Bài viết của Anh Tử, phóng viên Minh Huệ

[MINH HUỆ 30-10-2021] Tháng 12 năm 2013, Liên minh Châu Âu đã thông qua nghị quyết lên án tội ác thu hoạch nội tạng do chính quyền Trung Quốc hậu thuẫn, nhưng từ đó đến nay, “khắp nơi vẫn im lặng”, theo ông Peter van Dalen, Nghị sỹ Nghị viện Châu Âu (MEP), đang công tác tại tiểu ban nhân quyền kiêm Đồng Chủ tịch của Liên minh Tự do Tôn giáo, Tín ngưỡng và Dung hòa Tín ngưỡng.

Bài phát biểu trong một diễn đàn trực tuyến ngày 27 tháng 10 năm 2021 tại Câu lạc bộ Báo chí Brussels bên cạnh trụ sở chính của Liên minh Châu Âu (EU). Diễn đàn mang tên “Trung Quốc: Nạn cưỡng bức thu hoạch nội tạng và Đảng Cộng sản Trung Quốc” và có sự góp mặt của nhóm các nghị sỹ MEP, các luật sư nhân quyền và chuyên gia đã kêu gọi chấm dứt nạn thu hoạch nội tạng từ các học viên Pháp Luân Công.

95e1f888b2be39197ba0f1cf7aab7cd9.jpg

Diễn đàn trực tuyến tại Câu lạc bộ Báo chí Brussels vào ngày 27 tháng 10, để giải quyết nạn cưỡng bức thu hoạch nội tạng từ tù nhân lương tâm ở Trung Quốc

Trừng phạt thương mại

Ông van Dalen giải thích: “Chúng ta không muốn công kích Trung Quốc về những vấn đề nhạy cảm như thu hoạch nội tạng, nhưng tôi thực sự nghĩ rằng chúng ta cần phải làm, bởi thu hoạch nội tạng thật sự là một sự xâm phạm cực kỳ thô bạo về quyền cơ bản của con người. Đã nói quá nhiều về thương mại, về tiền tệ, nhưng chưa đủ về nhân quyền và quyền của các nhóm thiểu số.”

Sau khi bị buộc tội diệt chủng người Duy Ngô Nhĩ, Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) đã áp đặt các biện pháp trừng phạt trả đũa các chính trị gia châu Âu. EU đã đáp trả bằng cách đình chỉ kế hoạch đầu tư vào Trung Quốc.

Ông van Dalen hoan nghênh quyết định này và hy vọng những sáng kiến như vậy sẽ tiếp tục được đưa ra cho đến khi ĐCSTQ chấm dứt các hành động vi phạm nhân quyền. Ông nói: “Chúng ta cần phải dùng điều này làm cây roi để khiến Trung Quốc minh bạch rằng vi phạm nhân quyền là nghiêm trọng.” Trên thực tế, những vi phạm của ĐCSTQ mà chúng ta đã biết không chỉ dừng ở nạn cưỡng bức thu hoạch nội tạng mà còn có rất nhiều hình thức vi phạm nhân quyền khác.

Ông van Dalen cảnh báo EU chú ý tới những sự việc đang diễn ra ở Trung Quốc. Ông nhấn mạnh, các doanh nhân hay các chuyên gia y khoa nên được cảnh báo về tình trạng này ở Trung Quốc, đặc biệt là tội ác cưỡng bức thu hoạch nội tạng từ tù nhân lương tâm. Hiện nay, ông cũng đang nỗ lực đưa chủ đề này vào chương trình nghị sự của Nghị viện Châu Âu.

Bà Annick Ponthier, Nghị sỹ Quốc hội Bỉ, cũng đã tham dự diễn đàn này. Trong một cuộc phỏng vấn, bà nói, thông điệp này cần được lưu truyền trong giới chính trị và bà sẽ thảo luận vấn đề này với các đồng nghiệp của mình. Nghị sỹ Ponthier tin rằng cưỡng bức thu hoạch nội tạng cũng là một vấn đề quan trọng đối với châu Âu và rằng nhân quyền cần được bảo vệ trong mọi bình địa chính trị.

Thông tin của Hội đồng Cố vấn Pháp lý cho Tòa án Luận tội Trung Quốc

Tòa án Luận tội Trung Quốc (China Tribunal), một tòa án độc lập tại London đã được thành lập để điều tra các cáo buộc về nạn thu hoạch nội tạng từ tù nhân lương tâm ở Trung Quốc, đã đưa ra kết luận vào tháng 6 năm 2019, rằng tội ác cưỡng bức thu hoạch nội tạng của ĐCSTQ đã tồn tại nhiều năm qua, và các học viên Pháp Luân Công là nhóm nạn nhân chủ yếu.

