[MINH HUỆ 04-05-2022] Tin tức hôm nay từ Trung Quốc gồm các vụ bức hại diễn ra tại bảy thành phố hoặc quận huyện ở năm tỉnh thành, trong đó có ít nhất 12 học viên gần đây đã bị bức hại vì kiên định đức tin của mình.

0a5ec4833203994987fb2d835c402292.jpg

1. [Thành phố Sở Hùng, tỉnh Vân Nam] Bà Lưu Nghĩa Quân đối diện với xét xử
2. [Huyện Thang Âm, tỉnh Hà Nam] Ông Vương Triêu Kiệt không được đến chỗ làm

3. [Thành phố Bạch Sơn, tỉnh Cát Lâm] Ba học viên bị tạm giam
4. [Thành phố Đại Khánh, tỉnh Hắc Long Giang] Ông Mạnh Phàm bị bắt
5. [Thành phố Yên Đài, tỉnh Sơn Đông] Bà Trần Nhã Văn và bà Triệu Lý Hồng bị bắt
6. [Thành phố Đại Khánh, tỉnh Hắc Long Giang] Bà Trương Phượng Hà và bà Quách Thục Anh bị bắt
7. [Thành phố Duy Phường, tỉnh Sơn Đông] Hồ sơ bà Vương Tiên được chuyển đến viện kiểm sát
8. [Thành phố Bình Lương, tỉnh Cam Túc] Bà Vũ Thải Huệ bị bắt

1. [Thành phố Sở Hùng, tỉnh Vân Nam] Bà Lưu Nghĩa Quân đối diện với xét xử

Đội an ninh nội địa địa phương đã bắt bà Lưu Nghĩa Quân và lục soát nhà bà vào ngày 4 tháng 11 năm 2020, với lý do camera giám sát phát hiện bà đang phát tài liệu Pháp Luân Công. Lúc đó bà đang chăm sóc cho mẹ già bị liệt. Bà Lưu được tại ngoại vào khoảng 11 giờ đêm đó.

Vào đầu tháng 4 năm 2022, bà Lưu được thông báo rằng vụ án của bà đã mở lại và một phiên tòa được lên kế hoạch tại Tòa án thành phố Sở Hùng vào ngày 6 tháng 5.

2. [Huyện Thang Âm, tỉnh Hà Nam] Ông Vương Triêu Kiệt không được đến chỗ làm

Ông Vương Triêu Kiệt, một giáo viên tại trường trung học cơ sở số 1 huyện Thang Âm, đã bị báo cảnh sát chỉ bởi nói chuyện với mọi người về Pháp Luân Công. Ông bị bắt vào ngày 14 tháng 3 năm 2022. Cảnh sát lục soát nhà và tịch thu một điện thoại di động, sách Pháp Luân Công, hơn 20 bản viết tay của các sách Pháp Luân Công, 5 máy nghe nhạc và hơn một chục ổ USB của ông. Họ đưa ông đến một trại tẩy não và ông không thể đến trường để dạy học.

Ông Vương được tại ngoại vào ngày 1 tháng 4 và được gia đình, phó hiệu trưởng và trưởng khoa ở trường ông đến đón. Đến ngày 3 tháng 5, nhà trường vẫn chưa cho ông đi làm lại.

3. [Thành phố Bạch Sơn, tỉnh Cát Lâm] Ba học viên bị tạm giam

Tôn Chi Tường, đội trưởng thuộc Sở cảnh sát Giang Bắc, và các sĩ quan khác đã đột nhập vào nhà ông Trương Dân, lục soát và bắt giữ ông vào khoảng 9 giờ sáng ngày 8 tháng 2 năm 2022. Họ tịch thu một cuốn sách Pháp Luân Công và hai máy nghe nhạc. Ông Trương bị giam 13 ngày. Hai viên chức từ sở cảnh sát đã đột nhập vào nhà của cô Tôn Lệ Bình, lục soát và tịch thu một cuốn sách Pháp Luân Công và một điện thoại di động vào ngày 11 tháng 2. Cô bị giam 13 ngày.

