Bài viết của Anh Tử, phóng viên Minh Huệ

[MINH HUỆ 03-12-2021] Ngày 29 tháng 11, ông Peter van Dalen, một Nghị sỹ của Nghị viện Châu Âu (MEP) cho biết: “Thu hoạch nội tạng là một trong những hành vi vi phạm nhân quyền tồi tệ nhất có thể, và thật khó tin khi một chính quyền có thể giết hại người dân một cách có hệ thống để thu hoạch nội tạng.”

Ông van Dalen đã đưa ra nhận định này tại buổi điều trần do Tiểu ban Nhân quyền của Nghị viện Châu Âu (DROI) tổ chức. Trong sự kiện này, các chuyên gia pháp lý, nhân chứng, các Nghị sỹ và các quan chức khác đã kêu gọi Liên minh Châu Âu (EU) cũng như Liên Hợp Quốc hành động để chấm dứt hoạt động thu hoạch nội tạng của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ).

7505d430a3cba431cd07ac16853ddf4a.jpg

Nghị sỹ Peter van Dalen tại phiên điều trần do Tiểu ban Nhân quyền của Nghị viện Châu Âu (DROI) tổ chức vào ngày 29 tháng 11 năm 2021

Các học viên Pháp Luân Công là nạn nhân chính của tội ác thu hoạch nội tạng

Tháng 6 năm 2019, Tòa án Xét xử Trung Quốc, một tòa án độc lập điều tra các cáo buộc cưỡng bức thu hoạch nội tạng từ các tù nhân lương tâm ở Trung Quốc, đã đưa ra phán quyết về vấn đề này. Bản án viết, “Hoạt động cưỡng bức thu hoạch nội tạng đã được thực hiện suốt nhiều năm ở khắp Trung Quốc với quy mô đáng kể và các học viên Pháp Luân Công đã trở thành một nguồn cung cấp nội tạng – và có thể là nguồn cung chính.”

cdbd44e139d100950e5997b5a19b6a2e.jpg

Ngài Geoffrey Nice QC phát biểu tại buổi điều trần.

Ngài Geoffrey Nice QC, Chủ tịch Tòa án Xét xử Trung Quốc, đã phát biểu tại phiên điều trần. Ông cho biết Tòa án đã xem xét các bằng chứng một cách chi tiết, và các thành viên sau đó đã đi đến kết luận nhất quán rằng tội ác cưỡng bức thu hoạch nội tạng từ các tù nhân lương tâm đã được thực hiện ở Trung Quốc từ lâu.

Ban đầu, bản án được đưa ra bằng miệng, sau đó là bản án tổng hợp vào tháng 6 năm 2019 và bản án hoàn chỉnh vào tháng 3 năm 2020. Bản án cho thấy ĐCSTQ đã giết người và bán nội tạng của họ để kiếm lời. Ngài Geoffrey chỉ ra rằng báo cáo có nhiều trang tham khảo, và các kết luận vẫn chưa có phản bác.

Nhân chứng: Giết người theo yêu cầu

f7658b18c3e154e9773648d4f3b5fd67.jpg

Giáo sư Martin Elliott trong buổi điều trần ngày 29 tháng 11

Ông Martin Elliott, MD FRCS, giáo sư danh dự về phẫu thuật lồng ngực tại Đại học College London (UCL), là thành viên của Tòa án Xét xử Trung Quốc. Tại phiên điều trần, ông giải thích một số bằng chứng đã được Tòa án thẩm định như số ca cấy ghép nội tạng vượt xa số nội tạng hiến tặng, việc khám sức khỏe không rõ nguyên nhân được thực hiện tại các trại lao động, và thời gian chờ đợi ngắn ngủi để được ghép tạng.

Dựa trên các ấn phẩm khoa học, trang web của các bệnh viện và các nguồn thông tin khác, luật sư nhân quyền người Canada David Matas ước tính rằng các ca cấy ghép nội tạng ở Trung Quốc dao động từ 60.000 đến 90.000 ca mỗi năm, cao hơn nhiều so với số ca hiến tạng mà Trung Quốc tuyên bố. Sự khác biệt này cho thấy sự tồn tại của một ngân hàng hiến tặng nội tạng bí ẩn.

