Bài viết của Tuyết Lỵ, Cảnh Như Ngọc, phóng viên Minh Huệ

[MINH HUỆ 12-05-2022] Từ ngày 3 đến ngày 8 tháng 5 năm 2022, Đoàn Nghệ thuật Biểu diễn Shen Yun đã có tổng cộng 32 buổi biểu diễn tại chín thành phố ở Úc, Mexico, Pháp, Đức và Hoa Kỳ.

85f019925bb3e808eed2da6afb85b08b.jpg
Đoàn Shen Yun New York trong buổi diễn kín rạp tại Palais des Congrès de Paris ở Paris, Pháp ngày 7 tháng 5 năm 2022. Sau bốn buổi diễn của Đoàn Shen Yun Toàn Cầu lưu diễn tại Paris từ ngày 14-16 tháng 1 và bảy buổi diễn từ ngày 1-5 tháng 3, Đoàn Shen Yun New York đã quay trở lại Paris với bảy buổi biểu diễn từ ngày 5-13 tháng 5. (Ảnh: The Epoch Times)

abf95eaf4a26bf9df14f16c56bda56be.jpg
Đoàn Shen Yun Quốc tế trong buổi diễn kín rạp tại Home of the Arts ở Gold Coast, Úc ngày 6 tháng 5. Đoàn có bốn buổi diễn kín rạp ở Gold Coast từ ngày 6-8 tháng 5, trong đó, các suất diễn tối cuối tuần đều cháy vé (Ảnh: The Epoch Times)

e9c40508979915995abb09d4e53b2b1f.jpg
Đoàn Shen Yun Thế giới tại buổi diễn cháy vé tại Festspielhaus Neuschwanstein ở Fuessen, Đức vào chiều ngày 7 tháng 5. Đoàn có sáu buổi biểu diễn tại Fuessen từ ngày 4-8 tháng 5. (Ảnh: The Epoch Times)

24b661ce28f1ba002822b2c29fa93a66.jpg
Đoàn Lưu Diễn Shen Yun có năm buổi diễn kín rạp tại Conjunto Santande Artes Escenicas, Universidad de Guadalajara, ở Guadalajara, Mexico, từ ngày 6-8 tháng 5. (Ảnh: Đài Truyền hình NTD)

375ec6076f1c109c786156caed0327f6.jpg
Đoàn Shen Yun Toàn Cầu trong buổi diễn cháy vé tại Trung tâm Biểu diễn Nghệ thuật Younes and Soraya Nazarian, California, vào ngày 3 tháng 5. Đoàn đã có hai buổi biểu diễn cháy vé tại Northridge từ ngày 3-4 tháng 5. (Ảnh: The Epoch Times)

9018aafbe911add07f25ecee3df12a8e.jpg
Đoàn Shen Yun Toàn Cầu tại buổi diễn cháy vé tại Nhà hát Terrace ở Long Beach, California, vào ngày 8 tháng 5. Đoàn đã có ba buổi biểu diễn cháy vé tại Long Beach từ ngày 7-8 tháng 5. (Ảnh: The Epoch Times)

Đoàn Lưu Diễn Shen Yun đến Mexico

b0254049de85042adfa4f5a336dd2002.jpg
Đoàn Lưu Diễn Shen Yun đến Guadalajara, Mexico, vào ngày 5 tháng 5 để bắt đầu chuyến lưu diễn Mexico năm 2022 qua năm thành phố, với 17 buổi biểu diễn. Các nghệ sỹ được người hâm mộ địa phương chào đón bằng hoa và những tràng pháo tay nồng nhiệt. (Ảnh: Đài Truyền hình NTD)

cd9bb95bd46f5735fa776305a2f877d7.jpg
Cô Phạm Huy Di (Bella Fan), nghệ sỹ múa chính của Đoàn Lưu Diễn Shen Yun. (Ảnh: The Epoch Times)

Nghệ sỹ múa chính Phạm Huy Di (Bella Fan) chia sẻ với phóng viên rằng Shen Yun đang hồi sinh lại nền văn hóa truyền thống đích thực, nền văn hóa thần truyền. “Chúng tôi thể hiện thế giới nội tâm của mình. Chương trình biểu diễn khắc họa các vị Phật, Đạo, Thần và các tầng trời. Diễn xuất phát xuất từ trong tâm chúng tôi. Nó hoàn toàn khác với sự lừa dối, tà ác, bạo lực và chủ nghĩa vô thần do ĐCSTQ [Đảng Cộng sản Trung Quốc] cổ xúy”, cô nói.

