Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ ở tỉnh Liêu Ninh, Trung Quốc

[MINH HUỆ 19-05-2022] Gần đây, bà Trương Quân, 78 tuổi (đang thụ án 3 năm tù vì tu luyện Pháp Luân Công) đã được đưa vào bệnh viện nhà tù sau khi bị huyết áp vô cùng cao.

Pháp Luân Công, còn gọi là Pháp Luân Đại Pháp, là một pháp môn tu luyện cả tâm lẫn thân đã bị chính quyền Cộng sản Trung Quốc bức hại từ năm 1999.

Bà Trương Quân ở thành phố Thẩm Dương, tỉnh Liêu Ninh đã liên tục bị chính quyền nhắm đến vì kiên định đức tin của mình. Kể từ khi dịch bệnh bùng phát vào cuối năm 2019, bà đã bị bắt giữ 4 lần vào ngày 4 tháng 12 năm 2019, ngày 12 tháng 3 năm 2020, ngày 20 tháng 8 năm 2020 và ngày 23 tháng 12 năm 2020.

Bà bị giam giữ 15 ngày sau vụ bắt giữ lần đầu. Vụ bắt giữ lần thứ 2 và lần thứ 3 khiến bà bị giam giữ một ngày và sau đó cả hai lần đều bị đưa vào diện giám sát nơi cư trú. Sau vụ bắt giữ lần thứ 4 xảy ra vào ngày 23 tháng 12 năm 2020, bà được trả tự do vào tối cùng ngày, nhưng lại được yêu cầu phải báo cáo trước tòa trong phiên xét xử vào sáng ngày hôm sau. Ngay sau khi xét xử, bà bị đưa tới Trại tạm giam Số 1 thành phố Thẩm Dương. Sau đó, Tòa án Hồng Khu đã kết án bà ba năm tù giam (kéo dài từ ngày 25 tháng 12 năm 2020 tới ngày 22 tháng 12 năm 2023).

Mắt phải của bà Trương đã bị mù và thị lực mắt trái của bà rất yếu. Để đưa bà vào tù sớm hơn, trại tạm giam đã tiến hành hai đợt phẫu thuật mắt cho bà vào tháng 11 năm 2021 mà gia đình bà không hề hay biết. Theo nguồn tin nội bộ, hai đợt phẫu thuật không cải thiện được thị lực của bà. Bà bị biệt giam trong trại tạm giam sau phẫu thuật.

Ngày 21 tháng 12 năm 2021, bà Trương bị chuyển tới Nhà tù Nữ Số 2 tỉnh Liêu Ninh. Bắt đầu từ tháng 2 năm 2022, ban quản lý nhà tù đã từ chối quyền thăm hỏi của gia đình bà, viện lý do dịch bệnh. Hầu hết các tù nhân có thể gọi điện cho gia đình hai lần một tháng, nhưng bà Trương không được phép gọi cho gia đình. Gia đình nhiều lần liên lạc với nhà tù, nhưng đều vô ích.

Theo nguồn tin nội bộ, bắt đầu từ tháng 4 năm 2022, tù nhân ở khu 3 (nơi bà Trương bị giam giữ) đã được yêu cầu may số lượng cực lớn áo bảo hộ cá nhân và tất cả họ đều cảm thấy kiệt sức. Hiện chưa rõ liệu bà Trương có bị cưỡng bức lao động không công hay không.

Gia đình bà Trương cũng mới biết được rằng bà ăn uống khó khăn do vấn đề về răng. Bà đã bị đau dạ dày sau khi ăn cơm và nôn rất nhiều lần. Lính canh chỉ định 2 tù nhân giám sát bà và họ được lệnh theo dõi bà ngay cả khi bà đi vệ sinh. Không muốn làm phiền giấc ngủ của họ vào ban đêm, bà Trương đã hạn chế uống nước vào ban ngày, vậy nên bà sẽ không sử dụng nhà vệ sinh vào ban đêm.

Bài liên quan:

Cụ bà 78 tuổi với hai mắt gần bị mù đang bị giám sát cả ngày lẫn đêm trong khi thụ án tù vì đức tin của mình

Bà lão mù 78 tuổi bị cầm tù vì đức tin của mình và bị tước quyền thăm thân

Người phụ nữ mù 77 tuổi bị kết án ba năm vì đức tin của mình

Hai tháng sau khi con gái bị kết án, người phụ nữ 76 tuổi cũng đối mặt với việc bị cầm tù vì kiên định đức tin của họ

Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2022/5/19/443797.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2022/5/23/201469.html

Đăng ngày 11-06-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share