Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ ở tỉnh Hắc Long Giang, Trung Quốc

[MINH HUỆ 01-06-2022] Ngày 14 tháng 3 năm 2022, bà Tùng Thụy Mẫn (65 tuổi) ở thành phố Đại Khánh, tỉnh Hắc Long Giang đã bị bắt trở lại để chấp hành bản án từ ba năm trước vì tu luyện Pháp Luân Công, một pháp môn tu luyện cả thân lẫn tâm đã bị chính quyền cộng sản Trung Quốc bức hại từ năm 1999.

Ngày 14 tháng 3, bà Tùng Thụy Mẫn (một nhân viên công ty điện lực đã nghỉ hưu) đã bị cảnh sát của Đồn Công an Long Nam bắt giữ sau khi Tòa án quận Nhượng Hồ Lộ ra lệnh giam bà trở lại. Sau khi kiểm tra sức khỏe tại bệnh viện Long Nam, bà bị đưa đến Trại tạm giam huyện Đỗ Mông. Một tháng sau, bà bị chuyển đến trại tạm giam thành phố Đại Khánh và hiện bà vẫn đang bị giam giữ ở cơ sở này. Yêu cầu vào thăm bà của gia đình bị từ chối.

Khổ nạn của bà Tùng bắt đầu từ ngày 1 tháng 8 năm 2019, khi thẻ căn cước gắn chip của bà phát cảnh báo khi bà làm thủ tục kiểm tra an ninh tại Nhà ga xe lửa Đại Khánh. Cảnh sát khám túi xách của bà và tìm thấy một số thẻ thông tin về Pháp Luân Công. Cùng ngày hôm đó, một số cảnh sát đã lục soát nhà của bà, tịch thu sách Pháp Luân Công, ảnh của Nhà sáng lập Pháp Luân Công, hai máy tính, máy in, máy đục lỗ, máy cắt giấy và một số đĩa DVD trắng.

Cảnh sát ga tàu và một nhân viên Phòng 610 họ Đại nói rằng sẽ thả bà nếu bà ký tên vào tuyên bố từ bỏ Pháp Luân Công. Bà đã từ chối và bị đưa đến Đồn Công an Long Nam. Cảnh sát đã đưa bà đến trại tạm giam Đại Khánh vào ngày hôm sau và chuyển hồ sơ của bà tới Viện Kiểm sát quận Nhượng Hồ Lộ.

Sau 40 ngày bị giam giữ bà Tùng phát bệnh. Bác sĩ phát hiện một số vấn đề về đường ruột sau khi lính canh đưa bà đến bệnh viện kiểm tra sức khỏe vào ngày 22 tháng 10 năm 2019. Cảnh sát đã giam bà thêm một tháng và cho bà tại ngoại vào ngày 3 tháng 12.

Ngày 29 tháng 12 năm 2019, thẩm phán của Tòa án quận Nhượng Hồ Lộ đã tiến hành truy tố bà Tùng và kết án bà 3 văm và phạt tiền 20.000 nhân dân tệ. Do tình trạng sức khỏe yếu, bà được phép thụ án án tại nhà và phải báo cáo cho Phòng Tư pháp quận Nhượng Hồ Lộ hàng tháng.

Thông tin liên lạc của các thủ phạm bức hại:

Trương Bảo Đông (张宝东), đồn trưởng, Đồn Công an Long Nam: + 86-13359838341 18945601900, + 86-459-6286166
Quyền Hách Tuấn (权 赫 俊), cảnh sát viên, Đồn Công an Long Nam
Bạch Cảnh Quyền (白 景 权), chánh án, Tòa án quận Nhượng Hồ Lộ: + 86-459-5509009, + 86-459-5509001, + 86-13936708080

(Thông tin liên lạc của các thủ phạm bức hại khác có trong bản gốc tiếng Hán.)

Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2022/6/1/444340.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2022/6/7/201722.html

Đăng ngày 03-07-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share