Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ ở tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc

[MINH HUỆ 26-05-2022] Cụ bà Trương Linh Mai (80 tuổi, cư trú tại thành phố Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc) hiện đang đối mặt với án tù vì tu luyện Pháp Luân Công, một pháp môn tu luyện cả tâm lẫn thân đã bị chính quyền cộng sản Trung Quốc bức hại từ năm 1999.

Bà Trương bị bắt lần đầu vào ngày 14 tháng 6 năm 2019, sau khi cảnh sát phát hiện bà phân phát tài liệu Pháp Luân Công. Họ lục soát nhà bà mà không xuất trình lệnh khám và cũng không cung cấp biên bản tài sản tịch thu cho bà. Bà bị giam giữ hành chính 10 ngày, nhưng không phải chấp hành vì tình trạng sức khỏe kém.

Ngày 15 tháng 7 năm 2020, cảnh sát của Đồn Công an Bàn Long Thành, người của Ủy ban Chính trị Pháp luật Vũ Hán và Tiêu Nghi Bình (chủ nhiệm ủy ban khu dân cư) đã lừa bà Trương mở cửa. Họ lục soát nhà bà lần nữa và tịch thu các sách Pháp Luân Công, ảnh của Nhà sáng lập Pháp Luân Công, các tập sách nhỏ giới thiệu Pháp Luân Công, máy tính và máy in của bà. Cảnh sát không cung cấp cho bà biên bản tịch thu tài sản.

Cảnh sát tạm giam hành chính bà Trương 10 ngày lần nữa (từ ngày 16 tới ngày 26 tháng 7). Khi cảnh sát Quách Triêu Cương và Hoàng Duy đưa bà tới Trại tạm giữ Số 1 thành phố Vũ Hán, lính canh đã từ chối tiếp nhận bà vì tuổi cao.

Ngày 28 tháng 1 năm 2021, nhà chức trách sách nhiễu bà Trương lần nữa trong chiến dịch “Xóa sổ”, một nỗ lực phối hợp nhắm tới tất cả học viên Pháp Luân Công trong danh sách đen của chính quyền.

Đầu tháng 3 năm 2021, các quan chức đã yêu cầu bà Trương tham dự phiên tẩy não hòng cưỡng chế bà từ bỏ tu luyện Pháp Luân Công. Bà từ chối phục tùng và đã ở nhà con trai hai tuần. Các nhà chức trách đã giám sát bà và lục soát nhà của con trai bà.

Đầu tháng 4 năm 2021, các nhân viên chính quyền đã sách nhiễu bà Trương lần nữa. Họ ở bên ngoài nhà bà từ 9 giờ sáng cho tới 1 giờ chiều. Bởi bà từ chối cho họ vào trong, nên vào lúc 1 giờ chiều họ đã đột nhập vào và khám xét nơi ở của bà. Sau đó, bà bị đưa tới đồn công an và bà vẫn từ chối ký vào mọi loại giấy tờ. Cảnh sát đưa bà về nhà lúc khoảng 2 giờ chiều.

Ngày 21 tháng 4 năm 2021, cảnh sát Tôn Lập Minh và Tằng Vĩ Dương của Đồn Công an Bàn Long Thành yêu cầu bà Trương nộp 1.000 nhân dân tệ tiền bảo lãnh.

Ngày 7 tháng 5 năm 2022, bà Trương bị Viện Kiểm sát quận Tân Châu triệu tập để trả lời các câu hỏi của họ. Công tố viên nói rằng họ đã chuyển hồ sơ vụ án của bà sang tòa án và đề nghị mức án từ 2,5 năm tới 7 năm tù.

Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2022/5/26/444082.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2022/5/28/201561.html

Đăng ngày 28-06-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share