Ngoài ra, những người bị giam giữ được yêu cầu làm xét nghiệm máu và siêu âm nội tạng mà không rõ lý do. Một số người bị giam giữ cũng mất tích khỏi các trại lao động và các cơ sở giam giữ khác. Khi biết những người bị giam giữ bị tra tấn như thế nào, thì thật khó có thể tưởng tượng rằng những cuộc kiểm tra như vậy là vì sức khỏe của họ. Hơn nữa, các xét nghiệm máu và siêu âm này không được ghi nhận trong các thủ tục thông thường.

Nhất quán với các bằng chứng được liệt kê trên là thời gian chờ đợi nội tạng ngắn ngủi. Ở hầu hết các nước châu Âu, thời gian chờ đợi thường là vài tháng hoặc thậm chí lên đến hai năm. Nhưng dữ liệu cho thấy thời gian chờ đợi ở Trung Quốc thường chỉ khoảng vài ngày. Điều này chỉ có thể được lý giải bằng một ngân hàng hiến tạng bí ẩn.

Trích dẫn các tính toán từ nhà báo độc lập Ethan Gutmann, ngài Geoffrey cho biết mỗi một người có nội tạng còn sử dụng được có thể sinh lợi nhuận từ 500.000 USD đến 750.000 USD.

Ngài Elliott giải thích thêm rằng đây là mô hình kinh doanh cung ứng theo yêu cầu. Có trường hợp một công dân Nhật Bản cần một lá gan mới và sẵn sàng trả 5 triệu USD để mua thông qua một người môi giới. Người môi giới đã liên hệ với một bệnh viện ở Trung Quốc và đặt hàng một ca cấy ghép gan trong thời gian ngắn. Đôi khi, nội tạng dự phòng đã có sẵn. Mô hình kinh doanh như vậy là điều không tưởng ở các nước phương Tây.

Ông nhấn mạnh rằng khi nói về Trung Quốc, ông đang đề cập đến ĐCSTQ và các chính sách của nó, chứ không phải về người dân Trung Quốc.

Các Nghị sỹ của Nghị viện Châu Âu: Những nỗ lực chung

Một số Nghị sỹ của các quốc gia khác nhau đã tham dự phiên điều trần và lên án mạnh mẽ tội ác thu hoạch nội tạng của ĐCSTQ. Họ kêu gọi Nghị viện Châu Âu thực hiện các hành động nhằm ngăn chặn hoạt động thu hoạch nội tạng và tăng cường quy định cũng như tính minh bạch về cấy ghép nội tạng.

62846f8d03af3164974dac96262e48c2.jpg

Nghị sỹ Nghị viện Maria Arena chủ trì phiên điều trần.

Bà Maria Arena, Chủ tịch Tiểu ban Nhân quyền của Nghị viện Châu Âu, đã chủ trì phiên điều trần này. Bà cho biết hoạt động thanh tra và tính minh bạch của hoạt động thu hoạch nội tạng là tối quan trọng. Điều này có nghĩa là cần có các cuộc thảo luận sâu sắc hơn để xem xem Nghị viện Châu Âu có thể gây ảnh hưởng đến Trung Quốc và theo dõi vấn đề này như thế nào. Điều này không chỉ giới hạn ở phương diện pháp lý mà nhiều lựa chọn hơn cũng có thể được xem xét tại các Cuộc họp Toàn thể của EU.

fc24d296a169ca9d5b6f5d5f8078074f.jpg

Nghị sỹ Isabel Santos từ Bồ Đào Nha

Bà Isabel Santos, Nghị sỹ từ Bồ Đào Nha, là một thành viên khác của tiểu ban về nhân quyền. Bà cho biết dữ liệu do Elliott cung cấp cho thấy hoạt động thu hoạch nội tạng đang diễn ra ở Trung Quốc với quy mô công nghiệp, điều này cho thấy sự cấp thiết của việc chấm dứt tội ác này. EU và các tổ chức quốc tế khác phải hợp lực để chấm dứt thảm kịch này. Bà đã nghe nhiều trường hợp các học viên Pháp Luân Công bị bức hại. Và họ không phải là những nạn nhân duy nhất.

