Theo phóng viên báo Minh Huệ ở thành phố Trùng Khánh

Tên: Chu Khai Lan (周开兰)
Giới tính: Nữ
Tuổi: Khoảng 40 tuổi
Địa chỉ: Khu tập thể ở Trạm kiểm dịch Vương Gia Pha, Trùng Khánh
Ngày bị bắt gần nhất: Ngày 25 tháng 7 năm 2011
Nơi bị giam gần nhất: Trại tẩy não ở quận Vạn Châu, Trùng Khánh (重庆市万州区洗脑班)
Thành phố: Trùng Khánh
Hình thức bức hại: Lao động cưỡng bức, tẩy não, kết án phi pháp, đánh đập, tra tấn, bức thực, giam giữ.

[MINH HUỆ 03-08-2011] Ngày 24 tháng 7 năm 2011, chính quyền Trại tẩy não quận Vạn Châu ở Trùng Khánh đã tiến hành bức thực bà Chu Khai Lan, người đã tuyệt thực bốn ngày để phản đối việc bị giam và bị bức hại.

Hơn mười người đã kéo bà xuống, một số nắm lấy hai chân bà Chu, một số thì nắm bàn tay và cánh tay bà, vài người thì giữ đầu bà. Sau đó họ nhét một ống dài hơn một mét vào một bên mũi của bà Đặng và xuyên thẳng xuống dạ dày. Ống dẫn được nhét vào một cách mạnh bạo và gây ra nhiều đau đớn cho bà Chu, khiến bà liên tục kêu thất thanh trong tuyệt vọng. Một lúc sau, nước dãi từ miệng bà đã chảy hết ra ngoài. Một bác sĩ đã dùng khăn để lau hết nước dãi rồi sau đó lại tiếp tục bức thực bà. Ngay sau đó, bà Chu ngừng cử động. Bác sĩ nói “Bà ấy đang bị mất nước” Họ sau đó vội vàng lấy ống ra rồi đưa bà Chu đi cấp cứu.

Sau hơn 24 giờ cấp cứu, bà vẫn ở trong tình trạng nguy kịch. Các bác sĩ sau đó đã ngừng chữa trị cho bà. Nhận ra rằng bà Chu có thể sẽ chết sớm, nên chính quyền ở trại tẩy não đã bí mật đưa bà về nhà vào ngày 30 tháng 7.

2011-5-25-minghui-persecution-kuxingdemo2--ss.jpg
Chú thích: Miêu tả lại tra tấn: bức thực

Từ ngày 20 tháng 7 năm 1999, bà Chu đã bị bắt sáu lần vì niềm tin vào Chân – Thiện – Nhẫn. Trong hai lần bị bắt, bà Chu đều bị đưa đến trại tẩy não. Một lần khác, bà bị kết án một năm lao động cưỡng bức.

Tháng 6 năm 2000, bà bị bắt trong lúc đang phát tài liệu về Pháp Luân Công và bị còng tay cả đêm vào một lan can ở cầu thang Đồn công an Long Bảo. Công an còn đánh bà nhiều lần trong khi bà bị còng tay, và một thời gian dài bà Chu không thể đi lại được nếu không có ai giúp đỡ. Tháng 11 năm 2000, bà lại bị bắt, bị giam giữ và tra tấn hơn 20 ngày vì tham gia làm và phát tài liệu giảng rõ sự thật về Pháp Luân Công.

Năm 2001, một nhóm công an đã lên kế hoạch làm giả chứng cứ trong phòng bà Chu. Họ làm giả các tài liệu Pháp Luân Công, và đặt chúng ở trong phòng, rồi chụp ảnh lại để làm chứng cứ. Công an đưa bà lên tầng 14 của sở công an địa phương. Một trong những cấp cao nhất ở sở công an đã đe dọa bà và hét lớn “ Đẩy bà ta xuống khỏi tầng 14”. Một công an khác đã đá mạnh bà bằng giầy da. Sau khi bà ngã xuống đất, ông ta kéo bà dậy và lại đá bà tiếp. Ông ta đá bà liên tục trong hai giờ, rồi sau đó một công an khác đã đến và mang theo một đôi giầy mới. Người công an đá bà Chu đã nói với bà rằng ”Chúng tôi sẽ dùng đôi mới sau khi đôi giầy này bị mòn đi”. Sau đó, ông ta đẩy bà vào một góc, và đi đến một góc khác của phòng rồi lao đến đá vào bụng bà Chu giống như ông ta đang đá một quả bóng vào khung thành. Ông ta tiếp tục đá bà Chu đến khi bà ngất xỉu vì đau đớn và chấn thương.

Vào năm 2006, bà Chu bị kết án một năm lao động cưỡng bức vì kiên định tập luyện Pháp Luân Công.

Sáng ngày 25 tháng 7 năm 2011, khi bà đang đi bộ trên phố, đột nhiên có nhiều công an đến bắt giữ và đưa bà đến tầng sáu Khách sạn Bát Nhất. Trung đoàn dự bị pháo binh số 4 ở Chu Gia Bá, quận Vạn Châu đã sử dụng tầng này cho Trại tẩy não Vạn Châu.

Bà Chu đã tuyệt thực để phản kháng và phản đối việc bị giam ở trại tẩy não ngay từ ngày đầu tiên. Bà vẫn bị đau đớn và bị thương từ lần bức thực tàn bạo.

Danh sách và điện thoại những tổ chức và cá nhân trong chính quyền tham gia bức hại bà Chu:

Ủy ban Chính trị và Lập pháp quận Vạn Châu:

Đặng Tự Học, bí thư, +86-23-58155201 (văn phòng), +86-13908263188 (di động)
Trương Bình, giám đốc phụ trách toàn diện, +86-23-58155303 (văn phòng)+86-23-58121886 (nhà), +86-13908269820 (di động)

Trương Tường Phú, phó Phòng 610 địa phương, +86-23-58155303 (văn phòng), +86-23-58231978 (nhà), +86-13509435778 (di động)


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2011/8/3/重庆市周开兰遭洗脑班暴力灌食几乎致死-244873.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2011/8/29/127742.html
Đăng ngày 3-9-2011; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share