Bài viết của Cao Tư Vũ, phóng viên Minh Huệ

[MINH HUỆ 21-04-2021] Từ ngày 12 đến ngày 17 tháng 4 năm 2022, 7 đoàn Nghệ thuật Shen Yun đã có 40 buổi biểu diễn tại 10 thành phố ở Úc, Canada, Pháp, Đức và Hoa Kỳ.

507fd3ebfe475b32816675da92f3ce5e.jpg

Đoàn Shen Yun New York tại Nhà hát Le Colisée de Roubaix chật kín khán giả ở Roubaix, Pháp, vào ngày 17 tháng 4. Đoàn có sáu buổi biểu diễn tại Roubaix từ ngày 13 đến 17 tháng 4. (Ảnh: The Epoch Times)

5af5121e2c1ed5b1cbe64c12faa3b6b1.jpg

Đoàn Shen Yun Quốc tế có buổi biểu diễn cháy vé tại Nhà hát Lyric Sydney vào tối ngày 15 tháng 4. Khán giả vỗ tay nhiệt liệt trong lễ hạ màn và các nghệ sỹ cúi chào hai lần. Đoàn có 12 buổi biểu diễn tại Sydney từ ngày 6 đến 17 tháng 4. (Ảnh: The Epoch Times)

7bf874748062dc94c4ca7cbe74af1ea2.jpg

Đoàn Lưu diễn Shen Yun tại Hội Trường Nam Alberta Jubilee Auditorium ở Calgary, Canada, vào ngày 15 tháng 4. Trong lễ hạ màn sau buổi biểu diễn, một số khán giả đứng dậy tán dương. Đoàn có bốn buổi biểu diễn tại Calgary ngày 15–17 tháng 4. (Ảnh: The Epoch Times)

9fe34ed784b1530fc34777b41d7f1255.jpg

Đoàn Shen Yun Bắc Mỹ tại Proctors ở Albany / Schenectady, New York, vào tối ngày 15 tháng 4. Đoàn có ba buổi biểu diễn tại Proctors từ ngày 15 đến 16 tháng 4. (Ảnh: The Epoch Times)

787f5b310d33ef04a9dcb45c63f87319.jpg

Đoàn Shen Yun Toàn Cầu tại Place des Arts – Théâtre Maisonneuve ở Montréal, Québec, Canada, vào ngày 15 tháng 4. Sau buổi biểu diễn, khán giả tán thưởng nhiệt liệt, vỗ tay hồi lâu cổ vũ các nghệ sỹ. Đoàn có sáu buổi biểu diễn tại Montréal từ ngày 13 đến 17 tháng 4. (Ảnh: The Epoch Times)

f32439012296c456b0aed32b2b754a71.jpg

Đoàn Shen Yun Kỷ Nguyên Mới có bốn buổi biểu diễn tại Trung tâm Nghệ thuật Biểu diễn AT&T – Nhà hát Opera Winspear ở Dallas, Texas, từ ngày 15 đến 17 tháng 4, tất cả buổi biểu diễn đều chật kín khán giả. (Ảnh: The Epoch Times)

Các quan chức đắc cử chào mừng trước buổi biểu diễn ở Alberta, Canada

15ef1845c4cd633b55d6c39ba48253bf.jpg

Trước buổi biểu diễn của Shen Yun tại hai thành phố (Calgary, ngày 15–17 tháng 4 và Edmonton, ngày 23–24 tháng 4) ở tỉnh Alberta của Canada, các quan chức đắc cử của ba cấp chính quyền – liên bang, tỉnh và thành phố, đã phát biểu chào mừng và chúc mừng đoàn biểu diễn. (Ảnh: The Epoch Times)

Ông Jason Kenney, Thủ tướng của Alberta, viết trong “Thông điệp từ Thủ Tướng Alberta”: “Cảm ơn các nghệ sỹ tài năng đã đưa Shen Yun tới sân khấu Alberta. Tôi đánh giá cao sự cống hiến và nghệ thuật của các bạn trong công cuộc hồi sinh di sản đa sắc màu này thông qua âm nhạc và vũ đạo. Cũng xin cảm ơn Hiệp hội Pháp Luân Đại Pháp ở Calgary và tất cả những người đã làm việc chăm chỉ để khai mở cho nghệ thuật biểu diễn của Alberta và giúp chúng ta xúc tiến việc phục hưng.”

