[MINH HUỆ 03-06-2022] Tháng 2 năm 2022, một tòa án ở tỉnh Tứ Xuyên đã kết án một học viên Pháp Luân Công 1,5 năm tù vì từ chối từ bỏ đức tin. Trong phán quyết, chủ tọa phiên tòa đã sửa tuổi của bà từ 84 xuống 75 tuổi.

Pháp Luân Công, còn gọi là Pháp Luân Đại Pháp, là một pháp môn tu luyện cả tâm lẫn thân dựa trên tiêu chuẩn Chân-Thiện-Nhẫn đã bị chính quyền cộng sản Trung Quốc bức hại kể từ năm 1999.

Bản án của bà Thái Trạch Phương (cư trú tại huyện Doanh Sơn, tỉnh Tứ Xuyên) bắt nguồn từ vụ bắt giữ ngày 29 tháng 1 năm 2021, khi bà nói với mọi người về Pháp Luân Công.

Công an huyện Doanh Sơn đã theo dõi và đưa bà về nhà và tịch thu các sách Pháp Luân Công, 2.000 nhân dân tệ tiền giấy có in thông tin về Pháp Luân Công và nhiều tài liệu khác của bà. Do sự kiểm duyệt thông tin nghiêm ngặt ở Trung Quốc, nhiều học viên đã sử dụng những cách sáng tạo để nâng cao nhận thức về cuộc bức hại, trong đó có hình thức in những thông điệp ngắn lên tiền giấy.

Bà Thái bị thẩm vấn suốt nhiều giờ trong đồn công an và được thả vào khoảng 8 giờ tối. Cảnh sát đã chuyển hồ sơ của bà sang viện kiểm sát và tiếp tục sách nhiễu bà. Đến tháng 3 năm 2021, cháu trai bà bị yêu cầu phải ký tên vào giấy tờ tại ngoại thay cho bà tại viện kiểm sát.

8 giờ tối ngày 29 tháng 10 năm 2021, bốn cảnh sát từ Công an huyện Doanh Sơn đã kéo tới nhà bà Thái. Họ yêu cầu bà ký vào hồ sơ vụ án, nhưng bà từ chối. Họ đã ở đó một giờ và đe dọa sẽ sách nhiễu bà mỗi ngày.

Ngày 8 tháng 11 năm 2021, viện kiểm sát thông báo với bà Thái rằng bà đã bị truy tố. Chủ tọa Nghĩa Bình Hoa đã giữ nguyên điều kiện tại ngoại và yêu cầu gia đình thay mặt bà ký vào tài liệu liên quan vào ngày hôm sau.

Ngày 3 tháng 1 năm 2022, bà Thái bị đưa ra hầu tòa với tội danh “lợi dụng một tổ chức tà giáo để phá hoại việc thực thi pháp luật” (một cái cớ được quy chuẩn để khép tội học viên Pháp Luân Công ở Trung Quốc). Sự bức hại mà bà đã chịu đựng trước đây lại bị viện kiểm sát liệt kê để làm bằng chứng truy tố bà. Bà Thái chỉ ra rằng Trung Quốc không có luật nào quy định rằng tu luyện Pháp Luân Công là phạm pháp. Thẩm phán không có hỏi đáp gì cho lập luận này của bà.

Ngày 9 tháng 2 năm 2022, thẩm phán triệu tập bà để tuyên án 1,5 năm tù cùng với khoản tiền phạt 3.000 nhân dân tệ. Khi bà Thái hỏi thẩm phán tại sao tuổi của bà bị sửa từ 84 tuổi thành 75 tuổi, thẩm phán trả lời rằng 75 tức là 80 tuổi.

Chiều tối hôm đó, bà Thái bị đưa đến Trại tạm giam thành phố Nam Sung. Do lính canh từ chối tiếp nhận bà nên gần 3 giờ sáng cảnh sát đành đưa bà về nhà.

Ngày 24 tháng 4 năm 2022, ba cảnh sát xuất hiện trước nhà bà Thái. Họ nắm lấy tay bà rồi lôi vào xe, sau đó đưa bà đến Đồn Công an Tuy An. Họ lục soát người bà và tịch thu 200 nhân dân tệ có in thông tin về Pháp Luân Công, cùng một bùa hộ mệnh của Pháp Luân Công. Bà bắt đầu tuyệt thực nhằm phản đối cuộc bức hại và được thả ra vào lúc 8 giờ tối. Cảnh sát yêu cầu bà phải đến báo cáo với đồn cảnh sát bất cứ khi nào họ triệu tập.

Ngày 16 tháng 5 năm 2022, tòa án lệnh cho hai cảnh sát của Đồn Cảnh sát Tuy An bắt bà lần nữa. Họ đưa bà tới bệnh viện để khám sức khỏe, sau đó đưa bà đến một cơ sở giam giữ (không có bảng tên ở cửa) vào lúc 6 giờ tối. Khi lính canh từ chối tiếp nhận bà, cảnh sát đã thuyết phục họ trong một tiếng đồng hồ, nhưng không thành công. Họ phải đưa bà Thái về nhà vào lúc nửa đêm.

Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán:https://www.minghui.org/mh/articles/2022/6/3/444426.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2022/6/7/201716.html

Đăng ngày 05-07-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share