Bài viết của Tuyết Lỵ, phóng viên Minh Huệ

[MINH HUỆ 08-04-2022] Từ ngày 28 tháng 3 đến ngày 4 tháng 4 năm 2022, bảy Đoàn lưu diễn của Đoàn Nghệ thuật Biểu diễn Shen Yun đã thực hiện 26 buổi biểu diễn tại chín thành phố của Úc, Vương quốc Anh, Hà Lan, Đức, Canada và Hoa Kỳ.

d6bcbbf67f1b5f33388b06883daf7f5c.jpg

Đoàn Shen Yun New York tại ICC Birmingham – Khán phòng 1 ở Birmingham, Vương quốc Anh, hôm 3 tháng 4. Đoàn đã có 5 buổi diễn cháy vé tại Birmingham từ ngày 31 tháng 3 đến ngày 3 tháng 4. (Ảnh: The Epoch Times)

c8a3a5347947c08496d523f8140aca60.jpg

Đoàn Shen Yun Toàn cầu tại buổi diễn cháy vé tại Trung tâm Nghệ thuật Sống ở Mississauga, Canada, ngày 29 tháng 3. Đoàn có 5 buổi biểu diễn tại Mississauga từ ngày 25 đến 29 tháng 3. (Ảnh: The Epoch Times)

1201550e6419ec342ce7bddc3bcdacac.jpg

Đoàn Shen Yun Tân Kỷ Nguyên tại Nhà hát Palace ở Stamford, Connecticut, ngày 31 tháng 3. Đoàn có 5 buổi diễn ở Stamford từ ngày 31 tháng 3 đến ngày 3 tháng 4. (Ảnh: The Epoch Times)

819777aeb6320eaef1e32d30708c9ccd.jpg

Đoàn Shen Yun Thế giới tại Nhà hát Orpheus ở Apeldoorn, Hà Lan, hôm 3 tháng 4. Đoàn đã có hai buổi biểu diễn tại Apeldoorn hôm 3 và 4 tháng 4. Vé được bán hết vài ngày trước đợt biểu diễn. (Ảnh: The Epoch Times)

f4e326c2607435c976424fcb9f1d8681.jpg

Đoàn Lưu diễn Shen Yun tại buổi biểu diễn cháy vé tại Marion Oliver McCaw Hall ở Seattle, Washington, hôm 3 tháng 4. Đoàn đã có hai buổi diễn cháy vé tại Seattle, hôm 2 và 3 tháng 4 và quay lại biểu diễn hôm 7 tháng 4. (Ảnh: The Epoch Times)

Phó Chủ tịch Hội đồng Thành phố: “Một Trung Hoa đích thực”

d504d35402e05b1bdf392a1e72bd96fc.jpg

Ông Jim và bà Sherry Smith tại buổi biểu diễn Shen Yun ở Seattle, Washington, hôm 2 tháng 4. (Ảnh: Đài Truyền hình NTD)

Ông Jim Smith, Phó Chủ tịch Hội đồng Thành phố Lynnwood, cũng là Giám đốc Điều hành của Đoàn giải trí UNICAM, và vợ ông, bà Sherry đã xem Shen Yun tại Seattle, Washington ngày 2 tháng 4.

“Buổi biểu diễn khai sáng giúp chúng ta hiểu nhiều và nhiều hơn nữa về 5.000 năm văn hóa Trung Hoa. Shen Yun mang lại cho chúng ta hy vọng về tương lai. Shen Yun mang lại điều đó cho đất nước chúng ta và phần còn lại của thế giới”, ông Smith cho hay.

“Các tiết mục nối tiếp nhau với một chủ đề xuyên suốt chương trình từ đầu tới cuối. Chúng tôi yêu thích, cực kỳ yêu thích chủ đề đó”, ông nói.

Bà Smith cũng chia sẻ ấn tượng, “Thật tráng lệ. Các nghệ sỹ múa, những động tác, trang phục — thật sự quá tuyệt mỹ”, bà cho biết.

