Bài viết của đệ tử Đại Pháp tại Đại lục

[MINH HUỆ 10-06-2022] Trước đây tôi rất hâm mộ một vị đồng tu gần nhà, cô ấy thường cảm thấy nóng khi phát chính niệm, năng lượng rất mạnh, nhưng bản thân tôi lại rất ít khi xuất hiện trạng thái này. Khi cô ấy phát chính niệm xuất ra niệm đầu truy tìm và thanh lý ác đảng trên diện rộng như yêu cầu trong yếu lĩnh phát chính niệm của Minh Huệ Net, hay khi địa phương xuất hiện vấn đề, cô ấy cũng chỉ đơn thuần là gia cường thêm chính niệm.

Đồng tu đã từng nhắc nhở tôi, nhưng tôi không quá coi trọng, cũng không thật sự nghĩ đến, bản thân phát chính niệm thường chỉ hạn cuộc trên phương diện an toàn của bản thân và học viên địa phương, nên khi phát chính niệm mới không cảm nhận được năng lượng, hoặc bị mê mờ đi mất, hoặc cảm thấy rất mệt mỏi.

Trên Minh Huệ Net có đăng tải không ít những bài chia sẻ tâm đắc về chủ đề này. Khi tôi đọc một bài chia sẻ của một vị đồng tu, nhận thức của đồng tu ấy đã cảnh tỉnh tôi, lúc này tôi mới phát hiện mình quên niệm câu khẩu quyết “Vô sở bất bao, vô sở di lậu” (Luận Ngữ, Tinh Tấn Yếu Chỉ)khi phát chính niệm. Bình thường tôi tự coi mình thông minh, tự cho thêm rất nhiều niệm đầu của mình vào, vô tình coi nhận thức của bản thân còn cao hơn cả Pháp. Thực ra, rất nhiều thứ được cho thêm vào đều là vị tư, mang tính hạn cuộc, khởi tác dụng trong phạm vi rất nhỏ và nó đã hạn chế suy nghĩ và năng lượng của tôi, chẳng hạn như ngăn cản việc bị tà ác bức hại, v.v. Suy xét cẩn thận lại tôi mới thấy những thứ đó không phải là chính niệm.

Bây giờ cuối cùng tôi cũng nhận thức ra được, khi phát chính niệm phải phù hợp với yêu cầu của Pháp thì mới có thể phát chính niệm tốt. Nhận thức cụ thể của tôi như sau:

1. Đệ tử Đại Pháp có sứ mệnh và trách nhiệm diệt trừ tà ác trên diện rộng, chúng sinh cần được chúng ta cứu bằng cách diệt trừ tà ác trên diện rộng.

2. Chính niệm là vì người khác, chứ không phải vì bản thân mình, nếu chúng ta có tâm tự tư, chỉ hạn cuộc trong khu vực địa phương hoặc trong phạm vi nhỏ để bảo vệ bản thân không bị bức hại, vậy thì năng lượng sẽ yếu. Tất nhiên ngoại trừ những trường hợp đặc biệt, chúng ta có thể giải quyết vấn đề cấp bách trong từng thời điểm, nhưng không thể trường kỳ như vậy. Chúng ta luôn phải thời thời khắc khắc đặt bản thân mình trong chỉnh thể của đệ tử Đại Pháp, đặt trong Đại Pháp, có như vậy mới có thể huy động năng lượng lớn mạnh của Đại Pháp. Kỳ thực, khi chúng ta mặc niệm “Vô sở bất bao, vô sở di lậu”, thần thông của Phật Pháp tu xuất từ trong Pháp mới thông suốt mọi sự việc, tà linh ở khu vực địa phương sẽ bị thanh trừ.

Hiện tại, tôi phát chính niệm chiểu theo yêu cầu của Minh Huệ Net, trạng thái lập tức phát sinh cải biến, phát chính niệm không bị mê mờ đi mất, cảm nhận được năng lượng, cảm thấy rất nóng khi phát chính niệm.

