Bài viết của học viên Đại Pháp ở Argentina

[MINH HUỆ 01-03-2022] Tôi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp khoảng ba năm trước. Thông qua học Pháp và dưới sự dìu dắt từ bi của Sư phụ, tôi hiểu rằng hướng nội tìm không chỉ là khi chúng ta đứng trước khảo nghiệm, thời khắc then chốt, hay nghiệp bệnh và tìm cách để thoát khỏi thống khổ. Mà hơn nữa, chúng ta cần liên tục hướng nội tìm từng giây từng phút; và cần áp dụng nó vào mỗi hành động, suy nghĩ, lời nói, cũng như ý định của chúng ta.

Sư phụ giảng:

”Tu chính là tu nhân tâm” (Giảng Pháp tại Pháp hội Bắc Mỹ lần đầu [1998])

”Chư vị có thể tu bản thân, tra xét bản thân, thấy được chỗ thiếu sót của mình, chư vị còn không phải là người tu luyện hay sao?” (Giảng Pháp tại Pháp hội Bắc Mỹ lần đầu [1998])

Khi mới bắt đầu luyện công, tôi chỉ có thể ngồi đả tọa trong vài phút, và tôi không thể ngồi bắt chân ngay cả với tư thế đơn bàn. Để đạt được tiến bộ, tôi đã kiên trì cho đến khi làm được mới thôi.

Tôi hiểu rằng chúng ta cần kiên trì hướng nội tìm để làm tốt hơn và tốt hơn nữa. Chúng ta cần kiên trì cho đến khi nó trở thành một phản xạ giúp chúng ta xoay chuyển đúng hướng ngay khi chúng ta đi lệch. Đối với tôi, nó giống như đi theo sự chỉ dẫn của Đại Pháp.

Nếu chúng ta bắt đầu hướng nội từ những việc nhỏ, đến khi gặp phải những khảo nghiệm lớn hơn, chúng ta sẽ có những chuẩn bị và hiểu biết sâu sắc hơn, như vậy chúng ta sẽ ngộ nhanh hơn để đồng hóa tốt với Chân-Thiện-Nhẫn.

Sư phụ giảng:

”Tu luyện ấy, thế nào gọi là ‘vô lậu’? Không có chuyện nhỏ đâu.” (Giảng Pháp tại Pháp hội Miền Tây Mỹ quốc 2015)

Chúng ta cũng có thể nhìn sâu hơn vào từng tầng từng tầng chấp trước. Tất nhiên, đây không phải là điều chúng ta lập tức có thể làm được ngay.

Sư phụ giảng:

”… chư vị đừng thấy nó có tư tưởng xấu, tôi ở đây đã giảng rồi, là hình thức tu luyện như vậy, dần dần loại bỏ, bản thân chư vị nếu không chủ động ức chế nó, loại bỏ nó, không có cái niệm đầu này, không kiên định, vậy chư vị lại thành ra không tu luyện rồi. Chính là quan hệ như vậy.” (Giảng Pháp tại Pháp hội Châu Âu [1998])

”Cái tâm lo lắng cầu thành [quả] ấy cũng không tốt. Tu luyện phải dũng mãnh tinh tấn, điểm này là đúng, nhưng chỉ là [về phương diện] ở trên Pháp.” (Giảng Pháp tại Pháp hội Châu Âu [1998])

Bên trên chỉ là thể ngộ cá nhân ở tầng sở tại. Nếu có chỗ nào chưa thỏa đáng, mong quý đồng tu từ bi chỉ chính.

Bài viết chỉ thể hiện quan điểm hoặc nhận thức của tác giả. Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2022/3/1/199356.html

Đăng ngày 23-07-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share