[MINH HUỆ 02-01-2022] Tin tức hôm nay từ Trung Quốc gồm các vụ bức hại diễn ra tại 13 thành phố hoặc quận huyện ở 7 tỉnh thành, trong đó có ít nhất 33 học viên gần đây đã bị bức hại vì kiên định đức tin của mình.

0a5ec4833203994987fb2d835c402292.jpg

1. [Thành phố Lan Châu, tỉnh Cam Túc] Ông Giả Kiến Hoa đối mặt với xét xử
2. [Thành phố Thẩm Dương, tỉnh Liêu Ninh] Bà Vương Tĩnh Tuệ bị chuyển tới Trại tạm giam Thẩm Dương số 1
3. [Thành phố Xích Phong, khu tự trị Nội Mông Cổ] Bà Tôn Chí Phương bị ngược đãi
4. [Thành phố Toại Ninh, tỉnh Tứ Xuyên] Bà Tiêu Tố Hoa bị sách nhiễu
5. [Thành phố Tảo Dương, tỉnh Hồ Bắc] Cô Trương Ngọc Mai bị bắt giữ
6. [Thành phố Quảng Hán, tỉnh Tứ Xuyên] Ông Tạ Trường Xuân bị bắt
7. [Thành phố Quảng Hán, tỉnh Tứ Xuyên] Học viên Lưu Đình Phượng bị sách nhiễu
8. [Bắc Kinh] Bà Đỗ Quý Cần bị bắt
9. [Thành phố Phụ Châu, tỉnh Giang Tây] Bà Chu Phi Trân bị bắt, con gái mất việc làm
10. [Thành phố Thạch Gia Trang, tỉnh Hà Bắc] Bà Hà Tú Linh bị bắt
11. [Thành phố Quảng Châu, tỉnh Quảng Đông] Ông Ông Khách Trung và ông Phương Vĩ Hùng bị tạm giam
12. [Thành phố Đại Khánh, tỉnh Hắc Long Giang] Bà Hứa Hiểu Diễm và bà Trương Tú Cần được bảo lãnh tại ngoại
13. [Thành phố Cát Lâm, tỉnh Cát Lâm] Bà Trương Ngọc Nga bị sách nhiễu

1. [Thành phố Lan Châu, tỉnh Cam Túc] Ông Giả Kiến Hoa đối mặt với xét xử

Ông Giả Kiến Hoa đã bị giam giữ gần 8 tháng qua. Theo dự kiến, ông sẽ bị đưa ra xét xử vào lúc 9 giờ sáng ngày 13 tháng 5 năm 2022.

2. [Thành phố Thẩm Dương, tỉnh Liêu Ninh] Bà Vương Tĩnh Huệ bị chuyển tới Trại tạm giam Thẩm Dương số 1

Bà Vương Tĩnh Huệ ở quận Vu Hồng đi phát tài liệu về Pháp Luân Công trong một khu dân cư khép kín vào ngày 7 tháng 2 năm 2022. Bảo vệ đã chặn bà ở lối vào và sau đó cảnh sát đến bắt bà đến Đồn Công an Bắc Lăng.

Bà bị giữ trong đồn 6 ngày (vượt quá thời hạn theo luật định). Sau đó, cảnh sát đưa bà đến Trại tạm giam quận mới Thẩm Bắc (một trại giam dành cho nam giới) vào ngày 20 tháng 2. Ở đây không có quần áo nữ hoặc đồ dùng cần thiết hàng ngày. Tù nhân chỉ có thể dùng nước lạnh từ vòi nước và bà bị giam ở đó trong 46 ngày, bị sụt hơn 9 kg.

Gần đây, bà đã bị chuyển đến Trại tạm giam Số 1 thành phố Thẩm Dương.

3. [Thành phố Xích Phong, khu tự trị Nội Mông Cổ] Bà Tôn Chí Phương bị ngược đãi

Ngày 1 tháng 2 năm 2022 (Tết Âm lịch), bà Tôn Chí Phương ở Ba Lâm Tả Kỳ (Tả kỳ Baarin) bị người ở Ủy ban An ninh Chính trị Ba Lâm Tả Kỳ bắt tại nhà bà Quý Vân Chi, ngay sau khi hai bà vừa ăn xong bữa sáng.

