Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ ở tỉnh Cát Lâm, Trung Quốc

[MINH HUỆ 13-06-2022] Bà Thôi Quần Anh bị đột quỵ và mắc bệnh lao khi đang thụ án tù vì kiên định đức tin vào Pháp Luân Công, nhưng nhà tù vẫn từ chối yêu cầu thăm thân hay bảo lãnh điều trị y tế cho bà từ phía gia đình, với lý do là bà từ chối từ bỏ Pháp Luân Công.

Pháp Luân Công, còn gọi là Pháp Luân Đại Pháp, là một môn tu luyện cả tâm lẫn thân đã bị chính quyền cộng sản Trung Quốc bức hại từ năm 1999.

Bà Thôi (60 tuổi, cư trú tại thành phố Diên Cát, tỉnh Cát Lâm) đã bị đưa đến Nhà tù Nữ tỉnh Cát Lâm vào ngày 17 tháng 9 năm 2021 để thụ án 1,5 năm tù. Gia đình không được gặp bà hay gọi điện thoại cho bà kể từ khi bà bị cầm tù.

Tháng 2 năm 2022, một lính canh đã gọi điện cho gia đình và yêu cầu họ gửi 2.000 nhân dân tệ cho bà mà không đưa ra bất kỳ lời giải thích nào. Khi lính canh gọi lại cho gia đình vào ngày 24 tháng 5, anh ta nói rằng bà Thôi đã bị đột quỵ và mắc bệnh lao. Anh ta nói bà đã bị như vậy trước khi bị đưa vào tù và hiện tình trạng của bà càng nghiêm trọng hơn.

Gia đình đã hỏi nếu bà đã bị như vậy từ trước theo như cáo buộc, thì tại sao nhà tù lại nhận bà. Nếu bà bị bệnh sau khi bị cầm tù thì nguyên nhân là gì? Lính canh không cung cấp thêm cho gia đình bất kỳ thông tin nào khác.

Hiện lính canh nhà tù từ chối trả lời các cuộc điện thoại của gia đình bà Thôi. Bởi không thể biết thêm thông tin gì về bà Thôi nên họ rất lo lắng và tự hỏi liệu tính mạng của bà có đang gặp nguy hiểm không.

Ngày 3 tháng 4 năm 2021, bà Thôi bị bắt khi đi qua cửa an ninh của một nhà ga xe lửa. Cảnh sát lục soát nhà bà vào ngày hôm đó và tịch thu các sách Pháp Luân Đại Pháp, tài liệu thông tin, điện thoại di động, máy nghe nhạc và một ổ USB. Bà bị tạm giam hình sự.

Ngày 15 tháng 4, Viện Kiểm sát Vận tải Đường sắt của châu tự trị dân tộc Triều Tiên Diên Biên đã phê chuẩn lệnh bắt giữ bà. Hồ sơ của bà sau đó được chuyển đến Viện Kiểm sát Vận tải Đường sắt ở gần thành phố Trường Xuân. Ngày 15 tháng 6 năm 2021, Tòa án Vận tải Đường sắt Trường Xuân đã tiếp nhận vụ án của bà.

Phiên xét xử đầu tiên của bà Thôi được thực hiện qua video vào ngày 21 tháng 7 đã bị tạm dừng sau 10 phút bởi sự cố kỹ thuật. Chồng, con trai và chị gái của bà không được phép tham dự phiên tòa do bị thẩm phán chủ toạ Lý Đại Bằng ngăn cản. Chỉ có cháu gái của bà là cô Đường Dao, với tư cách là người biện hộ của gia đình, được phép vào phòng xử án và được nhìn thấy bà qua video.

Toà án đã tổ chức phiên xử thứ hai vào ngày 30 tháng 7. Cô Đường đã thay bà Thôi biện hộ vô tội. Chủ tọa phiên tòa đã liên tục ngắt lời cô Đường. Sau đó, thẩm phán kết án bà Thôi 1,5 năm tù và phạt 2.000 nhân dân tệ vào ngày 10 tháng 8.

Bài liên quan:

Người phụ nữ Cát Lâm bị cầm tù, yêu cầu thăm thân của gia đình bị từ chối

Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2022/6/13/444861.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2022/6/19/201879.html

Đăng ngày 02-07-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share