“Vì chúng tôi đều tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, chúng tôi có tiêu chuẩn rất nghiêm khắc với bản thân. Chúng tôi phải đề cao cảnh giới nội tâm… Chúng tôi phải làm tốt việc phải làm – múa và tập trung vào múa. Vì thế nên các điệu múa của chúng tôi là thuần tịnh”, cô nói.

ae60f376240ac1c02a156897465483f3.jpg
Anh Sam Pu, nghệ sỹ múa chính của Đoàn Lưu Diễn Shen Yun và là ngôi sao của kênh YouTube “3 chàng lính ngự lâm”. (Ảnh: The Epoch Times)

Đối với Sam Pu, nghệ sỹ múa chính của Đoàn Lưu Diễn Shen Yun và là ngôi sao của kênh YouTube “3 chàng lính ngự lâm” (3 Musketeers). Đây là lần thứ năm anh biểu diễn ở Mexico. “Sau hai năm trì hoãn vì đại dịch, cuối cùng chúng tôi đã có mặt ở đây, tôi rất xúc động”, anh nói.

Về việc một số khán giả chia sẻ rằng họ thấy thân thể và tâm trí thăng hoa sau khi xem buổi biểu diễn, anh Sam Pu nói về những yêu cầu cao của Shen Yun đối với phẩm chất các nghệ sỹ.

“Các giảng viên dạy chúng tôi phải thành nhân trước, thành tài sau. Vì múa là một loại hình nghệ thuật hình thể, nên phẩm chất đạo đức cá nhân sẽ thể hiện qua nghệ thuật của bạn. Bởi vậy, khán giả cũng có thể cảm nhận được chiều sâu đạo đức cao thượng trong đó.”

Nói về tạo hình (thân pháp) và ý vị đặc biệt trong vũ đạo của Shen Yun được nhiều khán giả tán thưởng, anh Sam Pu nói: “Kỹ thuật đặc biệt của Shen Yun là ‘thân dẫn tay, hông dẫn chân ’được Giám đốc Nghệ thuật, ngài D.F đích thân truyền dạy. Nó đã bị thất truyền từ lâu. Bằng kỹ thuật này, các động tác được kéo dài hơn, mạnh hơn và động tác múa sẽ đẹp hơn. Như vậy, khán giả có thể thưởng thức trọn vẹn hơn ý nghĩa của các điệu múa.”

d63f18fc3c80e904bbdf45c4b35d8fe8.jpg
Cô Trương Tử Minh, Chỉ huy Dàn nhạc của Đoàn Lưu Diễn Shen Yun. (Ảnh: The Epoch Times)

“Chúng tôi rất vui mừng được có mặt tại đây. Chúng tôi hy vọng các khán giả của chúng tôi cũng sẽ hào hứng khi xem chúng tôi biểu diễn. Và hy vọng sau khi xem chương trình, mọi người đều có thể ra về với cảm giác có hy vọng và hạnh phúc hơn về tương lai”, cô Trương Tử Minh, Chỉ huy Dàn nhạc của Đoàn Lưu Diễn Shen Yun cho biết.

Các quan chức đắc cử ở Kentucky chào mừng Shen Yun

Trước buổi biểu diễn của Shen Yun ở Richmond, Kentucky, vào ngày 7-8 tháng 5, đoàn nghệ thuật này đã nhận được một số thư chào mừng từ các quan chức đắc cử địa phương.

