Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ ở tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc

[MINH HUỆ 15-05-2022] Tháng 3 năm 2022, ông Lý Nguyên Đông (một cư dân 54 tuổi ở thành phố Mậu Danh, tỉnh Quảng Đông) đã bị chuyển tới Nhà tù Bắc Giang để thụ án 8,5 năm tù vì tu luyện Pháp Luân Công, một pháp môn tu luyện cả tâm lẫn thân đã bị chính quyền Cộng sản Trung Quốc bức hại từ năm 1999.

2022-5-14-194400-0.jpg

Ông Lý Nguyên Đông

Ngày 9 tháng 7 năm 2019, ông Lý bị bắt giữ vì nói chuyện với mọi người về Pháp Luân Công. Ngày 4 tháng 11 năm 2020, ông bị đưa ra xét xử và nhân chứng truy tố không mặt trước tòa để đối chất. Công cố viên cáo buộc ông phân phát USB có chứa thông tin về Pháp Luân Công, nhưng không đưa ra được bất kỳ bằng chứng nào chứng mình cho cáo buộc trên.

Ngày 31 tháng 8 năm 2021, tòa án tuyên án ông qua một phiên xét xử trực tuyến, ông đã bị kết án 8,5 năm tù cùng 30.000 nhân dân tệ tiền phạt. Ông đã kháng cáo lên Tòa án Trung cấp thành phố Quảng Châu (tòa án này đưa ra phán quyết giữ nguyên bản án của ông).

Trước bản án lần này, ông Lý (cựu nhân viên chính phủ) đã từng hai lần lãnh án lao động cưỡng bức tại Trại Lao động Cưỡng bức Tam Thủy vào năm 2000 và năm 2002.

Để buộc ông từ bỏ Pháp Luân Công, lính canh trại lao động đã hai lần cấm ông ngủ trong hơn 30 ngày. Đôi khi, ông gục xuống đất và ngủ thiếp đi vì quá mệt mỏi. Sau đó, lính canh đánh thức ông ngay lập tức, đánh đập, sử dụng dùi cui điện để sốc điện và chọc tăm vào dưới móng tay của ông.

Một lính canh tên Lô Kim Hổ từng còng tay phải cùng với mắt cá chân trái của ông, buộc ông duy trì tư thế ngồi xổm. Lô còn sử dụng dùi cui điện để sốc điện vào phía bên trái mặt của ông Lý, khiến ông bị mưng mủ.

Sau đó, toàn thân ông Lý bị mưng mủ do sự tra tấn và ông đã cận kề cái chết. Lo sợ sự tra tấn sẽ bị phơi bày, lính canh không cho phép cha mẹ ông tới thăm.

Trong khi đó, Phòng Quản lý Giám sát Cảng biển thành phố Mậu Danh (nơi ông Lý làm việc) đã đình chỉ việc của ông và sau đó buộc ông phải thôi việc. Vợ ông cũng ly hôn ông vì áp lực vô cùng lớn của cuộc bức hại. Ông Lý phải làm những công việc vặt để kiếm sống sau khi được trả tự do.

Bài liên quan:

Cựu công chức bị kết án 8,5 năm tù vì kiên định đức tin vào Pháp Luân Công

Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2022/5/15/443587.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2022/5/23/201468.html

Đăng ngày 11-06-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share