Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ ở tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc

[MINH HUỆ 20-07-2022] Ngày 30 tháng 6 năm 2022, ông Trình Tường Cẩu (ngoài 70 tuổi) ở thành phố Ứng Thành, tỉnh Hồ Bắc ngoài 70 tuổi đã bị bắt và đưa đến trung tâm tẩy não vì đức tin của ông vào Pháp Luân Công. Ông đã tuyệt thực để phản bức hại và được thả vào ngày hôm sau.

Pháp Luân Công, còn được gọi là Pháp Luân Đại Pháp, là một pháp môn tu luyện cả thân lẫn tâm đã bị chính quyền cộng sản Trung Quốc bức hại từ năm 1999.

Kể từ đầu tháng 6 năm 2022, các nhân viên chính quyền đã liên tục sách nhiễu ông Trình Tưởng Cẩu. Lần lượt vào ngày 24 và 27 tháng 6, họ đã gọi điện và hai lần kéo đến nhà ông, ý định bắt ông đến trung tâm tẩy não, nhưng ông đã kiên quyết cự tuyệt.

Ngày 30 tháng 6, Triệu (trưởng Đồn Công an Tứ Lý Bằng), Lôi Hiểu Đào (chủ nhiệm Ủy ban phố Tứ Lý Bằng) và Trần Quân Hồng (phó trưởng Phòng 610 địa phương), đã đột nhập vào nhà của ông Trình và ép ông phải rời khỏi tòa chung cư.

Không xuất trình giấy tờ tùy thân hoặc lệnh bắt giữ, Triệu đã dùng cánh tay kẹp cổ ông Trình từ phía sau để ngăn ông hô hoán. Những người khác cũng làm theo và đánh ông Trình.

Ông Trình cố hết sức để pháng kháng, nhưng vẫn bị bắt ít phút sau đó và bị khiêng lên xe cảnh sát. Cổ và nhiều nơi trên cơ thể ông sưng tấy và bầm tím, một số chỗ khác bị chảy máu. Nhiều người dân địa phương đã chứng kiến ​​vụ bắt giữ này.

Sau đó cảnh sát đưa ông Trình đến Trung tâm tẩy não Thiên Nga, khiến người vợ tàn tật của ông bị bỏ lại ở nhà một mình.

Trong trại tẩy não có một cặp vợ chồng, chồng là Lương Thủ Long (59 tuổi) và vợ là Liêu Chí Vĩ (57 tuổi). Họ đã làm việc cho chính quyền từ năm 2005 trong việc chuyển hóa các học viên Pháp Luân Công. Mỗi người sẽ được trả 200 nhân dân tệ/ngày.

Ông Trình đã tuyệt thực để phản đối cuộc bức hại và được thả vào ngày hôm sau.

Kể từ khi Tùy Xuân Long nhậm chức Phó Bí thư Đảng ủy Hiếu Cảm và Bí thư Ủy ban Chính trị và Pháp luật vào đầu năm nay, ông ta đã rót nhiều tiền hơn cho các trung tâm tẩy não địa phương, khiến hàng chục học viên Pháp Luân Công ở các thành phố và huyện lân cận thuộc quyền quản lý của thành phố Hiếu Cảm bị bắt giữ.

Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2022/7/20/446507.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2022/7/25/202431.html

Đăng ngày 03-08-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share