Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ ở tỉnh Hắc Long Giang, Trung Quốc

[MINH HUỆ 12-06-2022] Một cư dân huyện Đỗ Mông, tỉnh Hắc Long Giang đã bị đưa đến Nhà tù Nữ tỉnh Hắc Long Giang vào tháng 3 năm 2022 để thụ án ba năm vì tu luyện Pháp Luân Côngm, một pháp môn tu luyện cả tâm lẫn thân đã bị chính quyền cộng sản Trung Quốc bức hại từ năm 1999.

Tu luyện Pháp Luân Công

Bà Lưu Thục Bình (59 tuổi) bị trường học nơi bà giảng dạy cho nghỉ việc vào năm 1996. Không có công việc và thu nhập khiến bà bị áp lực tinh thần nặng nề. Bà cũng trở nên nóng tính và mắc nhiều bệnh, trong đó có bệnh tim, thoát vị đĩa đệm thắt lưng và viêm bàng quang. Không có tiền để khám chữa bệnh, bà đành sống chung với những cơn đau do bệnh tật hành hạ.

Một người bạn đã giới thiệu Pháp Luân Công cho bà Lưu vào ngày 3 tháng 9 năm 2009. Những bài giảng của Pháp Luân Công đã bà mở rộng tâm trí và có cái nhìn mới về cuộc sống. Các căn bệnh của bà lần lượt biến mất. Bà tìm được công việc chăm sóc người già. Gia đình bà rất vui vì có thêm thu nhập và vì những thay đổi tích cực của bà.

Khi rảnh rỗi, bà Lưu phân phát tài liệu thông tin về Pháp Luân Công và cuộc bức hại, hy vọng nhiều người có thể được thụ ích từ pháp môn này giống như bà. Thế nhưng, nỗ lực đầy dũng cảm của bà lại khiến bà nhiều lần bị bắt giữ và cuối cùng là bị lãnh án tù.

Nhiều lần bị bắt giữ và bản án 3 năm

Bà Lưu bị bắt vào ngày 5 tháng 2 năm 2020, sau khi cảnh sát nghi ngờ bà treo các biểu ngữ có nội dung liên quan đến Pháp Luân Công. Cảnh sát đã lấy chìa khóa của bà và tịch thu các sách Pháp Luân Công của bà. Bà bị đưa đến Trại tạm giam thành phố Đại Khánh vào ngày hôm sau, nhưng bị từ chối nhập viện do tình trạng sức khỏe không đảm bảo và đã được thả vào buổi chiều.

Cùng ngày hôm đó, ba học viên khác và cháu trai của một học viên cũng bị bắt giữ. Hai người trong số họ, Dương Hải Hà và bà Lý Thục Xuân, sau đó đã bị kết án lần lượt là 7 và 5 năm tù. Hai bà đều bị đưa đến Nhà tù Nữ tỉnh Hắc Long Giang vào ngày 7 tháng 1 năm 2022.

Bà Lưu bị bắt giam trở lại vào tháng 4 năm 2021. Bởi bà đang sống một mình, nên không ai biết rõ chi tiết về vụ bắt giữ mới đây nhất của bà. Chỉ khi một người bạn đến thăm bà và nhìn thấy cửa nhà bà bị cảnh sát niêm phong, người bạn mới nhận ra rằng ba Lưu đã bị bắt.

Tháng 11 năm 2021, Minghui.org đã xác nhận được rằng bà Lưu bị giam trong trại tạm giam Số 2 Long Phượng sau khi bị bắt. Sau đó, bà bị kết án 3 năm và bị đưa đến Nhà tù Nữ tỉnh Hắc Long Giang vào tháng 3 năm 2022.

Bài liên quan:

Tỉnh Hắc Long Giang: Ba người dân bị xét xử vì treo các biểu ngữ Pháp Luân Công, một người đang đối mặt với truy tố

Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2022/6/12/444815.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2022/6/22/201915.html

Đăng ngày 20-07-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share