8f54d6c440f0459d951af2dc327977fb.jpg
Thống đốc Andy Beshear và Thống đốc Jacqueline Coleman viết trong thư chào mừng: “Xin chúc mừng đoàn Nghệ thuật Biểu diễn Shen Yun trong hành trình 15 năm tái hiện những truyền thuyết cổ xưa. Màn trình diễn tuyệt đẹp này không thể gặp được ở bất cứ đâu trên thế giới — ngay cả Trung Quốc. Shen Yun phục hưng lại nền văn hóa vốn rất cần thiết cho Khối Thịnh vượng Chung, khi chúng ta đang từ từ và an toàn trở lại các hoạt động bình thường. (Ảnh: The Epoch Times)

f1b18025984e9f53e0e059db59c588dc.jpg
Ông Robert Stivers, Chủ tịch Thượng viện Kentucky, cũng gửi thư chào mừng đến Shen Yun để chúc họ thành công trong các buổi biểu diễn tại Bluegrass State. (Ảnh: trang web của Đại Hội đồng Kentucky)

a0458999a039b7f810c1413cab798ea0.jpg
Chủ tịch Hạ viện Kentucky David Osborne và Dân biểu Attica Scott viết trong bằng khen: “Đoàn Shen Yun có trụ sở tại New York, đã đưa khán giả vào một hành trình xuyên suốt 5.000 năm văn hóa Trung Hoa thông qua ngôn ngữ phổ quát là âm nhạc và múa với các chủ đề đạo đức, lòng trắc ẩn và lòng can đảm, cùng dàn nhạc mang lại nhiều cảm hứng với sự kết hợp giữa âm nhạc phương Đông và phương Tây. (Ảnh: The Epoch Times)

07067a06a8540b6d2ef5af94039ed835.jpg
Dân biểu Deanna Frazier Gordon của tiểu bang viết trong thư chào mừng: “Dàn nhạc độc nhất vô nhị và sự kết hợp giữa các nhạc cụ phương Đông và phương Tây thực sự phi thường. Đây sẽ là màn trình diễn tuyệt vời cho cư dân Quận Madison thưởng thức.” (Ảnh: The Epoch Times)

7848c5f73db96548630040d9c3e4a627.jpg
Thượng nghị sỹ Ralph Alvarado viết trong thư chào mừng Shen Yun: “Tôi xin bày tỏ sự đánh giá cao và cảm ơn chân thành đối với thiện ý hợp tác các của bạn với Hiệp hội Pháp Luân Đại Pháp Kentucky để giúp công chúng hiểu về văn hóa và nghệ thuật truyền thống Trung Hoa và giới thiệu những nét văn hóa chung thông qua múa cổ điển Trung Hoa.” (Ảnh: The Epoch Times)

1466a887a24018142bdeacb85ef7fa1c.jpg
Thẩm phán Quận Madison, Reagan Taylor, viết: “Chúng tôi chúc các bạn thành công trong mọi buổi biểu diễn và mong các bạn sẽ hài lòng với mọi thứ trong thời gian ở Quận Madison, Kentucky và sớm quay trở lại.” (Ảnh: The Epoch Times)

Ngoài ra, Robert R. Blythe, Thị trưởng của Richmond, gọi Shen Yun là “buổi biểu diễn nuôi dưỡng tâm hồn”, và Thượng nghị sỹ bang Brandon D. Smith viết: “Đoàn nghệ thuật nổi tiếng này đáng được khen ngợi và cảm ân chân thành vì đã mang đến cho công dân của chúng tôi một cơ hội đặc biệt; chân thành chúc chuyến thăm của họ tại Bluegrass State đạt được thành công và luôn được đón nhận nồng nhiệt.”

“Một buổi tối kỳ diệu”

70a679042ab0846659adb0f9403295b0.jpg
Thị trưởng Toowoomba Paul Antonio tại buổi biểu diễn Shen Yun ở Toowoomba, Úc, vào ngày 3 tháng 5. (Ảnh: Đài Truyền hình NTD)

Thị trưởng Toowoomba Paul Antonio đã xem Shen Yun tại Toowoomba, Úc, vào ngày 3 tháng 5.

