Bài viết của một học viên Pháp Luân Công tại Phần Lan

[MINH HUỆ 19-07-2022] Về vấn đề về Lâm Mai Quyên (Lim Meijuan), người có quan hệ thân thiết với Lỗ Dự (Louis Lu) mà bị Ganjing World khai trừ (chấm dứt hợp đồng), tôi xin chia sẻ thêm một số thông tin sau đây.

Trong một bài viết trước, khi đọc đến chỗ Lâm rất giỏi xây dựng quan hệ, bắt chuyện làm quen, tôi chợt nhớ ra một chuyện. Cô ấy bình thường gặp ai cũng tươi cười và đã chiếm được lòng tin của người tổng phụ trách Phật Học Hội Phần Lan (người Tây phương). Vì thế, bao nhiêu năm nay, người tổng phụ trách hễ ra ngoài giảng chân tướng đều đưa cô ấy đi cùng, rồi còn để cô ấy trở thành thành viên của Phật Học Hội.

Trình độ tiếng Trung của Lâm cũng bình thường, soạn văn bản thường mắc lỗi chữ hoặc ngữ pháp, mà viết bài đưa tin thường hay phóng đại.

Bài viết trước có nói rằng, Lâm đã lọt được vào đội ngũ chủ chốt của Shen Yun địa phương, ở đây tôi cũng nhắc lại một chuyện. Đầu năm nay, trong một cuộc họp, người tổng phụ trách Tây phương kể trên nói, anh ấy hy vọng chúng tôi sẽ có thể tổ chức một lượt diễn xuất Shen Yun vào năm sau hoặc năm sau nữa. Một học viên mới từ Việt Nam hỏi: “Chúng tôi có thể làm gì cho Shen Yun?” Người phụ trách Tây phương nói (đại ý) là các bạn đều là người nước ngoài, nên không có quyền biết các việc về Shen Yun. Mọi người có mặt đều im lặng.

Hơn chục năm qua, nhóm Shen Yun ở khu vực chúng tôi chỉ có hai người, trừ người tổng phụ trách ra, thì chỉ có một nữ học viên Tây phương nữa. Mỗi lần triệu tập cuộc họp nội bộ về Shen Yun, đều là học viên Tây phương này được cử đi nghe, nhưng chưa bao giờ chia sẻ lại điều gì cho chúng tôi. Nếu như chọn người cẩn mật như vậy, giờ lại để Lâm trở thành thành viên cốt cán của nhóm Shen Yun, thì cô ấy sẽ có quyền tiếp cận mọi thông tri và thông tin quan trọng liên quan đến Shen Yun. Nhưng ai có thể đảm bảo cô ấy có thể bảo mật mà không chia sẻ những thông tin này cho những người có quan hệ mật thiết với cô ấy?

Nay, tôi đề cập đến chuyện này, mục đích là để làm sao đảm bảo an toàn và sự vận hành bình thường của Shen Yun, mà tất cả những người có liên quan đều có trách nhiệm này.

Bởi vì, tôi nhìn thấy một điểm: Với tình hình hiện tại, Lâm có thể được giao phó một số vai trò quan trọng ở địa phương trong tương lai. Qua những biểu hiện trong khoảng chục năm trở lại đây, hễ xảy ra sự việc lớn nào, thì người tổng phụ trách đều không muốn sự việc được đề cập hay lan rộng ra, nếu có ai muốn hỏi han kỹ hơn, thì rất nhiều khi câu trả lời mà chúng tôi nhận được là “Không bình luận”. Việc tra cứu luôn ít nhiều liên quan đến trách nhiệm của người tổng phụ trách, cho nên, ngay vấn đề này cũng đang để chờ cho tiêu tan đi trong sự im lặng của các học viên địa phương.

Tôi nghĩ, nếu thấy bất kỳ vấn đề nào, thì tôi có trách nhiệm phải chỉ ra, bởi vì chúng ta đều đang tu luyện, hoàn cảnh tốt xấu thế nào, chính hay bất chính đều liên quan đến mỗi cá nhân chúng ta. Còn có nhiều chuyện không nên nói ra ở đây, vì để tập trung vào trọng tâm, bởi vì chúng ta cần phải hướng nội tu và nhìn về phía trước, và trong quá trình đó, còn phải đi càng ngày càng tốt; như vậy mới có thể tu chính những chỗ thiếu sót của bản thân, có thể giúp chúng ta đề cao cảnh giới tâm tính.

Bài viết chỉ thể hiện quan điểm hoặc nhận thức của tác giả. Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2022/7/19/446428.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2022/7/23/202391.html

Đăng ngày 24-07-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share