Bà bị giam trong trại tạm giam. Bà tuyệt thực trong 5 ngày để phản đối việc bắt giữ. Lính canh không cho bà sử dụng phòng vệ sinh nên bà không dám ăn. Quản giáo Cao Vĩnh Cương đe dọa bà Tôn: “Bà có muốn bị bức thực qua đường mũi giống như bà ta (bà Quý Vân Chi) không?” Trong mỗi lần thẩm vấn, Cao Vĩnh Cương đã ra lệnh cho hai lính canh còng tay bà Tôn và giữ bà trên một chiếc ghế băng (mỗi người giữ một bên).

Dưới sự xúi giục của lính canh, phạm nhân trưởng Tống Trường Ảnh đã đe dọa bà: “Ngày mai tôi sẽ làm cho đầu bà trọc lóc.” Ngày hôm sau, hai lính canh túm lấy bà và khống chế bà ngồi trên ghế. Tống đã cắt trụi tóc của bà.

Ngoài ra, bà Tôn còn liên tục bị Từ Kiếm Phong (đội trưởng đội an ninh chính trị) và cảnh sát của đội thẩm vấn nhiều lần. Họ cố gắng ép bà nói ra biết địa chỉ và thông tin của các thành viên trong gia đình bà.

4. [Thành phố Toại Ninh, tỉnh Tứ Xuyên] Bà Tiêu Tố Hoa bị sách nhiễu

Bà Tiêu Tố Hoa bị sách nhiễu tại nhà bởi người của Ủy ban dân cư Chung Linh Tự và Đội An ninh Nội địa vào khoảng 3 giờ chiều ngày 28 tháng 4 năm 2022. Cảnh sát nói rằng nếu bà chỉ tu luyện ở nhà và ký tên vào tuyên bố từ bỏ Pháp Luân Công, họ sẽ xóa tên bà khỏi danh sách của công an huyện và sẽ không gây phiền phức cho bà nữa. Bà từ chối và họ chụp ảnh bà (dù bà không đồng ý) rồi rời đi.

5. [Thành phố Tảo Dương, tỉnh Hồ Bắc] Cô Trương Ngọc Mai bị bắt giữ

Cô Trương Ngọc Mai đã nhiều lần bị bức hại vì tu luyện Pháp Luân Công. Cô đã bị kết án hai lần (3 và 4 năm tù). Ngày 18 tháng 4 năm 2022, chỉ sáu tháng sau khi được thả, cô bị cảnh sát của Đội An ninh Nội địa thành phố Tảo Dương và Đồn Công an Chí Tây Thành bắt giữ tại nơi làm việc. Cô bị đưa đến đồn công an trong khi con trai cô đang học tiểu học và đợi cô đến đón. Sau đó cô đã được tại ngoại.

Nhà của cô bị lục soát. Vì không thể chịu nổi áp lực từ được cuộc bức hại khi là chồng của một học viên, chồng cô đã đệ đơn ly hôn sau lần cô bị bắt giữ gần đây nhất. Cố Trương hiện không thể trở về nhà được nữa.

6. [Thành phố Quảng Hán, tỉnh Tứ Xuyên] Ông Tạ Trường Xuân bị bắt

Ông Tạ Trường Xuân (khoảng 70 tuổi) bị ngươi của Đội An ninh Nội địa Quảng Sơn bắt giữ vì nói với người dân về cuộc bức hại Pháp Luân Công vào khoảng 10 giờ sáng ngày 27 tháng 4 năm 2022. Ông bị đưa đến Đồn Công an thị trấn Tương Dương. Sáu cảnh sát thuộc Đội An ninh Nội địa đã đến nhà ông sau 12 giờ đêm, lục soát và thu giữ một bức ảnh của Nhà sáng lập Pháp Luân Công, hàng chục cuốn sách của Pháp Luân Công, điện thoại di động, 200 nhân dân tệ tiền mặt và các đồ vật khác. Ông đã được thả vào buổi chiều cùng ngày.

