Bài viết của Sheng Fang ở tỉnh Hắc Long Giang, Trung Quốc

[MINH HUỆ 14-02-2022] Sau khi bị đột quỵ, tôi mất hầu hết các kỹ năng vận động, bao gồm khả năng đi lại và nói chuyện, và không thể nhìn mọi thứ rõ ràng. Tệ hơn nữa là một cú ngã mạnh đã khiến tôi hoàn toàn nằm liệt giường. Nhưng sau khi niệm: “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo“, tôi đã hồi phục các chức năng và hoàn toàn hồi phục sau đột quỵ. Bây giờ tôi là một người bình thường, khỏe mạnh!

Tôi bị đột quỵ cách đây chín năm nhưng vẫn có thể đi chầm chậm bằng khung tập đi. Đầu năm 2021, khi đang đi lại trong nhà, tôi bị ngã và không thể cử động. Tôi bắt đầu bị tiểu tiện mất kiểm soát và bị táo bón. Tôi nôn ra mọi thứ ngay khi ăn vào, kể cả nước. Tôi ốm đến mức như bộ xương khô. Thể chất suy nhược khiến thị lực đã kém càng tệ hơn – tôi nhìn mọi thứ đều bị mờ. Tôi đã cận kề cái chết và cả gia đình tôi tuyệt vọng.

Em gái của tôi là học viên Pháp Luân Đại Pháp đã đến thăm tôi. Em gái nhắc gia đình tôi niệm chín chữ chân ngôn: “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo”, vì điều này có thể giúp tôi.

Tất cả chúng tôi bắt đầu niệm liên tục: “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo!” Ngày hôm sau, kỳ tích đã xảy ra – tôi không còn bị nôn mửa và có vị giác trở lại sau tám năm. Hơn nữa, thị lực của tôi đã cải thiện và tôi có thể nói rõ ràng như trước đây.

Dần dần, tôi đi đại tiện bình thường và chứng táo bón quấy rầy tôi trong tám năm cũng đã khỏi. Tôi hoàn toàn hồi phục.

Cả gia đình tôi đã chứng kiến uy lực thần kỳ của Pháp Luân Đại Pháp! Không từ ngữ nào có thể diễn đạt lòng biết ơn và tôn kính của chúng tôi đối với Sư phụ Lý vì Ngài đã cứu tôi và gia đình tôi!

* * * * * * *

Pháp Luân Đại Pháp là vĩ đại và siêu thường, uy lực trải khắp từ hoành quan đến vi quan. Trường hợp được nêu trong bài viết này chỉ là một chút thể hiện nhỏ bé uy lực của Đại Pháp tại tầng xã hội người thường. Trong khi Đại Pháp có thể mang đến phúc báo cho nhân loại thì sự vĩ đại của Đại Pháp được triển hiện là để cho phép con người chiểu theo các nguyên lý của Đại Pháp tu luyện tâm tính và trở về với bản tính tiên thiên của mình.

Bài viết chỉ thể hiện quan điểm hoặc nhận thức của tác giả. Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2022/2/14/438957.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2022/3/20/199597.html

Đăng ngày 08-06-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share