Ông Stephanie Kusie, Nghị sỹ Quốc hội đại diện cho Calgary Midnapore, Alberta, viết: “Tôi rất vui được gửi lời chào đến các nghệ sỹ và toàn thể người tham dự buổi biểu diễn Shen Yun ở Alberta. Tôi hy vọng tất cả những ai được thưởng thức buổi diễn này sẽ ra về với nhận thức về cuộc bức hại đang diễn ra ở Trung Quốc, cùng niềm hy vọng và nguồn cảm hứng mới.”

Hiệu trưởng Trường Múa: “Hoàn hảo, chính xác và nhẹ nhàng”

f4ea38d34bca0e40eac44a2f0aa2c14a.jpg

Ông Edward Lipski và bà Patrycja Pietrasik tại buổi biểu diễn Shen Yun ở Sydney, Úc, vào ngày 15 tháng 4. (Ảnh: Đài Truyền hình NTD)

Ông Edward Lipski, hiệu trưởng trường múa Retro Dance, và bà Patrycja Pietrasik, giảng viên hướng dẫn, đã xem Shen Yun tại Sydney, Australia, vào ngày 15 tháng 4.

“Điều tôi yêu thích ở đây là sự nhẹ nhàng, hoàn hảo và chính xác. Thật không thể tin được. Cả màu sắc nữa, và câu chuyện đằng sau mỗi tiết mục. Đây là một trong những buổi biểu diễn hay nhất mà tôi từng xem trong đời. Do đó, đây thực sự là một đêm tuyệt vời”, ông Lipski nói.

“Thật nhẹ nhàng, tôi rất ngưỡng mộ. Cứ như họ thắng được trọng lực vậy. Nên họ bay trên không trung chứ không chỉ múa trên sàn diễn.”

“Sự đồng bộ giữa mỗi thành viên trong nhóm, điều đó cũng rất tuyệt vời. Vậy nên, tôi có thể hình dung được họ phải nỗ lực và tập luyện nhiều đến thế nào để đạt đến trình độ vũ đạo cao và xuất sắc đến vậy.”

“Nó làm chúng tôi cảm thấy như được tham gia vào màn trình diễn trên sân khấu. Cảm giác như hòa vào đó chứ không chỉ là ngồi xem… Tôi cảm thấy rất phấn chấn sau màn trình diễn này.”

“Tôi thấy tác động về tinh thần nhiều hơn là thể chất. Tôi ngưỡng mộ sự hoàn hảo, chính xác và nhẹ nhàng ấy, nhưng những câu chuyện đằng sau và âm nhạc, tôi nghĩ, sẽ khiến tâm hồn, khiến trái tim bạn thăng hoa”, ông Lipski nói.

Nghệ sỹ kèn Trumpet: “Tôi như bị cuốn đi vậy”

8aa9cb84173ddc2f51450c107f65d051.jpg

Ông René Dessart tại buổi biểu diễn Shen Yun ở Roubaix, Pháp, vào ngày 17 tháng 4. (Ảnh: Đài Truyền hình NTD).

Ông René Dessart, nghệ sỹ độc tấu kèn Trumpet cho dàn nhạc Pháp, đã xem Shen Yun ở Roubaix, Pháp, vào ngày 17 tháng 4.

“Điểm đánh giá cho tác động về cảm xúc là 10 điểm. Điểm tuyệt đối! Đúng là kỹ năng tuyệt đỉnh! Tôi chưa bao giờ có cảm nhận như thế, đây là lần đầu tiên. Tôi chưa bao giờ nhìn thấy hay nghe thấy vẻ đẹp nào như vậy. Tôi không thể tìm thấy từ nào để diễn tả. Thực sự rất cảm động”, ông Dessart nói.

“Chúng tôi có thể cảm nhận được sự cống hiến hết mình của từng nghệ sỹ. Ngoài ra còn có một dòng cảm xúc chảy giữa tất cả những nghệ sỹ, rất xúc động. Mọi người đều nỗ lực hết mình để hiện thực hóa những gì họ muốn diễn đạt. Tôi như bị cuốn đi bởi toàn thể các nghệ sỹ này, từ nghệ sỹ múa, biên đạo múa hay nhạc sỹ. Họ đều xuất sắc!