Bà Santos giải thích, thu hoạch nội tạng thực sự là một tội ác chống lại loài người. Chỉ quy nó thành một hoạt động phạm tội là chưa đủ. Những người hưởng lợi từ tội ác thu hoạch nội tạng hoặc tham gia vào hoạt động này cũng nên bị xem là tội phạm. Đây có lẽ là cách duy nhất để chấm dứt nó.

2b2c9fe5b68dd75c4c2b4824fe749e79.jpg

Nghị sỹ María Soraya Rodríguez Ramos từ Tây Ban Nha

Bà María Soraya Rodríguez Ramos, Nghị sỹ từ Tây Ban Nha và cũng là một thành viên khác của tiểu ban, cho biết thu hoạch nội tạng ở Trung Quốc đã được chứng minh là hoạt động giết người với quy mô công nghiệp. Bà kêu gọi EU xây dựng bộ luật nhằm ngăn chặn các cơ quan nội tạng này xâm nhập vào các nước EU. Bà cho biết đây là một tội ác chưa từng có và khó có thể tin nó lại tồn tại ở thế kỷ 21.

Nghị sỹ Raphael Glucksmann từ Pháp đã tán thành. Ông cho biết đây là một trong những tội ác tồi tệ nhất mà chúng ta có thể thấy trên thế giới.

Viên chức của EEAS: Nhân quyền không phải là một lựa chọn, mà là bắt buộc

5eb998c4905b10c1dc8c13e314f4e625.jpg

Ông Dominic Porter từ EEAS đã gọi đến phiên điều trần để tham dự trực tuyến.

Ông Dominic Porter từ Cơ quan Hành động Đối ngoại Châu Âu (EEAS), một cơ quan có liên hệ với Bộ Quốc phòng và Ngoại giao của EU, cũng đã gọi đến phiên điều trần để tham dự trực tuyến. Với tư cách là người đứng đầu bộ phận chịu trách nhiệm về Trung Quốc, Hồng Kông, Macao, Đài Loan và Mông Cổ, ông cho biết EEAS rất lo ngại về tội ác thu hoạch nội tạng ở Trung Quốc.

Ông Porter lưu ý rằng những người tham dự phiên điều trần đã nghe nhiều phát hiện từ các cuộc điều tra khác nhau, bao gồm các cáo buộc đáng lo ngại, từ lạm dụng tình dục, tra tấn, xét nghiệm DNA, giam giữ bất hợp pháp cho đến thu hoạch nội tạng ở Trung Quốc. Ngày càng có nhiều bằng chứng thu thập được cho thấy các học viên Pháp Luân Công, các nhóm dân tộc thiểu số và các nhóm tín ngưỡng đang bị bức hại ở Trung Quốc.

Ông Porter cũng cho rằng EU lên án mạnh mẽ tội ác thu hoạch nội tạng ở Trung Quốc vì hành vi này là vô nhân đạo và phi đạo đức. Tôn trọng nhân quyền không phải là một lựa chọn, đó là yêu cầu cơ bản mà tất cả chúng ta phải tuân theo, kể cả trong lĩnh vực hiến tạng và ghép tạng. Ông nhấn mạnh rằng các điều kiện về nhân quyền sẽ tiếp tục là tâm điểm tại các diễn đàn đa phương về hành động bảo vệ nhân quyền của EU.

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên Minghui.org đều thuộc bản quyền của trang Minh Huệ. Khi sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, vui lòng ghi lại tiêu đề gốc và đường link URL, cũng như dẫn nguồn Minghui.org.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2021/12/3/434299.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2021/12/4/196861.html

Đăng ngày 07-12-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share