Bà đặc biệt ấn tượng với phông nền của Shen Yun. “Ồ, phông nền thật tuyệt vời làm sao! Làm sao họ có thể nhảy ra từ phông nền, rồi lại nhảy vào trong đó như vậy. Tôi rất thích. Tôi thấy thật thú vị”, bà cho hay.

“Các nghệ sỹ múa, có vẻ thân thể người bình thường không thể thực hiện được những động tác đó. Tràn ngập sắc màu. Đúng như những gì chúng tôi thấy trên quảng cáo, và rồi những gì chúng tôi được chứng kiến trong buổi diễn thực tế còn sống động hơn gấp chục lần. Vô cùng đáng mến. Rất thú vị”, ông Smith nói tiếp.

“Âm nhạc, thật khó tin. Gần như là… tôi phải tận mắt xem dàn nhạc ngay dưới đó… Vả lại, là một nhạc sỹ, tôi thấy họ thật hoàn hảo. Hoàn hảo tuyệt đối. Quả là khó tin.”

“Tôi nghĩ điều quan trọng là, tôi nhận ra rằng… Shen Yun bắt đầu từ khi nào nhỉ, từ năm 2006 phải không? Tôi nghĩ việc họ trở lại và đem đến cho mọi người một Trung Hoa đích thực là rất quan trọng. Không phải ĐCSTQ, mà là một Trung Hoa đích thực, là tâm hồn của người Trung Hoa. Điều đó rất quan trọng.”

“Tính tâm linh xuyên suốt trong mọi thứ. Có thể nói trái tim của các nghệ sỹ múa, trái tim của người biểu diễn, trái tim của dàn nhạc, đã mang đến trái tim của Trung Hoa”, ông nói.

Bà Smith muốn nói với các nghệ sỹ của Shen Yun, “Cảm ơn rất nhiều. Các bạn thật tuyệt vời.”

Ông Smith cũng có cảm nhận tương tự, “Tôi muốn thỉnh thoảng được mời tất cả họ đến nhà và ăn tối cùng chúng tôi. Để được biết đến họ. Họ hẳn phải đặt tâm rất nhiều. Tôi rất thích nghe những câu chuyện riêng của họ, bởi vì chúng rất hay.”

Giám đốc Điều hành của Dàn nhạc Giao hưởng Toronto: “Thật Thần thánh”

Bà Kaija Corlazzoli tại buổi biểu diễn Shen Yun ở Toronto, Canada, hôm 3 tháng 4 năm 2022. (Ảnh: Đài Truyền hình NTD)

Bà Kaija Corlazzoli, Giám đốc Điều hành của Dàn nhạc Giao hưởng Toronto và Dàn nhạc Thính phòng Amici, đã xem Shen Yun tại Toronto ngày 3 tháng 4. Bà gọi âm nhạc Shen Yun là “Thần thánh”.

“Âm nhạc vô cùng đặc biệt, nó khắc sâu trải nghiệm của người xem. Nghệ thuật múa đã xuất sắc, âm nhạc lại càng làm phong phú thêm trải nghiệm, những âm thanh đặc biệt đó dường như đưa ta đi… Thật thần thánh”, bà Corlazzoli cho biết.

“Tôi nghe được âm thanh của nhiều loại nhạc cụ đặc biệt, và rất nhiều nốt nhạc tuyệt hay được các nghệ sỹ múa ngắt quãng một cách hoàn hảo… Chúng tôi đang trong hành trình… từ Toronto đến Phương Đông, như bị cuốn đi vậy”, bà cho hay.

Khi thưởng thức dàn nhạc cùng màn độc tấu đàn nhị điêu luyện hòa với tiếng piano, bà Corlazzoli cho biết bà cảm thấy “choáng ngợp”.

