Bài viết của phóng viên Minh Huệ

[MINH HUỆ 23-03-2022] Đối với nhiều học viên Pháp Luân Đại Pháp, pháp môn tu luyện cổ xưa này không chỉ giúp họ đề cao tâm tính và sức khoẻ mà còn ban phúc và bảo hộ cho họ và người nhà trong những tình huống nguy hiểm đến tính mạng.

Người chồng ngất xỉu đã tỉnh lại

Một học viên cùng chồng đi chúc Tết anh chồng vào dịp Tết Âm lịch năm 2022. Trong lúc uống rượu mạnh ngâm thảo dược, thì chồng của cô ấy đột nhiên ói mửa và ngất xỉu ngay tại bàn ăn.

Ai nấy có mặt tại buổi tụ họp đều hốt hoảng. Anh chồng của người học viên sợ là em trai của mình bị mắc nghẹn, nhưng thấy em trai không thở hổn hển hay cố gắng khạc dị vật ra khỏi cổ. Người học viên vỗ vào lưng chồng nhưng anh ấy vẫn bất tỉnh.

Có người hét lên: “Đưa anh ấy đi bệnh viện đi!” Tại thời khắc nguy cấp đó, người học viên cầu xin Sư phụ Lý (Nhà sáng lập Pháp Luân Đại Pháp) giúp đỡ. Cô ấy niệm chín chữ chân ngôn “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân Thiện Nhẫn hảo”.

Khi cô còn chưa niệm xong lần thứ ba, chồng của cô đã mở mắt. Cô ấy tiếp tục niệm những chữ chân ngôn cho đến khi anh ấy hoàn toàn khôi phục ý thức. Mọi người đều thở phào nhẹ nhõm khi anh ấy đứng dậy.

Sau khi nghỉ ngơi một chút, người học viên cùng chồng bắt taxi về nhà. Người học viên nói với tài xế taxi về Pháp Luân Đại Pháp và khuyên anh ấy thoái xuất khỏi Đảng Cộng sản Trung Quốc, tổ chức đã gây ra nhiều tội ác trong việc bức hại các học viên. Chồng của người học viên không còn ngăn cản cô như trước, bởi trong tâm anh ấy biết rằng Pháp Luân Đại Pháp mới vừa cứu mạng mình. Sau đó anh ấy cũng ủng hộ vợ mình nhiều hơn trong nỗ lực nâng cao nhận thức về cuộc bức hại.

Người mẹ trẻ và hai đứa con may mắn không bị thương tích trong vụ tai nạn

Một học viên khác kể lại câu chuyện về người con dâu đang sống cùng với bà ấy. Khi người phụ nữ trẻ này đang đưa hai con về thăm mẹ đẻ thì gặp tai nạn và xe hơi của cô ấy lao thẳng xuống mương. Cản trước (ba-đờ-sóc) của xe rơi ra, các bánh xe đều bị hư hại nhưng cả ba người họ đều không bị thương.

Về sau, cô con dâu kể lại với người học viên rằng hôm đó cô ấy có đem theo một túi đựng bùa hộ mệnh Pháp Luân Đại Pháp và cô tin rằng Sư phụ Lý đã bảo hộ cho họ trong vụ tai nạn.

Cô con dâu trước nay luôn ủng hộ mẹ chồng tu luyện. Khi người học viên bận rộn, cô ấy sẽ đảm đương việc nhà. Khi các học viên khác đến nhà, cô ấy luôn nhiệt tình tiếp đãi họ, còn khi cảnh sát đến sách nhiễu người học viên này, con dâu của bà sẽ lên tiếng bảo vệ mẹ chồng.

Người phụ nữ 66 tuổi chỉ bị xây xát nhẹ sau vụ tai nạn với xe đi ngược chiều

Một nữ học viên 66 tuổi kể lại vụ tai nạn với chiếc xe máy đi ngược chiều khi bà đang chạy xe đạp vào tháng 7 năm 2005. Chiếc xe máy đi sai làn vào đường ngược chiều và tông vào bà khiến bà bị hất lên không trung.

Khi tài xế xe máy đến xem bà thế nào, bà bảo cậu ấy rằng bà không sao và tự mình về nhà. Bà chỉ bị đau một chút ở cổ và lưng và sau một tuần tăng cường luyện các bài công pháp, bà đã khôi phục lại trạng thái chính thường.