Ông Hamid Sabi, luật sư nhân quyền, đồng thời là cố vấn pháp lý cho Tòa án Luận tội Trung Quốc, cho biết trong một cuộc điều trần kéo dài 6 ngày vào năm 2019 rằng họ đã xem xét hàng ngàn trang tài liệu và lời chứng của 55 nhân chứng. Tòa án này không phải là Pháp Luân Công, và ông đã tìm ra những phát hiện đáng kinh ngạc – không còn nghi ngờ gì nữa, nạn thu hoạch nội tạng đã tồn tại ở Trung Quốc trong nhiều năm qua.

Tử tù tự nguyện từng được coi là nguồn tạng chủ yếu cho các ca phẫu thuật cấy ghép. Tuy nhiên, căn cứ theo luật pháp Trung Quốc, tử tù phải bị hành quyết trong vòng 7 ngày sau khi kết án. Như vậy, thời gian tìm nội tạng phù hợp giữa người hiến tặng và bệnh nhân là rất ngắn. Hơn nữa, nhiều tử tù có sức khỏe không tốt do sử dụng ma túy hay có những thói quen nguy hiểm khác, nên không đủ tiêu chuẩn để hiến tạng.

Cho dù giữa số liệu và thực tế có sự chênh lệch lớn như vậy, nhưng số ca ghép tạng ở Trung Quốc từ năm 2003 đến 2004 đã vượt xa số lượng các vụ hành quyết. Trong một quãng thời gian trong năm 2000, số ca ghép tạng ở Trung Quốc cũng vượt số ca của Hoa Kỳ, cho thấy có những nguồn tạng mới tương ứng với ngành công nghiệp ghép tạng đang mở rộng.

Ông Sabi cho biết, dưới áp lực của các chính phủ châu Âu, ĐCSTQ cũng dựng lên một vài “nhân chứng” từ Hội Chữ thập đỏ Trung Quốc. Tuy nhiên, là một tổ chức trực thuộc ĐCSTQ nên Hội Chữ thập đỏ Trung Quốc không liên hệ gì với Hội Chữ thập đỏ Quốc tế và chỉ cung cấp thông tin mà ĐCSTQ cho phép.

Sự gia tăng số ca ghép tạng có sự tương quan với cuộc bức hại Pháp Luân Công của chính quyền Trung Quốc khiến hàng trăm ngàn học viên Pháp Luân Công bị ngược đãi trong các nhà tù, trại lao động cưỡng bức và trung tâm tẩy não. Ông Sabi cho biết, ngoài việc bị bắt xét nghiệm máu trong thời gian bị giam giữ, tất cả những học viên Pháp Luân Công bị nhắm tới đều phải kiểm tra sức khỏe ba tháng một lần, gồm cả siêu âm. Một nhân chứng cho biết, những người bị giam giữ đều bị gán cho mã màu nào đó, không lâu sau, một số người đã biến mất.

Ông Sabi đã đề xuất nhiều biện pháp trừng phạt ĐCSTQ thông qua các tổ chức y học chuyên nghiệp có quan hệ với Trung Quốc, như các hiệp hội ghép tạng.

Nguyên Phó Chủ tịch Nghị viện Châu Âu: Tẩy chay Thế vận hội Mùa đông Bắc Kinh

Ông Edward McMillan-Scott, Nguyên Phó Chủ tịch Nghị viện Châu Âu nhiệm kỳ 2004-2014, cho biết ông đã biết đến cuộc đàn áp Pháp Luân Công của ĐCSTQ từ năm 2006. Khi sang Bắc Kinh, ông đã gặp một số học viên Pháp Luân Công, trong đó, có một nam học viên bị giam giữ vì đức tin của mình. Học viên này đã cung cấp bằng chứng về việc anh đã trông thấy thi thể của một học viên qua đời trong thời gian bị giam giữ, trên thi thể có những vết tích cho thấy nội tạng đã bị lấy đi.

Ông McMillan-Scott cho biết, ví dụ nói trên cho thấy tội ác rùng rợn này đã xảy ra và ngày càng có nhiều bằng chứng, gồm cả bằng chứng mà Ngài Geoffery Nice QC từ Tòa án Luận tội Trung Quốc cung cấp, và ông Sabi đã chỉ ra rằng tội ác cưỡng bức thu hoạch nội tạng của ĐCSTQ là cuộc diệt chủng trên diện rộng, và việc sát hại các học viên Pháp Luân Công và người Duy Ngô Nhĩ để lấy nội tạng đã trở thành tội ác chống lại loài người.