“Tôi thấy tràn đầy hy vọng, đặc biệt là trong khoảng thời gian này, được trải nghiệm điều tuyệt diệu thế này. Hết sức cảm động, sự kết hợp giữa dàn nhạc và độc tấu (đàn nhị). Khi nữ nghệ sỹ biểu diễn trên sân khấu, tôi như lạc vào miền đất tuyệt hảo, đặc biệt là trong khoảng thời gian này.”

“Chúng ta cần có vẻ đẹp này, cần những trải nghiệm khiến trái tim ta rung động, nhắc ta nhớ rằng chúng ta là con người”, bà nói.

Bà Corlazzoli cũng chia sẻ về những chủ đề sâu sắc hơn trong Shen Yun nói lên mối liên hệ giữa nghệ thuật và tâm linh. “Họ nhắc nhiều đến Thần. Tôi cảm thấy chúng tôi như được đến gần và chạm vào một điều gì đó rất đặc biệt”, bà cho hay.

Bà Corlazzoli cũng nhận thấy vẻ đẹp của những điệu múa. “Các nghệ sỹ múa rất duyên dáng, rất đẹp… Có thể thấy các nghệ sỹ múa mang một sức mạnh vô cùng to lớn.”

Bà cho hay: “Quả là mê hoặc, sự kết hợp của các động tác, sự duyên dáng, màu sắc, mọi thứ ăn khớp với nhau một cách hoàn hảo.”

“Thật phi thường”

6aed01b43f39943e26d077e06d0b0caa.jpg

Ông Lawerence McKenna tại buổi biểu diễn Shen Yun ở Birmingham, Vương quốc Anh, hôm 1 tháng 4. (Ảnh: Đài Truyền hình NTD)

Ông Lawerence McKenna, là một quản gia cao cấp, từng là quản lý cho Nữ hoàng, Hitachi và Jon Bon Jovi, đã xem Shen Yun ở Birmingham, Vương quốc Anh ngày 1 tháng 4. “Thực sự tiếng Anh không từ ngữ nào có thể diễn tả hết về chương trình này… Thật phi thường— vô cùng mãn nhãn, có những điều tôi thậm chí còn chưa từng nghĩ tới”, ông McKenna cho biết.

“Mọi người phải xem chương trình này… Cộng sự cũ của tôi là một nhà thiết kế trang phục. Tôi sẽ cho cô ấy xem một buổi diễn khác. Cô ấy làm việc cho BBC 25 năm nay, nhưng đây là một cái gì đó rất khác.”

“Tôi chưa từng được xem chương trình nào như thế… Quả là, chà, tôi chỉ có thể nói vậy. Ai là đạo diễn của chương trình này xứng đáng nhận giải Oscar.”

“Họ có một nụ cười vĩnh cửu. Tôi muốn biết làm sao có được nụ cười đó, bởi tôi muốn được như vậy… Họ quả là rất chuyên nghiệp.”

“Thật là cuốn hút. Tôi sẽ có những giấc mơ đẹp đêm nay. Vô cùng tuyệt hảo. Cảm ơn các bạn đã mang đến cho tôi một ngày tuyệt vời”, ông nói thêm.

Cộng sự cấp cao của công ty luật: “Rất thuần khiết” và “Rất quan trọng”

70d97ff4e1ee84383a8336679ca22b5f.jpg

Ông Philip Sinel tại buổi biểu diễn Shen Yun ở Birmingham, Vương quốc Anh, ngày 31 tháng 3. (Ảnh: The Epoch Times)

Ông Philip Sinel, một cộng sự cấp cao của Đoàn luật Sinels Advocates, đã xem Shen Yun ở Birmingham, Vương quốc Anh ngày 31 tháng 3. Đây là lần thứ ba ông xem biểu diễn Shen Yun. “Quả là một cách nhìn sâu sắc về một nền văn hóa khác. Chương trình rất thuần khiết, quả thực rất hoàn mỹ”, ông Sinel cho hay.

