Bài viết của phóng viên Minh Huệ tại tỉnh Hà Bắc, Trung Quốc

[MINH HUỆ 27-06-2022] Một người phụ nữ 60 tuổi ở tỉnh Hà Bắc đang bị ngược đãi trong khi thụ án 3,5 năm tù vì đức tin của bà vào Pháp Luân Công.

Pháp Luân Công, còn gọi là Pháp Luân Đại Pháp, là một pháp môn tu luyện cả tâm lẫn thân dựa trên tiêu chuẩn Chân-Thiện-Nhẫn đã bị chính quyền cộng sản Trung Quốc bức hại kể từ năm 1999.

Ngày 24 tháng 7 năm 2019, bà Lang Thục Anh (ngụ tại thành phố Tân Hoàng Đảo, tỉnh Hà Bắc) bị bắt trên một chuyến xe buýt vì nhân viên an ninh phát hiện bà là một học viên Pháp Luân Công khi quét thẻ căn cước của bà ở giữa chuyến xe. Do bà bị cao huyết áp, Trại giam thành phố Tân Hoàng Đảo đã từ chối tiếp nhận bà. Cảnh sát đã giữ bà tại Đồn Công an Thành Quản qua đêm. Bà đã tuyệt thực để phản bức hại.

Ngày hôm sau, con gái của bà Lang đã đến đồn công an để yêu cầu thả bà. Cảnh sát ra lệnh cho cô theo dõi cuộc sống hàng ngày của bà Lang và không cho phép bà đi ra ngoài. Con gái bà từ chối phục tùng. Sau đó, cảnh sát đã lục soát nhà của họ.

Ngày 26 tháng 7, cảnh sát đã tìm cách khác để tống bà Lang vào Trại giam thành phố Tân Hoàng Đảo và lần này trại giam đã tiếp nhận bà.

Ngày 19 tháng 11 năm 2019, bà Lang đã bị xét xử bí mật. Gia đình bà không được biết bất kỳ thông tin gì về vụ án của bà. Sau đó, họ chỉ biết rằng bà đã bị kết án 3,5 năm tù và thụ án trong Nhà tù Nữ tỉnh Hà Bắc, nhưng không rõ bà đã bị đưa đến nhà tù vào thời điểm nào.

Được biết vào hôm 20 tháng 6 năm 2022, bởi bà Lang vẫn không từ bỏ Pháp Luân Công và từ chối đeo bảng tên tù nhân, lính canh tù đã ra lệnh cho tù nhân tra tấn bà. Gia đình bà từ chối gửi tiền mặt cho bà nên bà không thể mua được đồ thiết yếu hàng ngày. Không có giấy vệ sinh, bà phải chùi bằng tay không sau khi đi vệ sinh.

Bức hại trước đó

Trước khi bắt đầu tập Pháp Luân Công, bà Lang tính tình nóng nảy và thường xuyên bị mất ngủ. Sau khi tu luyện Pháp Luân Công vào tháng 10 năm 1997, sức khỏe của bà đã cải thiện và bà biết suy nghĩ cho người khác nhiều hơn.

Trong 23 năm qua, vì không từ bỏ Pháp Luân Công, bà đã bị giam giữ nhiều lần ở trong các trại tạm giam và trung tâm tẩy não. Bà từng bị buộc phải ngồi trên một chiếc ghế kim loại lạnh toát vào mùa đông trong hơn 50 ngày, khiến bà bị mất kinh nguyệt. Bà còn bị bức thực và buộc phải đứng bất động trong nhiều giờ khiến chân và bàn chân của bà bị sưng tấy nghiêm trọng.

Khiếp đảm trước sự sách nhiễu của cảnh sát, mẹ của bà đã qua đời vào tháng 3 năm 2007.

Trước khi bị kết án tù lần gần đây nhất, bà Lang đã bị Tòa án huyện Lô Long kết án 3 năm tù vào tháng 3 năm 2016 và đưa đến Nhà tù Nữ tỉnh Hà Bắc vào ngày 2 tháng 6 năm 2016.

Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2022/6/27/445373.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2022/7/1/202040.html

Đăng ngày 07-07-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share