Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ ở tỉnh Liêu Ninh, Trung Quốc

[MINH HUỆ 23-05-2022] Ông Miêu Kiến Quốc (51 tuổi, cư trú tại thành phố Cẩm Châu, tỉnh Liêu Ninh) bị tù nhân đánh đập trong khi bị giam giữ vì tu luyện Pháp Luân Công.

Pháp Luân Công, còn gọi là Pháp Luân Đại Pháp, là một pháp môn tu luyện cả tâm lẫn thân đã bị chính quyền cộng sản Trung Quốc bức hại từ năm 1999.

Đầu giờ chiều ngày 21 tháng 2 năm 2022, ba cảnh sát của Đồn Công an Tử Kinh kéo tới gõ cửa nhà ông Miêu. Vợ ông ra mở cửa và nói với cảnh sát rằng ông Miêu không có ở nhà. Một lúc sau cảnh sát rời đi và quay lại vào khoảng 4 giờ chiều, ngay khi ông vừa về nhà.

Bởi nghĩ rằng bạn của mình ghé qua nên ông Miêu ra mở cửa. Cảnh sát liền ập vào và lục soát nhà, tịch thu các tài liệu liên quan tới Pháp Luân Công. Ông Miêu cố gắng gọi điện nhờ giúp đỡ, nhưng cảnh sát đã giật điện thoại của ông.

Mặc dù cảnh sát nói với vợ ông Miêu rằng họ chỉ hỏi ông vài câu, nhưng lại bắt giữ và đưa ông tới Trại tạm giam thành phố Cẩm Châu. Cảnh sát hứa sẽ để ông Miêu về nhà trong vòng 7 ngày. Tuy nhiên, khi anh trai ông tới trại tạm giam để đón ông vào ngày 27 tháng 2, họ đã từ chối thả người.

Gần đây, trang Minghui.org đã xác nhận được rằng ông Miêu đã bị thương do bị tù nhân đánh đập trong trại tạm giam. Không rõ hiện tại ông có vẫn đang bị giam giữ hay không.

Hiện tại, đồn trưởng của Đồn Công an Tử Kinh là Ngạn Sinh Bân (45 tuổi). Ông ta từng là phó đội trưởng của Đội An ninh Nội địa quận Lăng Hà (thành phố Cẩm Châu). Ông ta đã rất tích cực tham gia vào cuộc bức hại. Ít nhất 3 học viên bị ông ta bắt giữ, gồm ông Lưu Vạn Thăngông Lý Khảivà bà Tôn Lệ Quyên,đã bị kết án tù.

Ông Miêu từng làm việc tại Cục Đường sắt Cẩm Châu. Tháng 10 năm 2001, ông bị bắt vì kiên định tu luyện Pháp Luân Công. Khi đó vợ ông đang mang thai 8 tháng đã rất hoảng sợ nên bị bong nhau thai, khiến thai nhi tử vong. Đến nay ông bà chưa có con.

Ông Miêu bị kết án 3 năm lao động cưỡng bức sau vụ bắt giữ ngày 23 tháng 7 năm 2002. Khi đang trong thời hạn tại ngoại (ngắn hạn), ông đã bị bắt giam trở lại và kéo dài thời hạn bản án. Đến ngày 15 tháng 2 năm 2007, ông mới được trả tự do.

Ngày 25 tháng 2 năm 2008, ông bị bắt lần nữa và sau đó bị kết án 4 năm tù. Bởi ở trong tù nên ông không được gặp mẹ ông lần cuối trước khi bà qua đời. Cha ông trở nên điên loạn và cũng qua đời trong một vụ tai nạn sau đó 3 năm.

Thông tin liên lạc của các cá nhân tham gia bức hại ông Miêu:

Ngạn Sinh Bân (彦生斌), đồn trưởng của Đồn Công an Tử Kinh: +86-17641600230
Lý Hổ Quân (李虎军), giám đốc của trại tạm giam thành phố Cẩm Châu: +86-416-3708082, +86-416-3708086
Lưu Hiểu Chung (刘晓忠), giáo đạo viên của trại tạm giam thành phố Cẩm Châu

Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2022/5/23/443965.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2022/5/28/201551.html

Đăng ngày 28-06-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share