Ông nhận thấy Shen Yun đã khắc họa nền văn hóa truyền thống Trung Hoa và chia sẻ với thế giới thông qua ngôn ngữ phổ quát là âm nhạc và múa. “Đó là điều rất quan trọng—đó là một bộ phận mà Trung Hoa đại biểu khi gạt yếu tố chính trị ra ngoài”, ông nói.

Những chủ đề tâm linh trong biểu diễn của Shen Yun để lại ấn tượng sâu sắc cho ông Sinel, nhắc ông nhớ đến khả năng nhớ các kiếp trước của ông. Ông khá xúc động khi chia sẻ về ký ức này.

“Ồ, thật đáng kinh ngạc—tôi có thể nhớ các kiếp trước của tôi”, ông nói.

Ông Sinel cũng cho rằng việc Shen Yun phục hưng những giá trị cốt lõi của nền văn hóa Trung Hoa giúp mọi người hiểu thêm về khía cạnh tâm linh trong cuộc sống. “Shen Yun nhắc chúng ta nhớ rằng đây chỉ là cõi tạm, phải không? Tất cả đều vô thường, nhưng linh hồn thì còn mãi”, ông cho biết.

Một người Trung Quốc nhập cư: “Trong sáng và thuần tịnh”

9c893c671c4f54b5dfd6c3db2f8d8251.jpg

Bà Vương, là người điều hành một công ty quản lý tài chính ở Toronto, xem Shen Yun ở Mississauga, Canada, ngày 29 tháng 3.

Bà Vương, đến từ Trung Quốc, điều hành một công ty quản lý tài chính ở Toronto, đã xem Shen Yun ở Mississauga, Canada ngày 29 tháng 3.

Bà ca ngợi sự thuần khiết và ôn nhu của Shen Yun. Bà cho biết bà từng là một người vô thần. Tuy nhiên, sau khi có một số trải nghiệm trong cuộc sống, bà bắt đầu suy nghĩ về những vấn đề mà bà chưa từng nghĩ đến, cho rằng trong cõi u minh, rất nhiều chuyện dường như đều có an bài. Sau khi xem Shen Yun, bà cho biết bà đã thấu tỏ hàm nghĩa của chữ “Nhẫn”.

“Những chương trình mà tôi từng xem ở Trung Quốc đều là chiêng trống vang trời, ồn ào, khó chịu. Nhưng âm nhạc của Shen Yun thật trong sáng, thuần tịnh, trong cái ôn nhu lại ẩn chứa một sức mạnh to lớn, giống như cổ nhân có câu ‘Thượng thiện nhược thủy’ (đỉnh cao của thiện mang đặc tính của nước), khiến người nghe có cảm giác vừa êm dịu, vừa hùng hồn, sục sôi như thác đổ. Một cảm giác không thể diễn tả thành lời. Một cảm giác dâng trào, sâu lắng và tràn đầy năng lượng.”

“Khi lưu diễn khắp thế giới, Shen Yun có thể khiến người Trung Quốc phải suy nghĩ rất nhiều trong thời kỳ dịch bệnh này. Nếu không lâm vào cảnh nguy nan, trên bề mặt mọi thứ đều có vẻ bình yên. Phân cảnh Đại hồng thủy trong tác phẩm cuối cùng của Shen Yun giống như cảnh nhân loại bị nhấn chìm trong lũ lụt lần trước. Mọi người có xu hướng đắm chìm trong thực tại. Shen Yun giúp người Trung Quốc nhận ra rằng ít nhất họ phải có sự tôn kính đối với Thần.”

“Mỗi cử chỉ, động tác của các ghệ sỹ múa đều có ý nghĩa và dường như có Thần đằng sau đó. Nó khiến mọi người sinh lòng tôn kính đối với Thần. Đây là một cơ duyên quý giá giúp mọi người biết sự thật. Tôi cũng từng chia sẻ với bạn bè tôi về chương trình này và nhiều người cũng đã xem rồi. Chúng tôi vẫn không ngừng lan tỏa thông tin”, bà cho hay.

