[MINH HUỆ 06-05-2022] Tin tức hôm nay từ Trung Quốc gồm các vụ bức hại diễn ra tại 8 thành phố hoặc quận huyện ở 6 tỉnh thành, trong đó có ít nhất 13 học viên gần đây đã bị bức hại vì kiên định đức tin của mình.

4202fdcfa1ca9881b544d8ae1a714168.jpg

1. [Thành phố Hạc Bích, tỉnh Hà Nam] Bốn học viên bị đưa vào trung tâm tẩy não
2. [Thành phố Hoàng Cương, tỉnh Hồ Bắc] Nhà bà Bành Ái Bình bị lục soát
3. [Thành phố Thanh Đảo, tỉnh Sơn Đông] Bà Trương Bồi Ái bị bắt giữ
4. [Thành phố Nam Sung, tỉnh Tứ Xuyên] Bà Trần Tú Mai bị giam sát tại khu dân cư
5. [Thành phố Quảng Hán, tỉnh Tứ Xuyên] Bà Hoàng Tu Quỳnh bị sách nhiễu
6. [Thành phố Bành Châu, tỉnh Tứ Xuyên] Bà Doãn Hiển Cúc bị bắt giữ
7. [Thành phố Thành Đô, tỉnh Tứ Xuyên] Bà Điền Ngọc Như bị sách nhiễu
8. [Thành phố Thành Đô, tỉnh Tứ Xuyên] Bà Hùng Tú Phân và bà Lý Học Anh bị sách nhiễu
9. [Thành phố Đông Doanh, tỉnh Sơn Đông] Ông Tống Vinh Ba bị sách nhiễu

1. [Thành phố Hạc Bích, tỉnh Hà Nam] Bốn học viên bị đưa vào trung tâm tẩy não

Chiều ngày 23 tháng 4 năm 2022, ông Quách Hải Dương, ông Nhạc Triêu Hằng, bà Quan Thanh Vân và ông Quan Khai Vũ ở huyện Kỳ đã bị cảnh sát an ninh nội địa bắt giữ. Hiện tại họ đang bị giam trong trung tâm tẩy não. Kể từ đó đến nay, gia đình chưa nhận được bất kỳ thông tin hay giấy tờ pháp lý nào của vụ án của của các học viên. Bốn học viên đều bị tước quyền tự do một cách vô cớ.

2. [Thành phố Hoàng Cương, tỉnh Hồ Bắc] Nhà bà Bành Ái Bình bị lục soát

Ngày 26 tháng 4 năm 2022, hai cảnh sát mặc thường phục của Đồn Công an Đông Môn và nhân viên của phòng quản lý cộng đồng đã lục soát nhà bà Bành Ái Bình mà không xuất trình lệnh khám xét.

Sau khi gia đình Bành liên tục chất vấn lý do của vụ lục soát, cảnh sát trả lời rằng họ có quyền vào nhà dân để khám xét mọi thứ. Họ phớt lờ câu hỏi của gia đình và tịch thu các sách Pháp Luân Công cùng ảnh chân dung Nhà sáng lập Pháp Luân Công, sau đó rời đi.

3. [Thành phố Thanh Đảo, tỉnh Sơn Đông] Bà Trương Bồi Ái bị bắt giữ

Bà Trương Bồi Ái (sinh tháng 12 năm 1948) đang sinh sống tại Phòng 902, tòa nhà số 7, khu Hải Văn, quận Thị Bắc. Sáng ngày 24 tháng 4 năm 2022, bà bị báo cảnh sát vì nói với mọi người về Pháp Luân Công. Bà bị bắt và giam trong Đồn Công an đường Trấn Giang. Con trai của bà cho hay hồ sơ vụ án của bà đã được chuyển tới viện kiểm sát.

4. [Thành phố Nam Sung, tỉnh Tứ Xuyên] Bà Trần Tú Mai bị giám sát tại khu dân cư

Ngày 8 tháng 3 năm 2022, bà Trần Tú Mai được bảo lãnh tại ngoại. Ba cảnh sát an ninh nội địa đưa bà từ Trại tạm giam thành phố Nam Sung về nhà. Họ nói với bà rằng con trai của bà đã bảo lãnh cho bà. Trên xe ô tô, một cảnh sát nói: “Bà buộc phải ở nhà cả ngày, việc này có tính cưỡng chế. Bà không được phép đi đâu, không được lên trang Minh Huệ và không được phép báo cáo chúng tôi với trang Minh Huệ.”

Trong thời gian này, bất cứ khi nào bà Trần đi ra khỏi nhà, đều bị những người đứng gần đó theo dõi. Họ sử dụng điện thoại di động để chụp hình bà. Việc bị giám sát liên tực đã khiến bà Trần bị tổn thương to lớn cả về tinh thần lẫn thể chất.