“Một buổi tối quá tuyệt vời… Xin chúc mừng về chuẩn mực. Và tất nhiên Nhà hát Empire xinh đẹp của chúng tôi ở Toowoomba đây có giá trị lịch sử to lớn đối với chúng tôi… và chúng tôi rất tự hào khi có các bạn ở đây”, Thị trưởng Antonio nói.

“Chất lượng đêm diễn rất cao và nó rất thú vị… Đó là lý do tại sao Nhà hát Empire tối nay đông kín chỗ”, ông nói.

Ông mô tả trải nghiệm về Shen Yun là “đầy ngạc nhiên”, nói thêm rằng: “Tôi có thể giới thiệu buổi biểu diễn này cho bất cứ ai.”

Nói về sứ mệnh phục hưng nền văn hóa Trung Hoa gần như đã mất của Shen Yun, Thị trưởng Antonio nhận định văn hóa truyền thống của Trung Quốc “rất đáng được bảo tồn”.

“Một buỗi diễn đẹp, đầy cảm hứng”

3ff0841254feaa51d657c44342a339bd.jpg
Ông Rainer Bartesch tại buổi biểu diễn Shen Yun ở Fuessen, Đức, vào ngày 6 tháng 5. (Ảnh: Đài Truyền hình NTD)

Nhà soạn nhạc Rainer Bartesch đã xem Shen Yun tại Fuessen, Đức, vào ngày 6 tháng 5.

“[Tôi] dĩ nhiên rất thích Shen Yun… Chà, dàn nhạc mang lại âm thanh quen thuộc cho tôi, nghĩa là sự pha trộn giữa các nhạc cụ châu Á hay Trung Quốc với các nhạc cụ châu Âu, hòa quện vào nhau một cách hoàn hảo – một sự lựa chọn tuyệt vời… Tôi cũng làm nhạc phim và nhạc kịch, cũng có khi phải kết hợp các yếu tố của các nền văn hóa khác nhau”, ông Bartesch nói.

“Tôi đã mua một cây đàn nhị hồ ở Berlin và tôi cũng nghĩ âm nhạc của Trung Quốc thật tuyệt vời. Tôi thực sự thích Dàn nhạc Bắc Kinh và Nhà hát Opera Bắc Kinh, đều là những thứ rất nguyên bản”, ông nói.

Trong mắt người nghệ sỹ, sự giao thoa giữa âm nhạc phương Tây và phương Đông của Shen Yun mang tính giải trí, dễ cảm thụ và “tất nhiên cũng phụ họa hiệu quả cho các động tác trên sân khấu, lột tả tâm trạng và mạch chuyện” ông nói.

“Tôi thực sự thích – cũng như cách mà âm thanh được phối hợp và cân bằng, thật hiệu quả, tuyệt vời!

“Đối với tôi, khoảnh khắc xúc động nhất là màn độc tấu đàn nhị hồ. Thật tuyệt vời! Cô ấy chơi rất hoàn hảo. Như mơ vậy. Kỹ năng chơi nhạc cụ đó. Âm điệu thuần khiết, kỹ thuật điêu luyện đến vậy – như thể chẳng nhọc công gì. Đó là một trải nghiệm tuyệt vời, tuyệt vời đối với tôi!”, ông nói.

Ông Bartesch cũng đồng cảm với khía cạnh tâm linh mà Shen Yun truyền đạt đến khán giả. “Ý tưởng rằng con người không chỉ là một sinh vật bằng xương bằng thịt mà còn có linh hồn và mang thần tính bên trong mình cũng trùng với suy nghĩ của tôi. Tôi không thích việc con người giới hạn bản thân và trở thành những cỗ máy. Vì vậy, với tôi, con người luôn là văn hóa, là tinh thần, là tình cảm”, ông nói.