“Tôi nghĩ buổi biểu diễn này có khả năng chữa bệnh, vậy nên các bạn phải đến xem. Những ai đang xuống tinh thần cần phải đến xem Shen Yun. Chúng tôi cảm thấy phấn chấn sau màn trình diễn và trải nghiệm được những thay đổi bên trong. Chúng tôi bị thu hút bới một loại sức mạnh, và sức mạnh đó dẫn dắt chúng tôi. Cho dù chúng tôi ở tầng thứ nào, chúng tôi đều cảm thấy ngưỡng mộ và xúc động như nhau. Chúng tôi hoàn toàn bị hút vào màn trình diễn, âm nhạc và mọi thứ. Phông nền quá đẹp và hoàn hảo. Thật không thể diễn tả được, quá xuất sắc!” ông Dessart kết luận.

Chủ tịch đại lý bảo hiểm: “Thật anh dũng”

de69140694a6c62783338bd52573945d.jpg

Ông John Guerin tại buổi biểu diễn Shen Yun ở Albany / Schenectady, New York, vào ngày 15 tháng 4. (Ảnh: Đài Truyền hình NTD)

Ông John Guerin, chủ tịch hãng bảo hiểm Guerin & Guerin Inc., đã xem Shen Yun ở Albany / Schenectady, New York, vào ngày 15 tháng 4.

“Tôi thấy thật anh dũng. Đẹp, rất truyền cảm hứng, mà anh dũng, điều đó là cần thiết”, ông Guerin nói.

“Thật anh dũng vì những gì đang diễn ra ở Trung Quốc, vì bọn họ muốn cấm cản chương trình biểu diễn và dọa nạt mọi người. Tôi thấy những người trẻ tuổi này và những người làm chương trình, cả những người đến xem chương trình, họ thật phi thường. Hay hơn kỳ vọng của tôi.

“Các bạn thật tuyệt vời, các bạn đang truyền cảm hứng. Và tôi muốn nhắc lại: anh hùng, tôi thực sự nghĩ những gì họ đang làm thật anh hùng. Họ phải chịu rất nhiều áp lực để biểu diễn, họ phải chịu rất nhiều áp lực mới làm được hoàn hảo đến vậy để thể hiện chân thực nền văn hóa của họ, vào thời đại mà điều như thế này là rất hiếm gặp. Thực sự hiếm có. Họ biểu diễn trông thì dễ, mà không phải là dễ”, ông nói.

Ông Guerin cũng ấn tượng với công nghệ tích hợp phông nền kỹ thuật số cùng với biểu diễn trên sân khấu do Shen Yun độc quyền sáng chế. “Không thể không nhắc đến bằng sáng chế của các bạn. Công nghệ đó là một bất ngờ lớn”, ông nói.

“Tôi thấy khi giọng nam cao hát, có phụ đề hiện lên, để chúng tôi hiểu anh ấy đang hát gì, mà đó lại là một thông điệp quan trọng … Đó là một thông điệp thiêng liêng. Mọi quốc gia đều cần nó. Không có nó, con người sẽ bị lạc lối. Mọi chuyện sẽ không có kết thúc tốt đẹp nếu không có sự dẫn dắt của Thần.

“Tuyệt đẹp. Tôi thích cách họ làm toát lên thông điệp rằng văn hóa này có từ hàng ngàn năm trước khi có chủ nghĩa cộng sản. Cách các bạn khôi phục nền văn hóa ấy thật tuyệt vời.

“Tôi nghĩ chúng ta đã quá coi trọng vật chất. Thời đại ngày nay rất dễ bị mất kiểm soát, dễ lạc lối. Chúng ta đã bị lừa quá nhiều. Chúng ta không lắng nghe văn hóa xuyên việt mọi dân tộc. Trung Quốc là nền văn hóa quan trọng, đó là một nền văn hóa đáng tự hào. Và những người muốn giới thiệu ra toàn thế giới đã đến đây biểu diễn hôm nay”, ông nói.

Về sứ mệnh của Shen Yun, ông Guerin nói: “Tôi nghĩ nó thật to lớn. Thật may mắn vì các bạn có thể phát triển nhanh như vậy trong khi mọi thứ đều đang chống lại bạn, đây là một thông điệp may mắn. Và tôi nghĩ đây là lý do mà hiện nay các bạn đã có bảy, tám đoàn đi lưu diễn khắp nơi trên thế giới, tất cả mọi người đều muốn đến xem buổi biểu diễn và thích thú chúng. Tôi thấy thật tuyệt vời.”