7. [Thành phố Quảng Hán, tỉnh Tứ Xuyên] Học viên Lưu Đình Phượng bị sách nhiễu

Học viên Lưu Đình Phượng (70 tuổi, chưa rõ giới tính) đã đi phát tài liệu về Pháp Luân Công và đưa tặng một tờ rơi cho một cảnh sát thuộc Đội An ninh Nội địa vào khoảng 10 giờ sáng ngày 27 tháng 4 năm 2022. Cảnh sát đã chụp ảnh lại sự việc.

Sáu hoặc bảy người ở Đội An ninh Nội địa gõ cửa nhà học viên Lưu sau 12 giờ đêm. Tuy nhiên, hai vợ chồng học viên không trả lời. Họ đã gọi điện cho con trai của họ và yêu cầu anh ấy mở cửa. Cảnh sát đã xông vào và tịch thu một bức ảnh của Nhà sáng lập Pháp Luân Công, một ảnh đồ hình Pháp Luân, các sách Pháp Luân Công, hai máy nghe nhạc, tài liệu liên quan tới Pháp Luân Công và các vật dụng khác.

8. [Bắc Kinh] Bà Đỗ Quý Cần bị bắt giữ

Bà Đỗ Quý Cần bị cảnh sát Từ Dũng và các cảnh sát khác của Đồn Công an Triều Dương bắt giữ tại nhà vào trưa ngày 27 tháng 4 năm 2022. Họ tịch thu hai cuốn sách Chuyển Pháp Luân, một bức ảnh của Nhà sáng lập Pháp Luân Công, một số kinh văn (những bài giảng của Nhà sáng lập pháp môn) gần đây, và một ảnh đồ hình Pháp Luân.

Họ đưa bà đến đồn công an và giam bà 14 ngày vì tu luyện Pháp Luân Công tại nhà. Khi khám sức khỏe tổng thể tại trại tạm giam, bà bị huyết áp cao, nên các trại giam từ chối tiếp nhận bà. Bà được thả sau 3 giờ sáng ngày hôm sau.

9. [Thành phố Phụ Châu, tỉnh Giang Tây] Bà Chu Phi Trân bị bắt, con gái mất việc làm

Bà Chu Phi Trân bị bắt tại nhà sau 11 giờ sáng ngày 20 tháng 4 năm 2022. Hứa Thành Quân (đội trưởng Đội An ninh nội địa huyện Sùng Nhân), cảnh sát trưởng Ngô (Đồn Công an Hàng Phụ) và một cảnh sát khác đã kéo đến nhà bà Chu và tuyên bố hệ thống an ninh đã ghi lại cảnh bà nói chuyện với người dân về cuộc bức hại Pháp Luân Công.

Họ tiến hành lục soát nhà bà dù không có lệnh khám xét, và tịch thu một bức ảnh Nhà sáng lập Pháp Luân Công, các sách Pháp Luân Công, hai máy nghe ghi nhạc luyện công (các bài công pháp của Pháp Luân Công) hai điện thoại di động, 850 nhân dân tệ tiền giấy có in thông điệp Pháp Luân Công và các vật dụng khác. Cảnh sát đã đánh đập và đuổi một học viên đến gặp bà. Họ quay video bà Chu, còng tay và đưa bà đến trụ sở công an huyện để thẩm vấn. Vào buổi tối, họ đưa bà đi kiểm tra sức khỏe trước khi tống giam bà và bà bị giữ ở Đồn Công an Hàng Phụ đêm hôm đó. Họ ép bà phải ký tên vào bản cam kết từ bỏ Pháp Luân Công.

Bà được thả sau khi gia đình bảo lãnh tại ngoại. Con gái bà (một sinh viên tốt nghiệp đại học) đã bị sa thải bất hợp pháp. Do bị ngược đãi trong thời gian dài, bà không có thu nhập ổn định. Hiện giờ con gái bà đã mất việc làm.

10. [Thành phố Thạch Gia Trang, tỉnh Hà Bắc] Bà Hà Tú Linh bị bắt giữ

Bà Hà Tú Linh (64 tuổi) ở thôn Bành Triệu Trang (huyện Thâm Trạch) đã bị cảnh sát của Đội Cảnh sát tuần tra đặc biệt do đội trưởng Cổ Kiến Hồng chỉ huy bắt giữ vào tối ngày 10 tháng 1 năm 2022, ngay khi bà chuẩn bị rời khỏi chỗ làm sau ca đêm. Họ đưa bà về đội, khám xét và lấy chìa khóa nhà, sau đó kéo đến nhà bà lục soát. Họ lấy đi các sách Pháp Luân Công, máy nghe nhạc MP3, máy tính xách tay và các vật dụng khác của bà.