Đề cập đến tác phẩm tái hiện tội ác thu hoạch nội tạng của các học viên Pháp Luân Đại Pháp của ĐCSTQ, ông nói: “Tất nhiên tôi ủng hộ tác phẩm này vì tính nhân văn và cả vì tâm linh.”

“Đây là một buổi diễn đẹp, đầy cảm hứng, một buổi tối tuyệt vời”, ông kết luận.

“Tráng lệ” và “Cực kỳ hấp dẫn”

cc7167df920478a4ecd89bd0e61fb401.jpg
Ông Roberto Dell’Oro tại buổi biểu diễn Shen Yun ở Long Beach, California, vào ngày 7 tháng 5. (Ảnh: Đài Truyền hình NTD)

Ông Roberto Dell’Oro, Viện trưởng Học Viện Sinh học kiêm Giáo sư Khoa Thần học tại Đại học Loyola Marymount, đã xem Shen Yun ở Long Beach, California, vào ngày 7 tháng 5.

“Thật tuyệt vời. Tuyệt vời từ quan điểm thẩm mỹ đến quan điểm cái đẹp về màu sắc, và cực kỳ hấp dẫn từ quan điểm kể chuyện”, ông Dell’Oro nói.

“Tôi đang thưởng thức mọi yếu tố của chương trình. Đầu tiên, là bề mặt hình thể của vũ đạo. Nhưng cũng là sự cân bằng giữa cơ thể và tính biểu cảm của điệu múa. Tôi cũng hiểu thêm một chút về triết lý cơ bản của vũ đạo. Có tồn tại mối liên hệ rất gần gũi giữa các điệu múa và phông nền đằng sau. Nhiều khi chỉ là phông nền về thiên nhiên. Vì vậy, thực tế vũ đạo cố gắng thể hiện yêu tố thiên nhiên đến một mức độ nào đó, đây là cách để dung hòa, hòa hợp cùng chung sống.

Nói về nguyên lý Chân – Thiện – Nhẫn thể hiện trong buổi biểu diễn, ông nói: “Hoàn toàn phù hợp. Bởi vì chúng ta đang sống trong một thế giới cạnh tranh, trong một thế giới mà con người cố gắng hơn thua nhau, không chịu chấp nhận nhau và phải chịu đựng sự hiện diện của nhau. Nhưng tôi nghĩ đó cũng là một thông điệp chống lại lối sống biến dị phi tự nhiên. Và theo đó, thiếu sự hài hòa… Ví dụ: dẫn đến sự lạm dụng công nghệ quá mức. Vậy nên, tôi nghĩ đây là điều quan trọng cần nhấn mạnh”, ông nói.

“Đây là điều không thể bỏ lỡ”

5c62b72a7078f90ec7a02faca7dbcb31.jpg
Ông Jeffrey Doucette tại buổi biểu diễn Shen Yun ở Providence, Rhode Island, vào ngày 8 tháng 5. (Ảnh: The Epoch Times)

Ông Jeffrey Doucette, một nhà ngoại giao đã nghỉ hưu, đã xem Shen Yun ở Providence, Rhode Island, vào ngày 8 tháng 5. Ông đã từng xem Shen Yun trước đây. Lần này, ông lặn lội đến California chỉ để xem buổi biểu diễn cùng mẹ của ông nhân Ngày của Mẹ.

“[Màn trình diễn] thật tuyệt – tính nghệ thuật, trang phục, màu sắc… thiết kế đồng bộ, mọi thứ… Sự chuẩn xác của tất cả động tác và sự phối hợp theo tôi nghĩ đều tuyệt vời”, ông Doucette, từng làm việc tại Đại sứ quán Hoa Kỳ tại Paris trước đây, cho biết.

“[Chất lượng] không gì có thể vượt qua. Ý tôi là, mọi thứ đều chuẩn xác… Tôi thường đi khắp đất nước xem đoàn biểu diễn ở những nơi khác nhau.