“Vợ chồng tôi chắc chắn sẽ quay lại đây vào năm sau khi họ đến đây lần nữa”, ông Guerin nói.

Thị trưởng Quận Saint-Laurent của Montréal: “Một tác phẩm giàu tính nghệ thuật”

0009c24ddbd3c89cab0deea1dac38c69.jpg

Thị trưởng Alan DeSousa của quận Montréal’s Saint-Laurent tại buổi biểu diễn Shen Yun ở Montréal, Canada, vào ngày 13 tháng 4. (Ảnh: Đài Truyền hình NTD)

Ông Alan DeSousa, Thị trưởng quận Saint-Laurent của Montréal, đã xem Shen Yun ở Montréal vào ngày 13 tháng 4. Ông mô tả buổi biểu diễn là một “tác phẩm giàu tính nghệ thuật, rất khai sáng”.

“Chúng tôi rất hào hứng. Vợ chồng tôi thực sự kinh ngạc trước âm nhạc, trang phục, vũ đạo, phông nền sân khấu”, ông DeSousa nói.

“Có nhiều cảnh ánh sáng huy hoàng, màu sắc phong phú, chủ đề rộng lớn để thu hút và tăng cường thị giác của chúng ta, tăng khả năng cảm nhận để thưởng thức. Tôi nghĩ đây không chỉ là chút ít ánh sáng, mà là cầu vồng ánh sáng đầy màu sắc, bởi vậy, tôi nghĩ suối nguồn hy vọng là vĩnh cửu”, ông nói.

Ông DeSousa, người cũng từng là ủy viên của Ủy ban Điều hành Thành phố Montréal và Cộng đồng Thành phố Montréal, cho biết chân dung văn hóa truyền thống Trung Quốc mà Shen Yun khắc họa khiến khán giả thay đổi quan điểm.

“Nó cho bạn cơ hội thưởng thức văn hóa Trung Hoa, và thế nào là truyền thống theo đúng nghĩa của từ này. Đó cũng là điều chúng ta chưa có cơ hội trải nghiệm hoặc tiếp xúc”, ông nói.

Ông nói rằng những nỗ lực của Shen Yun trong việc quảng bá vũ đạo Trung Hoa cổ điển và tinh thần văn hóa Trung Quốc là rất quan trọng để di sản giàu bản sắc này không bị thất truyền.

Ông DeSousa nói: “Nó nên được bảo tồn cho nhiều thế hệ tương lai được thưởng thức.”

Ông nói thêm rằng Shen Yun là một “cơ hội tuyệt vời” để mọi người ra ngoài sau hai năm đại dịch, nhìn thấy hy vọng và “những nụ cười trên khuôn mặt của mọi người.”

“Tôi luôn thận trọng và tôi rất vui khi thấy mọi người ở đây cũng rất thận trọng. Mọi người đang thực hiện mọi biện pháp phòng dịch cần thiết, nhưng đồng thời, tôi nghĩ, là con người, chúng ta hãy ra ngoài, hòa nhập, giao lưu và tiếp xúc xã hội”, ông nói.

“Đây là phước lành”

3dff825656ef21759a22f7eac139c745.jpg

Ông Ulrich Holst tại buổi biểu diễn Shen Yun ở Bremen, Đức, vào ngày 17 tháng 4. (Ảnh: Đài Truyền hình NTD)

Doanh nhân Ulrich Holst đã xem Shen Yun ở Bremen, Đức, vào ngày 17 tháng 4.

Ông Holst nói: “Nó chạm đến trái tim và là một phước lành … Nó toát lên sự hài hòa, sự đa dạng này.

Bạn có thể nhìn thấy, cảm nhận thấy và nghe thấy Thần, ông nói. “Tôi cảm thấy có sự kết nối chặt chẽ với những điều tồn tại ngoài văn hóa, truyền thống, ngôn ngữ.“ Ông gọi nó là điều “siêu việt” và chạm đến trái tim.

“Đây là phước lành, đặc biệt vào thời điểm này. Nó có thể chữa bệnh, khác hẳn những điều quanh ta mà chúng ta trải qua”, ông tiếp tục.

Có kinh nghiệm trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe, ông Holst nhận thấy buổi biểu diễn rất dễ chịu: “Bạn tĩnh lại và tập trung.”