Một cảnh sát còng tay bà và đưa cho bà một thông báo tạm giam hình sự và nói: “Nếu bà không hợp tác, bà sẽ bị kết án nặng.” Đầu bà bắt đầu đau nhức. Sau 7 giờ sáng, bà yêu cầu được gặp Giả Kiến Hồng. Bà nói với ông ta rằng đầu bà như sắp nổ tung và bà đau đớn tột cùng. Giả đã tháo còng tay cho bà.

Sáng ngày 12 tháng 1, họ còng tay bà và đưa đến Bệnh viện Y học Cổ truyền huyện Thâm Trạch để tiêm vắc xin COVID-19. Họ đưa bà đến Bệnh viện Nhân dân Thạch Gia Trang để kiểm tra sức khỏe bà trước khi đưa bà vào trại tạm giam. Sau đó, họ chở bà đến Trại tạm giam Thạch Gia Trang, nhưng lính canh từ chối nhận vì huyết áp của bà quá cao. Họ quay lại Bệnh viện Nhân dân Thạch Gia Trang để kiểm tra lại huyết áp, nhưng chỉ số vẫn cao. Họ gọi cho người ở ủy ban thôn nơi bà sinh sống và người thân của bà để yêu cầu họ đến Thạch Gia Trang đón bà về nhà. Gia đình đã đến đón bà.

11. [Thành phố Quảng Châu, tỉnh Quảng Đông] Ông Ông Khách Trung và ông Phương Vĩ Hùng bị bắt tạm giam

Ông Ông Khách Trung bị bắt vào tháng 9 năm 2019. Hai năm sau ông được trả tự do vào ngày 12 tháng 1 năm 2022. Con gái ông bị ép phải ký tên vào biên bản bảo lãnh tại ngoại cho ông trước tòa. Cô bị đe dọa rằng nếu nếu không ký, cha cô sẽ bị giam giữ vô thời hạn.

Ông Phương Vĩ Hùng bị bắt cùng lúc với ông Ông và vẫn đang bị giam giữ kể từ đó. Chi tiết về tình huống của ông hiện vẫn đang được điều tra.

12. [Thành phố Đại Khánh, tỉnh Hắc Long Giang] Bà Hứa Hiểu Diễm và bà Trương Tú Cần được bảo lãnh tại ngoại

Bà Hứa Hiểu Diễm và bà Trương Tú Cần của Nhà máy Lọc dầu Số 9 Đại Khánh đã bị bắt vào chiều ngày 27 tháng 4 năm 2022, sau khi có người trình báo họ nói chuyện với người dân về cuộc đàn áp Pháp Luân Công. Cảnh sát đưa họ đến Đồn Công an Hồng Cương, sau đó lục soát nhà họ và lấy đi một máy nghe nhạc và nhiều tờ tài liệu thông tin về Pháp Luân Công từ nhà của bà Hứa và thu giữ nhiều đồ vật từ nhà bà Trương. Hai người được bảo lãnh tại ngoại chờ xét xử (thời hạn 1 năm) và bị phạt 5.000 nhân dân tệ tiền mặt mỗi người. Họ được thả sau 12 giờ đêm.

13. [Thành phố Cát Lâm, tỉnh Cát Lâm] Bà Trương Ngọc Nga bị sách nhiễu

Nhà bà Trương Ngọc Nga ở khu Thiên Hà đã bị ba người của Đồn Công an Cát Thư lục soát sau 6 giờ sáng ngày 26 tháng 4 năm 2022. Sau đó, chồng bà buộc phải đưa các cảnh sát đó đến ngôi nhà khác của họ nằm trong tiểu khu Cát Phong. Cảnh sát đã lục soát nơi này và thu giữ các sách Pháp Luân Công của bà.

Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2022/5/2/二零二二年五月二日大陆综合消息-441973.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2022/5/17/201319.html

Đăng ngày 23-06-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share