Bài viết của phóng viên Minh Huệ tại Sydney, Úc

[MINH HUỆ 14-07-2022] Ngày 8 tháng 7 năm 2022, các học viên và những người ủng hộ Pháp Luân Đại Pháp đã tổ chức một buổi mít-tinh tại Quảng trường Nhà Hải quan ở Sydney, để phản đối 23 năm bức hại một cách ôn hòa. Nhiều người đã ký vào bản kiến ​​nghị để ủng hộ những nỗ lực của Pháp Luân Công nhằm chống lại sự vi phạm nhân quyền của ĐCSTQ.

Một số người nhận xét rằng nguyên tắc Chân-Thiện-Nhẫn có lợi cho xã hội và mọi người nên tuân theo nguyên tắc này. Một người cho biết công chúng sẽ truyền miệng sự thật thông qua các cuộc phản bức hại ôn hòa của các học viên, và cuối cùng công lý sẽ được thực thi.

e37c7ee05999b460dfc121b6cd486dd1.jpg
Các học viên Pháp Luân Công trình diễn các bài công pháp tại Quảng trường Nhà Hải quan ở Sydney.

5eb8b493a6118d0cd8bafccd7e4c17a9.jpg
05d304966da97170576e0a6afb31b982.jpg
Người qua đường lắng nghe khi các học viên phổ biến về cuộc bức hại.

Công lý sẽ được thực thi

Anh Graeme Geiger, một kỹ sư tại Sydney, đã biết đến cuộc bức hại của Đảng Cộng sản Trung Quốc đối với Pháp Luân Công từ các báo cáo trên các phương tiện truyền thông độc lập. Anh nói cuộc bức hại là vi phạm nhân quyền của các học viên.

Anh nhận xét, “Qua cuộc kháng nghị được tổ chức ngày hôm nay, tôi thấy đây là một cuộc phản kháng bất bạo động, và ôn hòa. Họ thiền định một cách tĩnh lặng. Họ đang cho mọi người thấy những gì đang xảy ra với người dân ở Trung Quốc. Họ tiếp tục truyền bá sự thật với thế giới bằng cách sử dụng các biện pháp hòa bình, hợp lý”.

Khi anh Geiger biết rằng các học viên Pháp Luân Công bị giam giữ ở Trung Quốc bị giết để lấy nội tạng, anh nói: “Tôi nhận ra rằng tội ác thu hoạch nội tạng của ĐCSTQ là rất bất công. Nếu có nhiều người trên khắp thế giới biết đến điều này, thì nó sẽ không thể tiếp tục diễn ra được nữa. Tôi cho rằng nhiều người sẽ đứng lên phản đối chế độ này và nghĩ xem liệu họ còn muốn làm ăn với một chính phủ như thế không.

“Tôi nghĩ điều quan trọng là chúng ta phải hỗ trợ các tổ chức như Pháp Luân Công. Họ phơi bày sự thật và cung cấp thông tin chân thực, theo đó mọi người có thể đưa ra những đánh giá thực tế, chính xác dựa trên sự thật chứ không phải từ tuyên truyền của chính phủ,” anh nói.

Anh Graeme nhận định rằng các cuộc kháng nghị ôn hòa của Pháp Luân Công sẽ dẫn đến việc mọi người truyền miệng cho nhau về chân tướng và cuối cùng công lý sẽ được thực thi.

“Tôi dự định sẽ kể cho mọi người nghe những gì tôi đã nghe được và thấy hôm nay,” anh cho biết. “Tôi cũng sẽ kể với em gái mình. Tôi muốn họ truyền lại điều này và thảo luận về những điều này. Giống như chúng ta thay đổi quan điểm của một người bằng cách nói chuyện với họ hoặc cho họ thấy sự thật, rồi những người này lại có thể thay đổi suy nghĩ của người khác. Cuối cùng, những người bị các chính phủ trên thế giới đàn áp có thể nhận được sự ủng hộ, và công lý sẽ được thực thi”.

Chân-Thiện-Nhẫn có lợi cho xã hội

15bddb9e0aed36e1f329b2b5f9b25546.jpg
Anh Sam Parker bày tỏ sự ủng hộ đối với những nỗ lực phản bức hại của Pháp Luân Công

Anh Sam Parker, cầu thủ bóng bầu dục chuyên nghiệp đến từ Melbourne, nói, “Nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn của vũ trụ có lợi cho xã hội. Chúng ta cần lòng tốt mỗi ngày. Điều này giúp mọi người trải nghiệm một cuộc sống tuyệt vời và mọi người trên khắp thế giới sẽ khoan dung với nhau hơn và cùng lớn lên khỏe mạnh và hạnh phúc. ”

Sau khi biết về nạn thu hoạch nội tạng của ĐCSTQ, anh nói, “Tôi nghĩ đây là một cuộc đàn áp khủng khiếp. ĐCSTQ thực sự tà ác và nó khiến chúng ta cảm thấy bất an. Họ không có quyền bức hại người dân của họ. Tôi tin rằng mọi người đáng được đối xử bình đẳng, mọi người đáng được tận hưởng cuộc sống tốt nhất có thể”.

b6cb96943801a886b3ac6cbd35265b7a.jpg
Bà Loren Baba nói, “Mọi người nên tuân theo Chân-Thiện-Nhẫn.”