Ngoài ra, những câu chuyện được kể cho thấy nó có “tác dụng cải thiện, nâng cao chất lượng của tim”, ông nói.

“Tôi nghĩ đây chính là điều mà trái tim cần. Nghĩa là, bớt nghĩ, bớt cái tôi, bớt ra lệnh và ép buộc, thay vào đó phải ứng xử với nhau chân thành. Tôi nghĩ đó là điều thời đại này cần bây giờ”, ông Holst nói.

Ông Holst nhận định, trong thế giới ngày nay, “mọi thứ đều bị cắt xén để tăng hiệu suất”, chính vì thế mà “lòng tốt bị lãng quên”, còn Shen Yun là một “động lực tốt đẹp”.

Tiết mục cuối cùng của Shen Yun đã dấy lên những suy nghĩ trong ông, đưa ra giải pháp cho thời đại hôm nay thông qua lòng trắc ẩn và sự phục hồi đạo đức. Thông điệp mà ông cảm thụ là: “Hãy tìm lại ý nghĩa của cuộc sống, hãy hiểu đơn giản rằng bạn là một sinh mệnh trải qua nhiều kiếp sống, thực hiện một hành trình.”

Tình thương, lòng nhân hậu và thiện lương là những phẩm chất cao đẹp, “cũng giúp tâm linh chúng ta thăng hoa”, ông Holst nói thêm.

Ông cũng rất thích dàn nhạc. “Tôi thấy sự kết hợp giữa dàn nhạc cổ điển phương Tây và các nhạc cụ Trung Quốc rất thành công.” Ông nghĩ rằng các bản nhạc cũng rất ấn tượng và “đánh giá rất cao các nghệ sỹ và người biểu diễn.”

“Thật tuyệt vời, điều các nghệ sỹ mang đến cho sân khấu là sự đồng bộ, đầy tính thể thao mà tao nhã … Tôi hết sức cảm kích màn trình diễn này tất cả những người đã thực hiện và đóng góp vào chương trình này. Cảm ơn rất nhiều!” ông nói.

“Sức mạnh của lòng từ bi”

bb006fd6a7aaaeecf580282b829ba4ad.jpg

Ông Denis Lamy tại buổi biểu diễn Shen Yun ở Roubaix, Pháp, vào ngày 14 tháng 4. (Ảnh: Đài Truyền hình NTD)

Ông Denis Lamy, chủ tịch một hiệp hội quảng bá nghệ thuật và văn hóa ở miền Bắc nước Pháp, đã xem Shen Yun ở Roubaix, Pháp, vào ngày 14 tháng 4. Đây là lần thứ ba ông Lamy xem biểu diễn Shen Yun.

“Các tiết mục của Shen Yun đều hoàn hảo. Chương trình mỗi mùa đều hoàn toàn mới, nhưng đều có chung ý nghĩa, đó là cuộc chiến giữa thiện và ác, thể hiện sức mạnh của thiện và thiện sẽ luôn chiến thắng. Mỗi lần điều đó được thể hiện thông qua sự ca ngợi niềm tin. Nó rất, rất quan trọng”, ông Lamy nói.

“Tôi nghĩ Shen Yun đang khuyến thiện. Điều đặc biệt quan trọng là có một loại giá trị phổ quát trong lịch sử Trung Quốc, đó là luôn sử dụng lịch sử làm tài liệu tham khảo mở đường cho tương lai. Chỉ lấy những điều tốt đẹp từ quá khứ và lưu tồn chúng. Buổi biểu diễn đưa đến cho chúng tôi khái niệm về sự kế thừa, sức mạnh của lòng trắc ẩn và các giá trị đạo đức”, ông nói.

Ông Lamy cũng cho hay, xem Shen Yun khiến ông cảm thấy như mình lấy lại được năng lượng. Ông nói, hôm trước còn thấy không được khỏe, mà sau buổi diễn, ông đã thấy khá hơn rất nhiều.

“Trung Quốc đích thực”

00de4e07268d2ba35b02403f490eed68.jpg

Ông Paul Heere tại buổi biểu diễn Shen Yun ở Dallas, Texas, vào cuối tuần dịp lễ Phục sinh. (Ảnh: Đài Truyền hình NTD)

Ông Paul Heere, một giám đốc chương trình ở Wells Fargo, đã xem Shen Yun ở Dallas, Texas, vào cuối tuần dịp lễ Phục sinh.

