩ về điều đó trước đây. Chúng ta thực sự không thể ngăn chặn được điều đó sao? Cá nhân tôi biết nhiều người Trung Quốc – họ đều là những người rất tốt. Nhưng tại sao lại có chuyện như thế xảy ra ở Trung Quốc? Điều đó thực sự gây sốc. Tôi hy vọng có thêm nhiều người có thể đứng lên và lên tiếng cùng nhau để chấm dứt cuộc bức hại này”.

Bà đã ký vào đơn thỉnh nguyện và khuyến khích các học viên tiếp tục nỗ lực.

Mọi người ký tên vào đơn thỉnh nguyện

Kể từ Ngày Pháp Luân Đại Pháp 13 tháng 5 năm nay, các học viên Việt Nam và một số học viên Trung Quốc tại Kansai đã không ngừng thu thập chữ ký và phổ biến cho mọi người về cuộc bức hại. Vào cuối tháng 3, Nhật Bản bắt đầu dỡ bỏ các hạn chế đối với khách du lịch nước ngoài. Các học viên đã chuẩn bị tờ rơi bằng tiếng Trung, tiếng Anh, tiếng Việt và tiếng Hàn, hy vọng rằng nhiều người hơn có thể biết đến cuộc bức hại.

Vào ngày 24 tháng 7, năm học viên đến từ Việt Nam đã tham gia thu thập chữ ký. Hầu hết mọi người đều kinh hoàng khi nghe nói về cuộc bức hại đã kéo dài 23 năm qua, đặc biệt là nạn thu hoạch nội tạng từ các học viên đang còn sống.

ef8292d13957ece533c9a46c86076d37.jpg
d67fd0da4eb7346fda13889762b0a7c9.jpg
fbd0a32cb72e8beae6bc22c8cdfa58b5.jpg
7ce70963e62184f509dff4d95d8b5be0.jpg
Mọi người ký đơn thỉnh nguyện kêu gọi chấm dứt cuộc bức hại.

Các sinh viên đến từ Myanmar đã đọc các bảng trưng bày và tìm hiểu về cuộc bức hại ở Trung Quốc. Họ bị sốc trước nạn thu hoạch nội tạng của ĐCSTQ. Họ ngay lập tức ký tên vào đơn thỉnh nguyện để ủng hộ việc truy tố Giang Trạch Dân.

Một người đàn ông Nhật Bản cho hay anh biết về cuộc bức hại và đã ký vào đơn thỉnh nguyện. Sau khi ký tên, anh đọc kỹ các bảng trưng bày và chụp ảnh các nội dung thông tin.

Hai nữ sinh cấp hai nhận tờ rơi và lắng nghe lời giải thích của một học viên. Họ nói rằng họ rất sửng sốt khi biết mức độ của cuộc bức hại và về nạn thu hoạch nội tạng ở Trung Quốc. Cả hai đã ký vào đơn thỉnh nguyện và cho biết họ hy vọng cuộc bức hại sẽ sớm kết thúc.

Một người đàn ông cho hay anh đã nghe về cuộc bức hại Pháp Luân Đại Pháp hơn 10 năm trước và tưởng rằng nó đã kết thúc. Khi anh đọc các bảng trưng bày và biểu ngữ, anh mới biết cuộc bức hại vẫn đang diễn ra. Anh ấy đã ký bản kiến ​​nghị và nói rằng anh sẽ nói với bạn bè của mình về điều này và đề nghị họ ký tên.

Bối cảnh: Pháp Luân Đại Pháp là gì và tại sao ĐCSTQ lại bức hại pháp môn này?

Pháp Luân Đại Pháp (còn được gọi là Pháp Luân Công) lần đầu tiên được Đại sư Lý Hồng Chí truyền xuất ra công chúng ở Trường Xuân, Trung Quốc, vào năm 1992. Môn tu luyện này hiện được thực hành tại hơn 100 quốc gia và khu vực trên toàn thế giới. Hàng triệu người đã học các bài giảng dựa trên nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn và năm bài công pháp của Pháp Luân Đại Pháp, đã có những chuyển biến tích cực về sức khỏe cả về thể chất lẫn tinh thần.

Giang Trạch Dân, cựu lãnh đạo Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ), nhìn nhận sự phổ biến ngày càng lớn của Pháp Luân Đại Pháp là mối đe dọa đối với hệ tư tưởng vô thần của Đảng nên đã ra lệnh cấm môn tu luyện này vào ngày 20 tháng 7 năm 1999.

Dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Giang, ĐCSTQ đã thành lập Phòng 610, một tổ chức an ninh ngoài vòng pháp luật, được trao quyền lực vượt trên ngành an ninh và tư pháp, có chức năng duy nhất là tiến hành cuộc bức hại đối với Pháp Luân Đại Pháp.

Trang Minghui.org đã xác nhận cái chết của hàng nghìn học viên bị bức hại trong 23 năm qua. Con số tử vong thực tế chắc chắn cao hơn nhiều. Số người bị cầm tù và tra tấn vì đức tin còn cao hơn nữa.

Có bằng chứng xác thực cho thấy ĐCSTQ hậu thuẫn cho việc giết hại và thu hoạch nội tạng từ các học viên bị giam cầm làm nguồn cung cho ngành công nghiệp cấy ghép nội tạng.

Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán : https://www.minghui.org/mh/articles/2022/8/1/447095.html

Bản tiếng Anh : https://en.minghui.org/html/articles/2022/8/3/202611.html

Đăng ngày 08-08-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share