Bà Loren Baba, một người theo Đạo Cơ đốc, xem các học viên trình diễn năm bài công pháp. Bà nói, “Mọi người nên tuân theo Chân-Thiện-Nhẫn. Từ bi là chìa khóa để giữ cho cơ thể và tinh thần của một người khỏe mạnh. Thật là tuyệt vời khi có thể duy trì một tâm trí bình yên và thư thái. Thật tuyệt khi có được đức tính tốt như vậy!

“Việc ĐCSTQ thu hoạch nội tạng của các học viên Pháp Luân Công mà không có sự đồng ý của họ là bất hợp pháp, và đây là một việc làm tàn ác. Mọi người đều có quyền được sống. Tôi tin rằng Chúa sẽ giúp những người này. Chúa đã ban cho chúng ta sự sống, và nhân loại cần phải tôn trọng Ngài,” bà nói.

a8fd3cd6fa61e3e4b3d8277b7715a991.jpg
Cô Lakeshier Holt ủng hộ những nỗ lực nhằm chấm dứt cuộc bức hại của các học viên Pháp Luân Công

Cô Lakeshier Holt, một nhân viên pha chế, nhìn thấy các hoạt động tại Quảng trường Custom House khi cô đi ngang qua. Cô nói, “Tôi nghĩ Pháp Luân Công thật tuyệt vời. Nó tốt cho sức khỏe thể chất và tinh thần của con người.”

“Tôi nghĩ việc tuân theo Chân-Thiện-Nhẫn chắc chắn là tốt. Nó sẽ ngăn mọi người phạm tội và những hành động khủng khiếp khác. Nó sẽ giúp mọi người chung sống trong hòa bình và hạnh phúc. Tôi hy vọng các bạn có thể làm nhiều hơn nữa để cho thế giới thấy Pháp Luân Đại Pháp tuyệt vời như thế nào và giúp nhiều người hơn được hưởng lợi ích từ môn tu luyện này. Tôi cũng mong các bạn tổ chức thêm nhiều sự kiện như vậy để nhiều người có thể biết đến sự thật và truyền sự thật cho những người khác. Ủng hộ Pháp Luân Công chính là chống lại sự tàn bạo và ngăn chặn cuộc bức hại này.”

Mong rằng công lý và lương tâm được truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác

c24190eda81c79a491b3283b3d45758e.jpg
Bà Helen Heap cùng con gái bày tỏ sự ủng hộ đối với Pháp Luân Công

Bà Helen Heap nói với con gái của mình về Pháp Luân Công sau khi bà nhìn thấy các học viên nói chuyện với người qua đường. Bà Helen cho biết bà hy vọng công lý và lương tâm sẽ được truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác. Bà đã biết đến cuộc bức hại qua các bản tin và phim tài liệu.

“Tôi nghĩ mọi người nên tuân theo Chân-Thiện-Nhẫn. Tôi cũng nghĩ rằng các học viên Pháp Luân Công rất can đảm khi truyền bá môn tu luyện này ở Trung Quốc,” bà nói.

“Ở Trung Quốc, các học viên Pháp Luân Công không làm bất cứ điều gì gây tổn hại cho người khác, nhưng họ vẫn bị đàn áp một cách vô tội vạ. Sống tại một đất nước tự do, chúng ta không thể hiểu điều này. Chúng ta không hiểu vì sao ai đó lại có thể bị tống giam và bị tra tấn vì điều này. Thật là kinh hoàng. Nhưng đây là những gì ĐCSTQ đã làm. Tuy nhiên, các quốc gia khác trên thế giới sẽ không khoan nhượng với những hành vi như thế.

“Các cuộc kháng nghị ôn hòa của các bạn rất quan trọng. Nó giúp truyền bá sự thật ở các nước dân chủ và gây áp lực lên chế độ cộng sản để chấm dứt cuộc bức hại này,” bà nói. “Tôi nghĩ các học viên Pháp Luân Công rất dũng cảm và các bạn nên tiếp tục các cuộc kháng nghị của mình. Tôi nghĩ đó là niềm tin của bạn. Các bạn không nên bỏ cuộc, bởi vì sự thật sẽ chiến thắng. Hãy cố gắng lên nhé!”

Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán : https://www.minghui.org/mh/articles/2022/7/14/446216.html

Bản tiếng Anh : https://en.minghui.org/html/articles/2022/7/19/202319.html

Đăng ngày 24-07-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share