Chủ tịch một công ty phát triển bất động sản: “Vượt xa sự mong đợi”

5f3a87ea5e28e24bd0637ac41d4b6223.jpg

Ông Michal Wywrot và vợ sắp cưới tại buổi biểu diễn Shen Yun ở Mississauga, Canada, ngày 29 tháng 3.

Michal Wywrot, the president and co-founder of LCH Developments, and his fiancée saw Shen Yun in Mississauga, Canada, on March 29.

Ông Michal Wywrot, chủ tịch và là đồng sáng lập một công ty khai phá bất động sản LCH, cùng vợ sắp cưới đã xem Shen Yun ở Mississauga, Canada hôm 29 tháng 3.

“Đẹp tuyệt vời! Từ trang phục, bối cảnh cho đến toàn bộ câu chuyện, mọi thứ đều vô cùng xuất sắc. Tôi không biết sẽ được xem chương trình thế nào, nhưng buổi biểu diễn thực sự vượt xa sự mong đợi của tôi”, ông Wywrot cho biết.

Ông cho rằng điểm đáng quý của Shen Yun là cách họ phác họa nền văn hóa truyền thống Trung Hoa nguyên bản.

“Đây là điểm khác biệt lớn nhất so với những chương trình khác. Đặc biệt là đối với xã hội ngày nay, chúng ta không còn được thấy yếu tố tâm linh và Thần ẩn chứa nữa. Những màn trình diễn của Shen Yun thực sự thể hiện loại hình văn hóa truyền thống lịch sử của Trung Hoa này. Chúng tôi thực sự cảm nhận được điều đó thông qua những điệu múa và câu chuyện. Quả thật rất độc đáo và đầy ý nghĩa. Shen Yun đã dùng loại hình nghệ thuật này để giúp chúng ta hiểu sâu sắc về nền văn hóa truyền thống Trung Hoa.

“Có thể nhận thấy nhiệt huyết của mỗi nghệ sỹ múa. Dường như có những vị Thần và năng lượng cao tầng không ngừng khích lệ họ. Chúng tôi thấy họ đều tràn đầy năng lượng và có sự kết nối chặt chẽ, như một thể thống nhất vậy”, ông cho biết.

Diễn viên kiêm nghệ sỹ múa ba lê người Đức: “Mang Thần tính trở lại thế giới trần tục”

6c473e55b60114fc9379dbf7b0fc259c.jpg

Ông Dietmar König, nghệ sỹ múa ba lê opera kiêm diễn viên của Deutsche Oper Berlin, tại buổi biểu diễn Shen Yun ở Berlin, Đức, ngày 29 tháng 3. (Ảnh: Đài Truyền hình NTD)

Ông Dietmar König, một nghệ sỹ múa ba lê opera, kiêm diễn viên của Deutsche Oper Berlin, đã xem Shen Yun ở Berlin, Đức hôm 29 tháng 3. “Bản thân nghệ thuật cần phải khiến con người thăng hoa, giúp con người đến gần hơn với Thần. Đoàn nghệ thuật Shen Yun đã làm được điều. Shen Yun đưa thần tính trở lại thế giới trần tục để mọi người được sống trong hòa bình và thiện lương, không còn chiến tranh nữa”, ông König cho biết.

“Shen Yun cứu chúng ta thoát khỏi cái ác. Quan trọng là Shen Yun khiến chúng ta quay trở về với nền văn hóa Thần thánh cổ xưa, khiến chúng ta nhớ và nghĩ đến việc đặt Thần và thần tính lên hàng đầu, chứ không phải dục vọng, sự tham lam và sự đố kỵ của con người. Thần tính là quan trọng nhất”, ông nói.

Ông König cho biết ông cảm thấy ông đã được đánh thức. Sau buổi biểu diễn, ông đã mua cuốn Chuyển Pháp Luân từ quầy quà tặng.

