Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ ở tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc

[MINH HUỆ 25-06-2022] Gần đây, hai cư dân huyện Thiện, tỉnh Sơn Đông đã bị kết án tù vì tu luyện Pháp Luân Công, một pháp môn tu luyện cả tâm lẫn thân đã bị chính quyền cộng sản Trung Quốc bức hại từ năm 1999.

Bà Quách Tú Cần (ngoài 60 tuổi) bị bắt vào ngày 16 tháng 1 năm 2021 vì phân phát tài liệu chân tướng Pháp Luân Công. Cảnh sát đã đột kích vào nhà của bà và tịch thu 40 tập tài liệu chân tướng Pháp Luân Công. Sau đó, bà bị kết án 3 năm tù (các chi tiết khác về vụ án của bà hiện vẫn đang được điều tra).

Một học viên khác là bà Trương Phượng Lan (66 tuổi) bị bắt vào ngày 13 tháng 8 năm 2021, sau khi bị một sinh viên đại học trình báo vì phân phát tài liệu Pháp Luân Công. Ban đầu bà bị giam giữ tại Đồn Công an thôn Cao Vi Trang 25 ngày, sau đó bị chuyển đến Trại tạm giam Quyên Thành. Lính canh của trại tạm giam từng cấm bà ngủ trong nhiều ngày liên tục và cũng sử dụng các phương pháp tra tấn khác hòng khiến bà từ bỏ Pháp Luân Công. Tuy nhiên, bà vẫn kiên định với đức tin của mình.

Cuối tháng 3 năm 2022, bà Trương bị xét xử từ xa qua video và bị kết án 3 năm 8 tháng tù. Gia đình bà không được thông báo về phiên tòa hoặc bản án. Bà Trương đã tự gửi đơn kháng cáo, nhưng hai tháng sau, gia đình bà vẫn không hề nhận được bất kỳ thông tin cập nhật nào về phía tòa án.

Bắt đầu từ đầu năm 2020, chính quyền huyện Thiện bắt đầu sách nhiễu các học viên địa phương và ra lệnh cho họ từ bỏ Pháp Luân Công. Khi các học viên từ chối, chính quyền đã ra lệnh cho con cái của họ ký vào bản tuyên bố từ bỏ Pháp Luân Công thay cho họ.

Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2022/6/25/445381.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2022/6/30/202027.html

Đăng ngày 09-07-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share