Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ ở tỉnh Liêu Ninh, Trung Quốc

[MINH HUỆ 06-06-2022] Cụ bà Tôn Ngạn Trí (79 tuổi, ngụ tại thành phố Phủ Thuận, tỉnh Liêu Ninh) vẫn đang bị giam ở trong Nhà tù Nữ tỉnh Liêu Ninh dù xuất hiện một khối u lớn ở bụng từ hơn 6 tháng trước. Gia đình bà kêu gọi nhà tù để bà được tạm tha y tế ngay lập tức.

Bà Tôn đang phải thực thi bản án 5 năm oan sai vì phân phát tài liệu thông tin Pháp Luân Công, một pháp môn tu luyện cả tâm lẫn thân đã bị chính quyền cộng sản Trung Quốc bức hại từ năm 1999.

Bà Tôn bị bắt vào ngày 9 tháng 1 năm 2020. Mặc dù bà đã được thả vào đêm hôm đó, nhưng cảnh sát đã quay trở lại để khám xét nhà của bà vào ngày 4 tháng 2 . Họ đã cố gắng tịch thu các sách Pháp Luân Công của bà nhưng đã nhượng bộ sau khi bà phản đối. Sau đó cảnh sát đã lấy các tạp chí Pháp Luân Công của bà.

Bà Tôn đã bị triệu tập đến đồn công an địa phương vào ngày 10 tháng 6. Bà khuyên các cảnh sát không nên theo chế độ cộng sản đàn áp Pháp Luân Công. Cảnh sát từ chối lắng nghe và vẫn chuyển hồ sơ vụ án của bà cho viện kiểm sát. Sau khi bà Tôn không tới phiên tòa vào tháng 10 năm 2020 theo lịch của tòa án, bà đã buộc phải rời khỏi nhà sống trôi dạt để trách sự sách nhiễu của cảnh sát.

Vài tháng sau bà trở về nhà. Vào ngày 12 tháng 5 năm 2021, trong khi bà Tôn đang đợi xe buýt, một chiếc xe hơi không biển số đã dừng trước mặt bà. Năm cảnh sát nhảy ra khỏi xe và bắt bà, rồi đưa bà thẳng tới Trại tạm giam Nam Câu và hiện bà vẫn đang bị giam giữ ở đó.

Sau đó, thẩm phán Điền Hạo đã bí mật kết án bà Tôn 5 năm tù. Bà bị đưa tới Nhà tù Nữ Liêu Ninh vào cuối năm 2021 và bị giam ở khu 12, nơi được gọi là “Trung tâm Cải huấn” chuyên dùng vào việc bức hại học viên Pháp Luân Công. Cũng trong khoảng thời gian đó, bà xuất hiện một khối u ở với kích thước khoảng 9,9 x 11 cm.

Việc bà Tôn bị cầm tù đã giáng một đòn nặng lên chồng bà. Ông nói rằng trước kia sức khỏe của bà Tôn rất kém, nhưng đã hồi phục hoàn toàn sau khi tu luyện Pháp Luân Công. Gia đình rất cảm kích vì pháp môn này đã giúp họ tiết kiệm được khoản chi phí y tế to lớn. Ông rất buồn khi bà Tôn lại phải ngồi tù trong những năm cuối đời chỉ vì kiên định đức tin vào đức tin đã mang lại lợi ích sức khỏe cho bà. Ông thường bật khóc mỗi khi nghĩ về vợ mình.

Danh tính và thông tin liên lạc của các thủ phạm bức hại:

Lý Ái Đông (李爱东), bí thư của Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật của Nhà tù Nữ tỉnh Liêu Ninh: +86-24-31236005, +86-15698805353
Giả Phúc Quân (贾福军), gám đốc của Nhà tù Nữ tỉnh Liêu Ninh: +86-24-31236001, +86-15698808121
Lâm Chí Mẫn (林志敏), giám đốc của Sở Tư pháp tỉnh Liêu Ninh

(Thông tin liên lạc của các thủ phạm khác có trong bản gốc tiếng Trung.)

Bài liên quan:

Người phụ nữ 78 tuổi bị kết án 5 năm tù vì phân phát tài liệu thông tin Pháp Luân Công, hiện đang có một khối u ở bụng

Người phụ nữ Liêu Ninh 77 tuổi bị bắt vì không ra hầu tòa

Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2022/6/6/444554.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2022/6/12/201776.html

Đăng ngày 18-06-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share