Ông McMillan-Scott hy vọng cộng đồng quốc tế sẽ tẩy chay thế vận hội mùa đông 2022 tại Bắc Kinh, điều này sẽ giúp nâng cao nhận thức về cuộc đàn áp của ĐCSTQ đối với các nhóm thiểu số như người Duy Ngô Nhĩ, người Tây Tạng và các học viên Pháp Luân Công.

Ông Matas: Chúng ta không thể đánh mất nền tảng của Liên Hợp Quốc

Ông David Matas, luật sư nhân quyền Canada, nói Liên Hợp Quốc (LHQ) vẫn phản ứng chậm chạp trước nạn cưỡng bức thu hoạch nội tạng của chính quyền Trung Quốc và kêu gọi một cuộc điều tra độc lập. Đặc biệt, ông cho biết, phản ứng này đã bị cô lập, muộn màng và không hiệu quả.

Một tuyên bố chung vào tháng 6 năm 2016 của các chuyên gia của Hội đồng Nhân quyền Hoa Kỳ đã chỉ rõ tội ác cưỡng bức thu hoạch nội tạng của ĐCSTQ. Tuyên bố này kêu gọi Trung Quốc cho phép các cuộc điều tra độc lập được thực hiện bởi các tổ chức nhân quyền quốc tế.

Ông Matas coi bước tiến này là một tiến bộ của Liên Hợp Quốc, bởi nó cung cấp một nền tảng cho những chính phủ và chuyên gia nào quan tâm tới tình trạng nhân quyền ở Trung Quốc. Cụ thể, khi tù nhân lương tâm bị thu hoạch nội tạng thì các chính phủ và các chuyên gia nhân quyền có thể sử dụng cơ sở để có những hành động thích hợp.

Thu hoạch nội tạng chưa chấp dứt chừng nào ĐCSTQ còn bức hại Pháp Luân Công

Ông Harold King, phó chủ tịch Hiệp hội các Bác sỹ chống Cưỡng bức Thu hoạch Nội tạng, đã trình bày rõ về mức độ nghiêm trọng của nạn thu hoạch nội tạng ở Trung Quốc.

Ông cho hay, thu hoạch nội tạng là chiến dịch do ĐCSTQ phát động nhằm xóa sổ các học viên Pháp Luân Công và các nhóm thiểu số khác. Đó là mối đe dọa đối với toàn thế giới, bởi nó vi phạm những giá trị phổ quát của xã hội, biến ngành y tế thành nơi giết người.

Nghiêm trọng không kém, ĐCSTQ đã che đậy tội ác này để thế giới không biết sự thật rằng chính quyền này đang sát hại công dân của chính nó. Ông King tin rằng chừng nào ĐCSTQ còn tiếp tục bức hại Pháp Luân Công thì tội ác cưỡng bức thu hoạch nội tạng còn chưa dừng lại.

Ông hối thúc các chính phủ, các tổ chức quốc tế và cá nhân thành lập một cơ chế toàn cầu để chấm dứt tội ác này. Ông nói: “Châu Âu, mà thực sự là mọi quốc gia trên thế giới, đang đứng giữa ngã ba đường, một ngã ba sẽ quyết định tương lai của chính họ.”

Chuyên gia truyền thông: Nâng cao nhận thức

Nhà tổ chức diễn đàn này là ông Gary Cartwright, biên tập viên xuất bản của kênh truyền thông EU Today có trụ sở tại London, và ông Andy Vermaut, nhà báo và nhà ủng hộ nhân quyền.

Ông Cartwright giải thích trong một cuộc phỏng vấn: “Khi tôi bắt đầu nghiên cứu, nói không quá, có đôi khi tôi phải đóng máy tính lại, đi lại một chút, và hít thở thật sâu.” Ông gọi tội ác thu hoạch nội tạng là “một trong những chính sách vô nhân tính nhất mà tôi từng biết.” Ông cảm thấy tội lỗi khi sự chà đạp này đang diễn ra ngay trước mắt chúng ta trong xã hội hiện đại này.

Ông Vermaut cũng kêu gọi công chúng quan tâm hơn đến thực trạng tàn ác này. Ông nhấn mạnh: “Ai cũng nói về cuộc diệt chủng người Do Thái. Ai cũng nói về các vụ diệt chủng ở Rwandan, nhưng chưa dành đủ sự quan tâm tới tội ác thu hoạch nội tạng.”

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên Minghui.org đều thuộc bản quyền của trang Minh Huệ. Khi sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, vui lòng ghi lại tiêu đề gốc và đường link URL, cũng như dẫn nguồn Minghui.org.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2021/10/30/433035.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2021/10/31/196391.html

Đăng ngày 07-11-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share