Tháng 6 năm 2019, người học viên đưa cháu nội sáu tuổi về quê. Cậu bé đã trướt té ngã lăn xuống cầu thang. Khi đó, người học viên này đã cầu xin Sư phụ cứu cháu trai. Khi bà chạy tới chỗ cháu bé, cháu bé nói rằng mình không sao và bản thân đã niệm chín chữ chân ngôn như lời căn dặn của bà.

Khỏi ung thư trực tràng nhờ thành tâm niệm chín chữ chân ngôn

Con dâu của học viên Vương mở một tiệm làm tóc. Một trong những khách hàng thường xuyên của cô ấy sống ngay bên cạnh tiệm làm tóc. Vị khách này gần đây được chẩn đoán mắc bệnh ung thư trực tràng giai đoạn cuối. Mặc dù đã uống thuốc và điều trị nhưng bệnh tình của bà ngày càng nặng. Khi cơn đau không thể chịu nổi, bà thường đến tiệm làm tóc để trò chuyện với con dâu của học viên Vương để vơi đi phiền muộn.

Một hôm khi bà Vương đến tiệm làm tóc, vị khách đó đang phát sầu và nói với con dâu của bà rằng việc điều trị và thuốc thang không giúp bệnh của bà thuyên giảm chút nào.

Bà Vương nói: “Để chị chỉ cho em một phương pháp có thể chữa khỏi bệnh cho em”.

Khi vị khách hỏi là cách gì thì bà Vương nói: “Niệm chín chữ chân ngôn ‘Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân Thiện Nhẫn hảo’”.

Người khách nói: “Em đã thử qua nhiều loại thuốc và phương pháp điều trị nhưng không có tác dụng. Niệm hai câu này có thể có tác dụng sao?”

“Sao em không thử xem? Có mất gì đâu nào”.

Không lâu sau con trai của vị khách này kết hôn. Hoá ra mẹ vợ của cậu ấy cũng là học viên Pháp Luân Đại Pháp. Khi nghe nói về tình trạng của bà thông gia, người học viên đã khuyên bà thông gia niệm chín chữ chân ngôn và giải thích với bà rằng Pháp Luân Đại Pháp là pháp môn tu luyện Phật gia và việc niệm những câu chân ngôn này có thể mang lại phước lành.

Vị khách trở nên rất ủng hộ Pháp Luân Đại Pháp. Không chỉ niệm chín chữ chân ngôn, thỉnh thoảng bà ấy còn đi ra ngoài cùng bà thông gia để phân phát tài liệu chân tướng. Tình trạng bệnh của bà liên tục cải thiện và không lâu sau bà đã hoàn toàn hồi phục.

Mùa thu năm ngoái, bà ấy đạp xe đến một nông trại xa xôi và thu hoạch hàng chục cân bắp. Trên đường về nhà, có một ngọn đồi lớn. Khi bà nghĩ mình không đủ sức để leo lên đồi, bà niệm câu chân ngôn trong khi không ngừng đạp xe về phía trước. Về đến nhà, bà cho rằng hôm nay mình đã dốc hết sức lực, không biết đến ngày mai người mình sẽ ra sao đây. Thế nhưng bất ngờ là, khi tỉnh giấc vào sáng hôm sau, bà vẫn tràn đầy năng lượng.

Ghi chú của biên tập viên: ​Pháp Luân Đại Pháp là thần kỳ thù thắng, Pháp lực trải từ hồng quan đến vi quan. Ví dụ đưa ra trong bài viết này chỉ là một biểu hiện vô cùng nhỏ uy lực của Đại Pháp ở tầng diện thế tục này. Đại Pháp có thể mang lại phúc lành cho nhân loại, thì sự thần kỳ và thù thắng của Đại Pháp lại càng là vì để mọi người có thể quay trở về với nguồn gốc thực sự của mình.

Bài liên quan bằng tiếng Hán:

诚念九字真言 邻居女士的直肠癌痊愈

我被撞飞的那一刻脑中显现九个字

Bài viết chỉ thể hiện quan điểm hoặc nhận thức của tác giả. Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2022/3/23/439958.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2022/4/28/200086.html

Đăng ngày 08-08-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share