Bài viết của Lý Tĩnh Phi, phóng viên báo Minh Huệ

[MINH HUỆ 25-11-2021] Khi Thế vận hội Mùa đông 2022 đang đến gần, một số Nghị sỹ Hoa Kỳ kêu gọi hành động để chấm dứt nạn cưỡng bức thu hoạch nội tạng do Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) thực hiện.

Trong cuộc họp báo của Quốc hội hôm 18 tháng 11, Thượng Nghị sỹ Hoa Kỳ Tom Cotton đã nêu hàng loạt tội ác của ĐCSTQ, trong đó có việc đàn áp các nhóm tôn giáo và thiểu số. Ông đưa ra ví dụ rằng những nhóm nạn nhân này bị mổ lấy nội tạng.

a915a5579310e53a0b0fd732d2f9a52c.jpg

Thượng Nghị sỹ Tom Cotton nêu những tội ác của Đảng Cộng sản Trung Quốc trong cuộc họp báo của Quốc hội Hoa Kỳ, hôm 18 tháng 11 năm 2021

Đây không phải là lần đầu tiên ông Cotton, thành viên Ủy ban Tình báo, lên tiếng lo ngại về tội ác thu hoạch nội tạng của ĐCSTQ. Vào tháng 12 năm 2020, ông Cotton cùng với các Hạ Nghị sỹ Chris Smith của Đảng Cộng hòa tại New Jersey và Tom Suozzi của Đảng Dân chủ tại New York đã đề xuất một nghị quyết lưỡng đảng với tiêu đề “Đạo luật Chấm dứt Cưỡng bức Thu hoạch Nội tạng”. Tháng 3 năm 2021, Thượng Nghị sỹ Chris Coons của Đảng Dân chủ tại Delaware và Hạ Nghị sỹ Vicky Hartzler của Đảng Cộng hòa tại Missouri cũng tham gia vào nỗ lực này.

Ông Cotton nhận xét: “Ngày càng có nhiều bằng chứng cho thấy Đảng Cộng sản Trung Quốc đã và đang tiếp tục thu hoạch nội tạng từ các nhóm tôn giáo bị đàn áp, tù nhân lương tâm và tù nhân. Đạo luật này sẽ định danh và trừng phạt các thành viên ĐCSTQ tham gia vào nạn cưỡng bức thu hoạch nội tạng. Lẽ ra Bắc Kinh đã phải chịu trách nhiệm về những hành vi tàn ác này từ lâu rồi.“

1b8c2ddbd4d1174e89db168a4f8de56f.jpg

Ông Cotton nói về nạn cưỡng bức thu hoạch nội tạng của ĐCSTQ

Hôm 16 tháng 11, ông Enes Kanter, một cầu thủ của Hiệp hội Bóng rổ Quốc gia (NBA), đã đăng bài trên Twitter nhằm phản đối nạn thu hoạch nội tạng của ĐCSTQ. Ông viết:

“Chính phủ Trung Quốc tham gia vào nạn cưỡng bức thu hoạch nội tạng.

Các nhóm dân tộc và tôn giáo,

Phật tử Tây Tạng, người Duy Ngô Nhĩ trong trại tử thần, tín đồ Thiên chúa giáo, học viên Pháp Luân Công đều là mục tiêu

Gan

Thận

Tim

Hãy chấm dứt hành vi giết người để lấy nội tạng.

Đó là một tội ác phản nhân loại

Hãy chấm dứt nạn cưỡng bức thu hoạch nội tạng ở Trung Quốc,

NGAY BÂY GIỜ! ”

31d4862f032f47656438ce1bd3ba0435.jpg

Bài đăng của ông Enes Kanter, một cầu thủ của Hiệp hội Bóng rổ Quốc gia, hôm 16 tháng 11 năm 2021

Hạ Nghị sỹ Dan Newhouse từ Washington bày tỏ sự ủng hộ và ca ngợi tiếng nói thẳng thắn chống lại tội ác ở Trung Quốc của ông Kanter. Ông cho hay ông Kanter đã rất can đảm khi làm như vậy. Là một quốc gia, chúng tôi ủng hộ những giá trị này, và NBA cũng nên làm như vậy.

b8fd742e61cebcfcec7d46938b16dedf.jpg

Hạ Nghị sỹ Dan Newhouse đồng ý với việc công khai phản đối nạn thu hoạch nội tạng của ĐCSTQ

Với tư cách là nhà đồng bảo trợ cho “Đạo luật Chấm dứt Cưỡng bức Thu hoạch Nội tạng”, ông Newhouse cho biết cần có một quan điểm mạnh mẽ đối với một chính quyền toàn trị như ĐCSTQ.

Ông giải thích rằng một cá nhân sẽ ủng hộ nhân quyền hoặc không, và không có lựa chọn thứ ba. Các công ty Mỹ cần đi đầu để đảm bảo nhân quyền được bảo vệ. Ông nói, đây là bước cơ bản và rất quan trọng.

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên Minghui.org đều thuộc bản quyền của trang Minh Huệ. Khi sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, vui lòng ghi lại tiêu đề gốc và đường link URL, cũng như dẫn nguồn Minghui.org.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2021/11/25/434028.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2021/11/26/196745.html

Đăng ngày 02-12-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share