“Thật là phấn chấn, đặc biệt khi tôi nghĩ… về COVID và những gì chúng ta đang trải qua ngày nay. Nó trở nên lạc quan, nhẹ nhàng, và thư giãn”, ông nói.

Ông Doucette nói rằng đối với ông, Shen Yun thể hiện khía cạnh tâm linh của nền văn hóa Trung Hoa cổ đại. Ông cũng đánh giá cao việc sử dụng phông nền để dịch lời bài hát trong phần trình diễn của các giọng ca solo.

Sứ mệnh phục hưng văn hóa truyền thống Trung Quốc từ trước thời Cộng sản của Shen Yun là điều đáng tán dương, cựu ngoại giao nói: “Rất tuyệt vời. Ý tôi là… nó cho người dân, đặc biệt là ở Mỹ thấy được nền văn hóa trước thời Đảng Cộng sản Trung Quốc là gì, mang đến những cảm nhận tốt đẹp về nghìn năm văn hóa Trung Hoa còn được bảo tồn.

“Đây là một trong những loại hình. Theo tôi nghĩ nó có thể cạnh tranh với tất cả các loại hình nghệ thuật… mà bạn có thể xem ở bất đâu trên Hoa Kỳ. Đây là điều không thể bỏ lỡ”, ông nói.

“Một sự tươi sáng bổ sung cho cả hiện tại và tương lai”

edb4c22c6168d6a8e602b88afdcceab4.jpg
Ông Jean-Claude Bernard tại buổi biểu diễn Shen Yun ở Paris vào ngày 7 tháng 5. (Ảnh: The Epoch Times)

Jean-Claude Bernard, chủ khách sạn, Hôtel Le Cep, đã xem Shen Yun cùng gia đình tại Paris vào ngày 7 tháng 5.

Ông Bernard nói: “Tôi nghĩ chúng tôi có một đặc ân đặc biệt mới có thể xem được một màn trình diễn như thế này.

“Âm nhạc của Shen Yun đưa chúng tôi đến một thế giới khác. Nó rất truyền cảm và sâu sắc. Với sự kết hợp tuyệt vời giữa nhạc cụ cổ điển và nhạc cụ truyền thống Trung Quốc, tôi nghĩ điều này mang đến một đẳng cấp cao hơn.

“Đó là lý do tại sao tôi nói rằng chúng tôi rất may mắn khi có thể xem Shen Yun, vì chương trình này không thể biểu diễn ở Trung Quốc. Vì vậy, tại đây, nơi nó được trình diễn như thế này, có thể chia sẻ một nền văn hóa cổ đại mang lại tươi sáng cho cả hiện tại và tương lai”, ông nói.

“Đánh giá cao hơn nền văn hóa phương Đông”

fe94f75d52ed5c98f54ef016ad35e908.jpg
Ông Ben Cox tại buổi biểu diễn Shen Yun ở Gold Coast, Úc, vào ngày 6 tháng 5. (Ảnh: Đài Truyền hình NTD)

Ông Ben Cox, Giám đốc điều hành của Gold Coast Hospital Foundation, đã xem Shen Yun ở Gold Coast, Australia, vào ngày 6 tháng Năm.

“Tôi nghĩ điều quan trọng khi chúng ta nhìn vào tương lai, chúng ta cũng đang nhìn lại quá khứ của chính mình. Và tôi nghĩ các nghệ sỹ Shen Yun, những người đang tôn vinh những điều xảy ra trong quá khứ, cũng đang giúp chúng ta hiểu về nó và học hỏi để trở nên tốt đẹp hơn trong tương lai từ những bài học trong quá khứ. Điều này rất quan trọng”, ông Cox nói.

“Tác phẩm Tây Du Ký kể một câu chuyện tuyệt hay về việc chúng ta cần phải khiêm tốn. Để biết điều gì là quan trọng trên thế gian, ngoài bản thân và bản ngã của chính chúng ta. Và tôi nghĩ đây là bài học lớn cho các thế hệ hiện nay và sau này.