Ngoài ra, tôi nhận thấy rằng, phát chính niệm là một việc vô cùng thần thánh nghiêm túc, ngoại trừ những trường hợp đặc thù ra, tư thế ngồi và tư thế tay khi phát chính niệm đều phải đúng theo yêu cầu, có như vậy chúng ta mới có thể phát ra được chính niệm. Tôi hiểu rằng, những bức ảnh Sư phụ minh họa động tác phát chính niệm đăng tải trên Minh Huệ Net là trạng thái mà Pháp yêu cầu chúng ta phải thực hiện trong lúc phát chính niệm. Nhận thức cá nhân của tôi là giữ cho cơ thể ngay thẳng, như cổ thẳng, lưng thẳng, bàn tay ở thế đơn thủ lập chưởng phải đặt trước ngực; khi liên hoa thủ ấn, mười ngón tay khi liên hoa thủ ấn phải cố gắng mở rộng, hai cánh tay phải nâng lên có lực. Tôi nhớ lại bản thân thường khom lưng, tựa lưng vào thứ khác, ngồi trên một chiếc ghế sofa mềm mại, dựa người, dựa lưng, v.v. Việc phát chính niệm trong trạng thái như vậy về cơ bản là tôi thường mê mờ đi mất, không phát ra được chính niệm, tôi thấy các đồng tu khác cũng có trạng thái tương tự, còn đổ tay, hiện tượng mê mờ cũng rất nghiêm trọng. Có thể thấy, thái độ không đoan chính sẽ không thể phát ra được chính niệm cần có.

3. Loại bỏ những can nhiễu như chấp trước, dục vọng, thanh lý tốt niệm đầu của bản thân mới có thể phát chính niệm được tốt

Hồi tưởng lại mỗi lần tôi vượt quan tâm tính, bị chấp trước của người thường dẫn động, oán hận bất bình, không vượt qua được, tâm không tĩnh lại được đều do phát chính niệm không tốt tạo thành, nhưng phương diện này có thể dễ dàng nhận thức ra được. Bây giờ tôi thấy, ngày trước bản thân bị mê mờ khi phát chính niệm còn do một nguyên nhân khác nữa. Khi nhàn rỗi, tôi thường lên mạng xem những video của người thường, xem tin tức, nghe những bài hát của người thường còn cảm thấy chúng rất hay, không ngừng hát theo, những ngày như vậy tôi rất dễ bị mê mờ khi phát chính niệm, học Pháp cũng mê mờ đi mất. Tôi còn thường xem trang Dongtaiwang, bị các chủng tin tức, tình hình thế giới, hình thế xã hội dẫn động rất mạnh mẽ, cảm xúc cũng theo đó mà lên xuống thất thường, những suy nghĩ lung tung cũng rất dễ dẫn đến trạng thái mê mờ khi phát chính niệm.

Ngày trước, tôi luôn cảm thấy những vấn đề này là “chuyện nhỏ”, bây giờ tôi mới nhận thức ra tính nghiêm trọng của vấn đề và bắt đầu bài trừ và thanh lý những thứ gây nghiện, dục vọng và những thói quen không tốt đó, tranh thủ thời gian rảnh để học Pháp, học thuộc Pháp, phát chính niệm, không để lãng phí thời gian vào những việc vô ích. Vì vậy, tư tưởng của tôi mới càng ngày càng thanh tỉnh, ngày càng thích học Pháp và phát chính niệm.

Ngoài ra, dạo gần đây tôi phát hiện mình đã lâu không chú trọng thanh lý bản thân, rất nhiều tạp niệm nổi lên khi phát chính niệm năm phút đầu nên trong năm phút ngắn ngủi đó chỉ có thể kịp nghĩ đến những vấn đề cần thanh lý. Nhiều khi tôi cảm thấy năm phút đầu trôi qua trong nháy mắt, thường đến khi chuyển chuông mới phát hiện mình chưa thanh lý bản thân mà đã hết thời gian rồi. Bởi vì trường trì không thanh lý tốt những niệm đầu bất hảo của bản thân nên những can nhiễu của tự thân rất lớn, khiến tôi không thể phát chính niệm tốt được. Vấn đề này dạo gần đây tôi mới phát hiện ra. Tôi còn nhận ra hiện tượng mê mờ, đổ tay khi phát chính niệm có liên quan đến những nguyên nhân kể trên, nhận ra bản thân trong một thời gian dài không chú trọng tu bỏ những vấn đề này. Và sau khi tôi chú trọng quy chính lại nhận thức về những vấn đề này xong, trạng thái phát chính niệm mê mờ, đổ tay ngày càng ít. Tôi nghĩ, nếu mình tiếp tục kiên trì như vậy, tôi sẽ ngày càng bước sang trạng thái tốt đẹp.

Bài viết chỉ thể hiện quan điểm hoặc nhận thức của tác giả. Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2022/6/10/444723.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2022/7/4/202097.html

Đăng ngày 23-07-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share