Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ ở tỉnh Sơn Tây, Trung Quốc

[MINH HUỆ 15-05–2022] Gần đây, đơn kháng cáo bản án 8,5 năm tù vì tu luyện Pháp Luân Công của bà Trương Ngọc Bình đã bị bác bỏ.

Pháp Luân Công, còn gọi là Pháp Luân Đại Pháp, là một pháp môn tu luyện cả tâm lẫn thân đã bị chính quyền Cộng sản Trung Quốc bức hại từ năm 1999.

Ngày 12 tháng 6 năm 2021, bà Trương (khoảng 60 tuổi ở thành phố Thái Nguyên, tỉnh Sơn Tây) đã bị bắt vì sử dụng tiền giấy có in thông tin về Pháp Luân Công. Bởi sự kiểm duyệt thông tin nghiêm ngặt ở Trung Quốc, nhiều học viên Pháp Luân Công đang sử dụng nhiều cách sáng tạo để nâng cao nhận thức về cuộc bức hại, trong đó có việc in thông điệp Pháp Luân Công lên trên tiền giấy.

Ban đầu, bà Trương bị giam giữ tại Trại tạm giam Số 3 thành phố Thái Nguyên và sau đó bị chuyển tới trại tạm giam Số 4 Cổ Giao. Tại thời điểm viết bài, bà vẫn đang bị giam cầm tại đây.

Tòa án Nghênh Trạch đã tổ chức 3 phiên tòa xét xử vụ án của bà. Ban đầu, thẩm phán từ chối quyền làm người bào chữa gia đình của con gái bà, nhưng sau đó đã nhượng bộ khi cô đệ đơn kiện ông ta.

Con gái bà Trương nộp đơn yêu cầu thẩm phán và công tố viên tự rút khỏi vụ án vì họ là đảng viên Đảng Cộng sản Trung Quốc (tổ chức đã bức hại Pháp Luân Công hơn hai thập kỷ qua). Thẩm phán trả lời rằng lập luận của cô về xung đột lợi ích là không thể chấp nhận và tiếp tục tiến hành thủ tục truy tố.

Trong phiên tòa xét xử tiếp theo, luật sư của bà Trương nhận thấy rằng tòa án không thông báo cho bà Trương trước ba ngày diễn ra phiên tòa theo yêu cầu của luật pháp và yêu cầu thẩm phán hoãn phiên tòa.

Tại phiên tòa xét xử thứ 3, con gái bà Trương yêu cầu công tố viên đưa ra bằng chứng truy tố trước tòa để đối chất. Công tố viên từ chối thực hiện điều đó, viện lý do không thuận tiện để ông ta đưa ra bằng chứng. Thẩm phán hoãn phiên tòa xét xử, hứa sẽ tổ chức phiên tòa xét xử khác để đối chất bằng chứng.

Ngày 28 tháng 1 năm 2022, thẩm phán tuyên án (mà không tổ chức phiên tòa xét xử thứ 4) rằng bà Trương bị kết án 8,5 năm tù cùng 30.000 nhân dân tệ tiền phạt. Bà bị tuyên án trước Tết Nguyên đán 3 ngày vào ngày 1 tháng 2. Tám ngày nghỉ lễ Tết Nguyên đán được tính vào thời hạn kháng cáo của bà Trương, nên con gái bà phải gấp rút nộp đơn kháng cáo.

Con gái bà Trương tiếp tục theo sát vụ án của bà tới tòa án cấp cao hơn và viện kiểm sát, nhưng hai cơ quan này không phản hồi hoặc tuyên bố rằng họ không phụ trách xử lý vụ án. Bất chấp yêu cầu mạnh mẽ của bà Trương để tòa án cấp cao hơn tổ chức phiên tòa xét xử vụ án của bà, thẩm phán trực tiếp đưa ra phán quyết giữ nguyên bản án ban đầu sau một tuần vào ngày 29 tháng 4.

Trước bản án lần này, bà Trương liên tục bị bắt giữ vì lên tiếng cho đức tin của mình. Bà từng lãnh án hai năm lao động cưỡng bức và ba năm tù. Sau khi bà được trả tự do, cảnh sát tiếp tục sách nhiễu bà và lục soát nhà bà.

Thông tin liên lạc của các cá nhân tham gia bức hại:

Nhâm Quân (任君), công tố viên: +86-351-4237524

Thường Ngân Cường (常银刚), thẩm phán, tòa sơ thẩm lần đầu: +86-351-5688073

Triệu Bằng (赵鹏), thẩm phán, tòa sơ thẩm lần 2: +86-351-2807086

Bài liên quan:

Một người phụ nữ Sơn Tây bị kết án 8,5 năm tù vì sử dụng tiền giấy có in thông tin về Pháp Luân Công

Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2022/5/15/443585.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2022/5/23/201467.html

Đăng ngày 11-06-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share