Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ ở tỉnh Hồ Nam

[MINH HUỆ 26-05-2022] Ngày 20 tháng 5 năm 2022, hai cư dân ở huyện Nam, tỉnh Hồ Nam bị bắt giam bất hợp pháp vì tu luyện Pháp Luân Công.

Pháp Luân Công, còn gọi là Pháp Luân Đại Pháp, là một pháp môn tu luyện cả tâm lẫn thân dựa trên tiêu chuẩn Chân-Thiện-Nhẫn đã bị chính quyền cộng sản Trung Quốc bức hại kể từ năm 1999.

Vào lúc 1 giờ trưa ngày 20 tháng 5 năm 2022, cảnh sát bắt bà Trần Lập Xuân tại nhà. Cùng lúc đó, ông Trương Khắc Huy tình cờ đến ghé thăm bà cũng bị bắt giữ. Cảnh sát đã lục soát nhà của cả hai học viên dù không có sự hiện diện của họ. Nhiều tài sản cá nhân và 15.000 nhân dân tệ tiền mặt có in thông tin Pháp Luân Công của ông Trương đã bị tịch thu. (Do sự kiểm duyệt thông tin nghiêm ngặt ở Trung Quốc, nhiều học viên đã sử dụng những cách sáng tạo để nâng cao nhận thức về cuộc bức hại, trong đó có hình thức in những thông điệp ngắn lên tiền giấy.)

Khi hay tin về cuộc đổ bộ của cảnh sát, một người thân của ông Trương đang sống gần đó đã đến ngăn cản họ. Bao Á Quân (Đội trưởng Đội An ninh Nội địa) đã từ chối xuất trình giấy tờ chứng minh thân phận hay lệnh khám xét và còn dọa nạt người thân ông Trương.

Cả hai học viên đều bị đưa đến Đồn Công an Cửu Đô. Cảnh sát vẫn luôn còng tay ông Trương. Khi gia đình đến thăm và gửi nhu yếu phẩm cho ông, cảnh sát đã nói dối họ rằng ông sẽ được thả sau hai ngày và từ chối nhận đồ.

Hai ngày sau, cảnh sát chuyển hai học viên đó đến một cơ sở giam giữ bí mật mà không thông báo với gia đình họ. Nhiều học viên Pháp Luân Công địa phương nghi ngờ rằng họ đã bị đưa đến Trại tạm giam Số 1 hoặc Số 2 thành phố Ích Dương, gia đình các học viên chưa xác nhận việc này.

Ông Trương từng là một nông dân bị chính quyền tịch thu đất. Cả ông Trương và bà Trần (chồng bà Trần bị mất việc làm) đều từng làm việc cho một công ty thiết bị di động tại huyện Nam. Bà Trần làm việc tại bếp ăn còn ông Trương làm nhân viên vệ sinh.

Cuối năm 2021, cả hai ông bà đều bị trình báo lên lãnh đạo công ty vì nói với đồng nghiệp về Pháp Luân Công. Lãnh đạo yêu cầu họ viết tuyên bố từ bỏ tu luyện Pháp Luân Công. Khi họ từ chối, công ty đã sa thải và báo họ với Phòng 610 huyện Nam, cơ quan này đã ra lệnh bắt giữ họ.

Thông tin liên lạc của các cá nhân tham gia bức hại:

Châu Thượng Lượng (周尚亮), Bí thư Ủy ban Chính trị và Pháp luật huyện Nam: +86-13707375821
Lý Tùng Ba (李松波), Độ trưởng Đội An ninh Nội địa: +86-13117472528
Mạnh Lạc Bình (孟乐平), Trưởng Đồn Công an Cửu Đô: +86-13807375468

(Thông tin liên lạc của các cá nhân tham gia bức hại khác có trong bản gốc tiếng Hán.)

Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2022/5/26/444100.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2022/6/1/201642.html

Đăng ngày 04-07-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share