Chủ sở hữu công ty: “Vừa hoàn hảo, vừa dễ mến”

835209918257e7c4270795f5c5514a5a.jpg

Ông Stephan Eich tại buổi biểu diễn Shen Yun ở Berlin, Đức, ngày 30 tháng 3. (Ảnh: Đài Truyền hình NTD)

b185e5a99bd618517615da1bf8c26e88.jpg

Bà Sabine Eich-Engelke tại buổi biểu diễn Shen Yun ở Berlin, Đức, ngày 30 tháng 3. (Ảnh: Đài Truyền hình NTD)

Ngày 30 tháng 3, ông Stephan Eich cùng vợ là bà Sabine Eich-Engelke đã xem Shen Yun ở Berlin, Đức. Đây là lần thứ tư hai vợ chồng ông xem Shen Yun.

“Thông điệp của Shen Yun rất phù hợp với thời đại chúng ta”, ông Eich, là một kiến ​​trúc sư tự do, hiện đang làm chuyên gia đánh giá thiệt hại công trình và sở hữu một công ty định giá tài sản cho biết. Lớn lên trong một trường nội trú Công giáo, ông tin rằng con người có nguồn gốc từ Thần và “chúng ta nên thức tỉnh để quay trở về Thần tính của mình.”

“Những hình ảnh, tính nghệ thuật múa, tôi chưa từng được xem điều gì hoàn hảo đến vậy. Vừa hoàn hảo, vừa dễ mến. Tràn ngập sắc màu và thật tráng lệ! Ai cũng phải đến xem [Shen Yun]!” Nhưng “tuyệt vời nhất là những điều đẹp đẽ này đều dựa trên một nền tảng tâm linh”, theo bà Eich-Engelke, người đồng điều hành công ty cùng ông Eich và cũng sở hữu một công ty quan hệ công chúng riêng.

“Tất cả chúng ta đều có nguồn gốc từ Thần nhưng đã quên mất làm sao để quay trở về. Chúng ta nên tìm lại con đường của mình, thắp sáng con đường đó”, ông Eich cho hay.

Một số tiết mục đề cập đến môn tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. Ông Eich cho hay, “Pháp Luân Đại Pháp là con đường phổ quát và việc lan tỏa môn tu luyện này ra thế giới ngoài kia là điều rất quan trọng. Thế giới cần điều đó. Lòng nhân hậu, sự tử tế và khả năng chở che thông qua nghệ thuật là điều vô cùng đẹp đẽ và dễ hiểu đối với mọi người.”

Đối với bà Eich-Engelke, các buổi biểu diễn, “Thật phi thường. Chúng tôi sẽ giới thiệu Shen Yun cho mọi người. Đây là một chương trình giàu tính tâm linh, những ai có cơ hội nhất định đều nên xem. Tính hoàn thiện nghệ thuật đạt đỉnh cao. Chúng tôi luôn háo hức xem Shen Yun và nhất định phải xem”, bà cho hay.

Cặp đôi này chào tạm biệt bằng lời nhắn nhủ “Cảm ơn, hẹn gặp lại vào năm sau.”

Các buổi biểu diễn tiếp theo

Shen Yun tiếp tục chuyến lưu diễn năm 2022 với các buổi biểu diễn tiếp theo tại Boston, Massachusetts, ngày 9-10 tháng 4; Seattle, Washington, ngày 9-10 tháng 4; Baton Rouge, Louisiana, ngày 9–10 tháng 4; Toronto, Canada, ngày 9–10 tháng 4; Nice, Pháp, ngày 9–10 tháng 4; Ludwigsburg, Đức, ngày 9–13 tháng 4; và Sydney, Úc, ngày 9–17 tháng 4.

Để biết thêm thông tin về vé và lịch diễn, vui lòng truy cập https://shenyun.com.

Bài viết chỉ thể hiện quan điểm hoặc nhận thức của tác giả. Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2022/4/8/441025.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2022/4/10/199852.html

Đăng ngày 26-05-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share