“Thật thuyệt khi được thưởng thức sự sáng tạo truyền thống của một dân tộc. Tôi không nghĩ đó là điều mà chúng ta luôn nhìn thấy được, bởi vì nhiều khi chúng ta chỉ để mắt đến những gì Đảng Cộng sản Trung Quốc làm chứ không tìm hiểu Trung Quốc đích thực là thế nào. Và tôi nghĩ Shen Yun đã khắc họa một Trung Quốc, một Trung Quốc đích thực. Không phải những gì mọi người nhìn thấy ở một bộ phận Trung Quốc bị cộng sản nắm giữ, mà là con người khi thoát khỏi nó là như thế nào… Chứng tỏ Trung Quốc có thể đã ở một thời đại khác nếu không bị cộng sản chiếm giữ”, ông Heere nói.

“Tôi thích ý tưởng đứng lên chống lại chủ nghĩa vô thần. Tôi nghĩ đây là một thông điệp rất mạnh mẽ. Đó là thông điệp mà không phải lúc nào bạn cũng nghe thấy trong thế giới ngày nay, nhưng tôi nghĩ nó thực sự chứng minh rằng người Trung Quốc và triết lý Trung Hoa không hề khác với một số điều mà bạn cũng có thể thấy phản ánh trong xã hội phương Tây và triết học phương Tây”, ông nói thêm.

“Hành trình của bản tính con người”

3062ab979adb6c4c79c1fa0e0eea73fe.jpg

Bà Isabell Stief và gia đình bà tại buổi biểu diễn Shen Yun ở Bremen, Đức, vào ngày 17 tháng 4. (Ảnh: The Epoch Times)

Bà Isabell Stief và gia đình bà đã xem Shen Yun ở Bremen, Đức, vào ngày 17 tháng 4.

Thông điệp mà bà Stief cảm thụ được là: “Bản tính con người chúng ta là gì, nó hàm chứa thần tính. Bây giờ, chúng ta đã đánh mất chính mình và đức tin của mình. Không có đức tin, chúng ta sẽ không còn là con người nữa, bởi vì đó là cội nguồn của chúng ta, là lý do tồn tại của chúng ta. Chủ nghĩa vô thần và thế giới hiện đại đang phá hủy mọi thứ.”

“Shen Yun có thể truyền tải những thông điệp sâu sắc như vậy khiến tôi vô cùng cảm động. Đây là hành trình tìm về bản tính con người. Nó giúp ta thấy được chúng ta đã từng là những sinh mệnh thần thánh và chúng ta sẽ lại trở lại là những sinh mệnh thần thánh. Và những vị thần này có thể múa như vậy. Đối với tôi, vũ đạo và âm nhạc này là biểu hiện của thần tính.”

“Chúng ta có một sứ mệnh, đó là ước vọng trở lại nơi chúng ta đã ra đi. Tôi thấy thông điệp này được lặp lại trong các tiết mục. Chúng ta phải đánh thức (thần tính), và lan tỏa nó qua các truyền thống.”

“Tất cả các dân tộc trên thế giới đều cần bảo vệ truyền thống của mình, bởi vì đó là những gì Thần ban cho chúng ta. Điều đó rất quan trọng. Nhưng chúng đang bị phá hủy rồi. Tôi thấy thật tuyệt khi có đoàn nghệ thuật biểu diễn (Shen Yun)”, bà nói.

Buổi biểu diễn tiếp theo

Shen Yun tiếp tục chuyến lưu diễn năm 2022 với các buổi biểu diễn tiếp theo tại Newark, New Jersey, ngày 22–24 tháng 4; Detroit, Michigan, ngày 22–24 tháng 4; McAllen, Texas, ngày 23 tháng 4; Edmonton, Canada, 23–24 tháng 4; Melbourne, Úc, ngày 22–26 tháng 4; Tours, Pháp, ngày 22–24 tháng 4; và Berlin, Đức, ngày 22 tháng 4 – ngày 1 tháng 5.

Để biết thêm thông tin về vé và ngày, vui lòng truy cập https://shenyun.com.

Bài viết chỉ thể hiện quan điểm hoặc nhận thức của tác giả. Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2022/4/21/441543.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2022/4/22/200013.html

Đăng ngày 31-05-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share