[MINH HUỆ 01-07-2022] Tin tức hôm nay từ Trung Quốc gồm các vụ bức hại diễn ra tại 13 thành phố hoặc quận huyện ở 8 tỉnh thành, trong đó có ít nhất 15 học viên gần đây đã bị bức hại vì kiên định đức tin của mình.

5fd399371cd3402a878ba4344116e17b.jpg

1. [Huyện Đàm Thành, tỉnh Sơn Đông] Ông Vấn Đức Hoài bị giam giữ
2. [Thành phố Công Chủ Lĩnh, tỉnh Cát Lâm] Bà Lưu Thục Vân bị kết án 3,5 năm tù
3. [Thành phố Thanh Đảo, tỉnh Sơn Đông] Bà Dương Liễu bị bắt giữ
4. [Trùng Khánh] Bà Cao Khiết bị giam trong một trung tâm tẩy não
5. [Thành phố Lan Châu, tỉnh Cam Túc] Bà Ngô Ngọc Anh bị sách nhiễu
6. [Thành phố Nam Dương, tỉnh Hà Nam] Bà Hạ Văn Dược bị bắt và hiện đã về nhà
7. [Huyện Lai Thủy, tỉnh Hà Bắc] Ông Hồ Khôn bị bắt giữ
8. [Thành phố Liêu Thành, tỉnh Sơn Đông] Nhiều học vên bị bắt giữ
9. [Thành phố Thanh Đảo, tỉnh Sơn Đông] Ông Kỷ Kim Mục đối mặt với xét xử
10. [Thành phố Cáp Nhĩ Tân, tỉnh Hắc Long Giang] Bà Ngụy Thục Kiệt đối mặt với xét xử
11. [Thành phố Chiêu Viễn, tỉnh Sơn Đông] Ông Lộ Luận Văn cùng vợ là bà Dương Tác Quyên bị bắt giữ
12. [Thành phố Cao Châu, tỉnh Quảng Đông] Ông Ngô Tiên Kim bị sách nhiễu
13. [Thành phố Ô Lan Hạo Đặc, Nội Mông Cổ] Bà Triệu Tiểu Vinh bị bắt giam
14. [Thành phố Lâm Thanh, tỉnh Sơn Đông] Bà Hồ Tú Xuân bị bắt giữ

1. [Huyện Đàm Thành, tỉnh Sơn Đông] Ông Vấn Đức Hoài bị giam giữ

Ngày 23 tháng 5 năm 2021, ông Vấn Đức Hoài ở thôn Hoàng Câu Nhai đã bị cảnh sát của Đồn Công an thị trấn Quy Xương bắt giữ tại nhà riêng. Ông bị giam trong Trại tạm giam huyện Đàm Thành hơn 5 tháng và đã tuyệt thực để phản bức hại. Gần đây, có thông tin rằng ông Vấn đã bị chuyển tới Nhà tù Tế Nam và dự kiến sẽ được trả tự do vào tháng 11 năm 2022.

2. [Thành phố Công Chủ Lĩnh, tỉnh Cát Lâm] Bà Lưu Thục Vân bị kết án 3,5 năm tù

Chiều ngày 24 tháng 6 năm 2019, bà Lưu Thục Vân bị bắt vì dán tài liệu giảng chân tướng Pháp Luân Công. Sau đó, bà bị kết án 3,5 năm tù và bị giam trong Nhà tù Nữ Cát Lâm. Cuối năm 2021, gia đình bà được cho biết nếu họ nộp 3.500 nhân dân tệ, thì án tù của bà sẽ được giảm 6 tháng. Tuy nhiên, bà Lưu đã bị giam giữ 3 năm và vẫn chưa được trả tự do.

3. [Thành phố Thanh Đảo, tỉnh Sơn Đông] Bà Dương Liễu bị bắt giữ

Chiều ngày 20 tháng 6 năm 2022, bà Dương Liễu bị một nhóm cảnh sát bắt giữ tại nhà riêng. Nhà của bà bị lục soát và cảnh sát đã tịch thu máy tính cùng tài liệu giảng chân tướng của bà. Hiện bà đang bị giam tại Đồn Công an Châu Hải. Cảnh sát mở các đoạn video giám sát của họ cho bà Dương và chồng của bà xem. Trước đó họ đã theo dõi bà một thời gian.

4. [Trùng Khánh] Bà Cao Khiết bị giam trong một trung tâm tẩy não

Ngày 17 tháng 6 năm 2022, bà Cao Khiết ở quận Hợp Xuyên bị báo cảnh sát vì nói với mọi người về Pháp Luân Công. Cảnh sát lục soát nhà của bà và tịch thu một bức ảnh của Nhà sáng lập Pháp Luân Công, tất cả sách Pháp Luân Công, máy tính, hóa đơn giấy in thông tin về Pháp Luân Công của bà. Hiện bà Cao đang bị giam trong Trung tâm Tẩy não Ngũ Tôn ở quận Hợp Xuyên.

5. [Thành phố Lan Châu, tỉnh Cam Túc] Bà Ngô Ngọc Anh bị sách nhiễu

Ngày 19 tháng 6 năm 2022, bà Ngô Ngọc Anh bị chủ nhiệm Vương của Ủy ban khu phố đường phía Tây sách nhiễu tại nhà riêng. Ông ta gây sức ép buộc bà ký vào 4 bản tuyên bố, nhưng bà từ chối. Chủ nhiệm Vương gọi điện cho cảnh sát và họ kéo đã đến lục soát nhà bà.

Hai ngày sau, vào trưa ngày 21 tháng 6 năm 2022, hai cảnh sát đến yêu cầu bà Ngô tới đồn công an để ký vào biên bản tịch thu tài sản. Sau khi bà tới đồn công an, cảnh sát yêu cầu ký vào 3 danh sách và một trong số đó là của bà. Tuy nhiên, sau khi bà ký tên, họ không đưa lại cho bà một bản danh sách.