5. [Thành phố Quảng Hán, tỉnh Tứ Xuyên] Bà Hoàng Tu Quỳnh bị sách nhiễu

Cảnh sát Tiêu Khai Thượng của Đồn Công an thị trấn Hướng Dương đã lái xe tới nhà bà Hoàng Tu Quỳnh. Anh ta hỏi: “Bà từng ra ngoài phân phát tài liệu chân tướng phải không?” Sau đó đe dọa: “Nếu bà bị phát hiện phát tài liệu, bà sẽ bị kết án tù.”

6. [Thành phố Bành Châu, tỉnh Tứ Xuyên] Bà Doãn Hiển Cúc bị bắt giữ

Khoảng 6 giờ sáng ngày 19 tháng 1 năm 2022, 5 hoặc 6 cảnh sát của Công an Bành Châu và Phòng 610 đã xông vào nhà bà Doãn Hiển Cúc (sau khi đã cúp điện nhà bà). Họ lục soát nơi ở của bà và tịch thu một bức ảnh chân dung Nhà sáng lập Pháp Luân Công, hai cuốn Chuyển Pháp Luânvà hai cuốn Cửu Bình (Chín bài bình luận về Đảng Cộng sản).

Khoảng 8 giờ sáng, họ đã đưa bà Doãn tới Đồn Công an thị trấn Thiên Bành để thẩm vấn. Đến khoảng 10 giờ sáng, bà Doãn được trả tự do và đã về nhà.

7. [Thành phố Thành Đô, tỉnh Tứ Xuyên] Bà Điền Ngọc Như bị sách nhiễu

Khoảng 11 giờ sáng ngày 19 tháng 4 năm 2022, Đồn Công an thị trấn Hưng Nghĩa (quận Tân Tân) đã gõ cửa nhà bà Điền Ngọc Như. Họ yêu cầu bà Điền mở cửa và ký vào biên bản, nhưng bà từ chối mở cửa. Cảnh sát nói rằng nếu bà không mở cửa và ký vào giấy tờ thì sau này bà sẽ gặp phiền phức nếu có bất kỳ việc gì cần phải tới trụ sở chính quyền xã. Đe dọa xong, họ đã bỏ đi.

8. [Thành phố Thành Đô, tỉnh Tứ Xuyên] Bà Hùng Tú Phân và bà Lý Học Anh bị sách nhiễu

Khoảng 11 giờ 30 phút sáng ngày 21 tháng 4 năm 2022, cảnh sát của Đồn Công an An Nhân (huyện Đại Ấp) trong đó có Bành Phỉ Phỉ đã kéo tới nơi làm việc của bà Hùng Tú Phân. Bành hỏi bà: “Bà vẫn tu luyện Pháp Luân Công phải không? Nếu bà ngừng luyện công, tôi sẽ soạn một biên bản cho bà.” Bà Hùng giảng chân tướng Pháp Luân Công cho cô ta và một cảnh sát khác đã chụp hình bà.

Sau đó, cảnh sát đi tới chỗ bà Lý Học Anh và hỏi câu hỏi tương tự. Họ cũng chụp hình bà và rời đi.

Tiếp đó, họ tới nhà của bà Hùng, nhưng không thấy bà Hùng ở nhà nên đã rời đi.

9. [Thành phố Đông Doanh, tỉnh Sơn Đông] Ông Tống Vinh Ba bị sách nhiễu

Ông Tống Vinh Ba là nhân viên của Nhà máy Sản xuất Dầu Cô Đảo (thuộc Mỏ dầu Thắng Lợi). Kể từ cuối năm 2020, lãnh đạo của đơn vì này và đặc vụ Phòng 610 đã cho những học viên chuyên trách tẩy não nói chuyện với ông bởi ông từ chối từ bỏ tu luyện Pháp Luân Công.

Tháng 4 năm 2021, ban lạnh đạo nhà máy đình chỉ công tác của ông Tống và bắt ông tham dự các buổi học nghĩa vụ tại trụ sợ của đơn vị. Kể từ tháng 5 năm 2021, ông chỉ được trả lương cơ bản và bị tước tất cả các khoản thưởng. Trong quá trình làm việc, lãnh đạo cấp tổ và phòng ban trong đơn vị của ông thường “nói chuyện” với ông để gây áp lực.

Chiều ngày 20 tháng 4 năm 2022, ông Tống bị lừa vào phòng họp của cơ quan để “nói chuyện”. Khi ông vừa đến nơi, cựu chính trị viên của tổ là Ngu Hiểu Quang đã âm thầm đưa anh trai, chị dâu, em gái, cha mẹ và vợ ông Tống tới. Họ đe dọa ông Tống rằng nếu ông không từ bỏ tu luyện Pháp Luân Công, thì thế hệ tiếp theo của gia đình ông sẽ bị ảnh hưởng, trong đó có việc được nhận vào đại học của con cái ông. Anh trai ông Tống liên tục đánh vào đầu ông, chị dâu của ông đã ngã gục xuống đất và gào khóc. Vợ ông đã khóc và oán trách ông để tạo áp lực buộc ông ký tên vào biên bản từ bỏ Pháp Luân Công.

Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2022/5/6/442163.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2022/5/24/201487.html

Đăng ngày 24-06-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share