“Tôi nghĩ mình sẽ ra về với đánh giá cao hơn về nền văn hóa phương Đông, và cách mà các giá trị, văn hóa trở nên gần gũi với cuộc sống của chúng ta. Và cách chúng ta có thể trở thành những người tốt hơn bằng sự thấu hiểu về thế giới xung quanh”, ông nói.

“Lộng lẫy, đầy màu sắc và tràn ngập niềm vui”

32e96ee41fb5865044c32154bdf916c8.jpg
Ông Frank Millot, vợ Nathalie và con trai của họ tại buổi biểu diễn Shen Yun ở Paris vào ngày 8 tháng 5. (Ảnh: The Epoch Times)

Doanh nhân người Paris Frank Millot, vợ anh, họa sỹ Nathalie Millot và con trai 12 tuổi của họ đã xem Shen Yun ở Paris vào ngày 8 tháng 5.

Ông Millot cho rằng con người nên trở về với văn hóa truyền thống. “Nếu chúng ta quay trở lại với những điều này, có lẽ sẽ rất tốt đẹp”, ông nói.

Họ ngưỡng mộ vẻ đẹp thuần khiết của các giá trị truyền thống Trung Quốc mà Shen Yun thể hiện. “Đây là những giá trị cần được phát huy trong thế giới ngày nay”, ông Millot nói.

“Buổi biểu diễn thật lộng lẫy, đầy màu sắc và tràn ngập niềm vui!”, ông nói.

“Đây là một nền văn minh lâu đời và xa xưa, đã có những đóng góp to lớn cho loài người về nhiều mặt! Tôi nghĩ Trung Quốc, đất nước có lịch sử hàng nghìn năm, có rất nhiều điều mà xã hội của chúng ta ngày này có thể học tập, không còn nghi ngờ gì nữa”, ông nói.

Ông cũng cảm nhận được giá trị của thiện và sự từ bi trong buổi biểu diễn. “Tôi nghĩ những giá trị đạo đức đang dần bị lãng quên. Tôi nghĩ đây là những giá trị nên được phát huy trên toàn thế giới”.

Bà Millot cho biết, là một họa sỹ, bà mong muốn nghiên cứu về nghệ thuật và văn hóa cho trẻ em, vì vậy bà đã làm một số nghiên cứu về Trung Quốc cổ đại và bị cuốn hút bởi văn hóa truyền thống Trung Quốc. “Tôi yêu mọi điều về Hoa Hạ (Trung Quốc cổ đại) trong buổi biểu diễn này”, bà nói.

Bà Nathalie ca ngợi dàn nhạc sống là “sự kết hợp giữa các nhạc cụ phương Tây và truyền thống của Trung Quốc, thật du dương và quyến rũ.”

Bà thích độc tấu đàn nhị hồ: “Loại âm nhạc này thật tươi sáng và rất hay”, bà nói.

Cuối cùng, ông Millot cảm ơn Shen Yun vì đã mang đến cho họ một buổi biểu diễn tuyệt vời như vậy. “Chúng tôi đã có một thời gian tuyệt vời ở đây, và chúng tôi chắc chắn sẽ đến xem buổi biểu diễn một lần nữa vào năm sau”, ông nói.

Các buổi diễn tiếp theo

Shen Yun tiếp tục chuyến lưu diễn năm 2022 với các buổi biểu diễn tiếp theo tại Thành phố Mexico, Mexico, ngày 13–15 tháng 5; Brno, Cộng hòa Séc, ngày 14–15 tháng 5; Lublin, Ba Lan, ngày 17–19 tháng 5; Adelaide, Úc, ngày 13–15 tháng 5; Costa Mesa, California, ngày 14–22 tháng 5; Wichita, Kansas, ngày 14–15 tháng 5; và West Palm Beach, Florida, ngày 17–18 tháng 5.

Để biết thêm thông tin về vé và lịch diễn, vui lòng truy cập https://shenyun.com.

Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2022/5/12/442889.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2022/5/13/200755.html

Đăng ngày 02-06-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share