6. [Thành phố Nam Dương, tỉnh Hà Nam] Bà Hạ Văn Dược bị bắt và hiện đã về nhà

Sáng ngày 11 tháng 5 năm 2022, bà Hạ Văn Dược bị cảnh sát của Công an thành phố Nam Dương và Đồn Công an Tân Hoa bắt giữ tại nhà riêng. Cảnh sát lục soát nhà bà và tịch thu ảnh của Nhà sáng lập Pháp Luân Công, các sách Pháp Luân Công, tài liệu giảng chân tướng, máy tính, thẻ căn cước và hai điện thoại di động của bà. Ban đầu bà Hạ bị đưa tới Đồn Công an Tân Hoa, sau đó bị đưa tới Công an thành phố Trương Hành Lộ. Bà được thả vào nửa đêm.

7. [Huyện Lai Thủy, tỉnh Hà Bắc] Ông Hồ Khôn bị bắt giữ

Ông Hồ Khôn sống ở thôn Đông Thập Lý Phố, thị trấn Vương Thôn, huyện Lai Thủy. Ông đã bị bắt tới Đồn Công an thị trấn Vương Thôn vào ngày 28 tháng 6 năm 2022. Ông đã được trả tự do vào chiều cùng ngày sau khi cảnh sát tống tiền gia đình ông 300 nhân dân tệ.

8. [Thành phố Liêu Thành, tỉnh Sơn Đông] Nhiều học viên bị bắt giữ

Chiều ngày 29 tháng 6 năm 2022, cảnh sát của Đồn Công an Khu Phát triển Kinh tế quận Đông Xương Phủ đã kéo tới nhà của học viên Mai Hồng ở Cộng đồng dân cư Tân Truân. Họ lục soát nhà của học viên này và bắt giữ nhiều học viên khác.

9. [Thành phố Thanh Đảo, tỉnh Sơn Đông] Ông Kỷ Kim Mục đối mặt với xét xử

Ông Kỷ Kim Mục ở thành phố Giao Châu sẽ bị Tòa án quận Hoàng Đảo đưa ra xét xử vào 10 giờ sáng ngày 6 tháng 7 năm 2022.

10. [Thành phố Cáp Nhĩ Tân, tỉnh Hắc Long Giang] Bà Ngụy Thục Kiệt đối mặt với xét xử

Bà Ngụy Thục Kiệt sẽ bị Tòa án quận Đáo Ngoại xét xử trực tuyến vào lúc 9 giờ sáng ngày 2 tháng 7 năm 2022. Hiện bà đang bị giam giữ tại trại tạm giam Số 2 thành phố Cáp Nhĩ Tân.

11. [Thành phố Chiêu Viễn, tỉnh Sơn Đông] Ông Lộ Luận Văn cùng vợ là bà Dương Tác Quyên bị bắt giữ

Ông Lộ Luận Văn cùng vợ là bà Dương Tác Quyên bị bốn cảnh sát bắt tại một nhà để xe vào lúc 9 giờ sáng ngày 19 tháng 5 năm 2022. Sau đó cảnh sát lục soát nhà họ và tịch thu ảnh của Nhà sáng lập Pháp Luân Công, một máy tính, hai điện thoại di động và các tài sản khác của họ. Họ được bảo lãnh tại ngoại chờ xét xử vào lúc 5 giờ chiều cùng ngày.

12. [Thành phố Cao Châu, tỉnh Quảng Đông] Ông Ngô Tiên Kim bị sách nhiễu

Ngày 21 tháng 5 năm 2022, hơn 10 nhân viên của Ủy ban Chính trị Pháp luật thành phố Cao Châu, Phòng 610, Công an thành phố Cao Châu và Đồn Công an thị trấn Đại Tỉnh đã kéo tới nhà ông Ngô Tiên Kim và lục soát nhà ông. Ông Ngô bị đưa tới tiểu khu Phan Châu và bị giam giữ ở đó suốt một ngày dài. Ông Ngô cùng vợ quyết định sống xa nhà để tránh bị bức hại thêm nữa.

Ngày 27 tháng 6 năm 2022, người của Phòng 610 thành phố Cao Châu lại kéo đến nhà ông Ngô một lần nữa. Bởi lúc đó vợ chồng ông Ngô không có ở nhà nên họ đã tới nơi làm việc của ông. Sau khi không tìm thấy ông ở đó, họ đã gọi điện cho chị gái ông và bảo bà đi tìm ông nhưng bà đã từ chối. Ngày hôm sau, cảnh sát kéo tới khám xét nhà ông Ngô.

13. [Thành phố Ô Lan Hạo Đặc, Nội Mông Cổ] Bà Triệu Tiểu Vinh bị bắt giam

Khoảng 10 giờ tối ngày 26 tháng 6 năm 2022, bà Triệu Tiểu Vinh đã bị cảnh sát thuộc Công an thành phố Ô Lan Hạo Đặc bắt giữ tại nhà riêng. Nhà của bà Triệu bị lục soát và hiện bà đang bị giam trong trại tạm giam thành phố Ô Lan Hạo Đặc.

14. [Thành phố Lâm Thanh, tỉnh Sơn Đông] Bà Hồ Tú Xuân bị bắt giữ

Bà Hồ Tú Xuân (khoảng 65 tuổi) là một giáo viên đã nghỉ hưu. Bà bị bắt tới Đồn Công an Tân Hoa vào ngày 24 tháng 6 năm 2022. Hiện chưa rõ bà đang bị giam giữ ở đâu.

Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2022/7/1/444434.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2022/7/12/202204.html

Đăng ngày 31-07-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

 

Share