Tôn Chi Tường và các sĩ quan khác đã đột nhập vào nhà của cô Lý Nhã Huệ và lục soát nơi này vào ngày 16 tháng 2. Cô Lý bị giam 13 ngày. Cả ba học viên đã trở về nhà.

4. [Thành phố Đại Khánh, tỉnh Hắc Long Giang] Ông Mạnh Phàm bị bắt

Ông Mạnh Phàm đến ga xe lửa Đại Khánh để đi tàu lúc 8 giờ tối ngày 28 tháng 4 năm 2022. Ông bị bắt tại trạm kiểm soát an ninh trong khi lính canh kiểm tra thẻ căn cước của ông. Lính canh đã tìm thấy sách điện tử và máy MP3 về Pháp Luân Công mà ông mang theo. Ông Mạnh sau đó được chuyển từ Đồn cảnh sát đường sắt sang Phòng cảnh sát Đông An.

Ngày hôm sau, bốn sĩ quan từ sở cảnh sát và đồn cảnh sát đã lục soát nhà ông và tịch thu tất cả các thiết bị điện tử của ông, bao gồm một máy tính, một máy in và một máy tính xách tay có nội dung về Pháp Luân Công. Tối ngày 29 tháng 4, ông Mạnh được tại ngoại trong một năm.

5. [Thành phố Yên Đài, tỉnh Sơn Đông] Bà Trần Nhã Văn và bà Triệu Lý Hồng bị bắt

Bà Trần Nhã Văn và bà Triệu Lý Hồng từ Khu phát triển Yên Đài bị tố giác với cảnh sát vào ngày 17 tháng 4 năm 2022. Người ở Đồn cảnh sát Phúc Lai đã bắt giữ họ. Cả hai học viên được thả trong ngày.

Khoảng hai ngày sau, cảnh sát lục soát nhà hai học viên. Họ tịch thu hơn 20 đồ kỷ niệm về Pháp Luân Công và mặt dây chuyền hoa sen từ nhà bà Trần. Bà Trần bị giam giữ hành chính 14 ngày, và được chuyển về giám sát tại nhà.

Ngoài ra, họ còn tịch thu một số vật kỷ niệm từ nhà bà Triệu. Đồn cảnh sát đã phạt bà 1.000 nhân dân tệ và cho bà tại ngoại một năm với lý do bà đã nói với mọi người về Pháp Luân Công.

6. [Thành phố Đại Khánh, tỉnh Hắc Long Giang] Bà Trương Phượng Hà và bà Quách Thục Anh bị bắt

Bốn sĩ quan từ Phòng cảnh sát Đông An đã lục soát nhà bà Quách Thục Anh vào lúc 7 giờ sáng ngày 20 tháng 4 năm 2022. Họ tịch thu một máy tính xách tay, một bộ sách về Pháp Luân Công, hai máy nghe nhạc, ảnh của Nhà sáng lập Pháp Luân Công và tài liệu.

Cảnh sát đã lục soát nhà bà Trương Phượng Hà vào sáng ngày 20 tháng 4 và tịch thu các bức ảnh của Nhà sáng lập Pháp Luân Công, một bộ sách Pháp Luân Công, ba máy nghe nhạc, hai máy tính bảng, một đầu đĩa DVD và 30 nhân dân tệ tiền mặt có thông tin về Pháp Luân Công.

7. [Thành phố Duy Phường, tỉnh Sơn Đông] Hồ sơ bà Vương Tiên được chuyển đến viện kiểm sát

Người từ Đội an ninh nội địa khu công nghệ cao đã đến nhà của bà Vương Tiên ở quận Ngụy Thành vào sáng ngày 9 tháng 3 năm 2022. Họ đưa bà đến viện kiểm sát, để sau đó bà biết thông tin về hồ sơ của bà đã được chuyển đến viện kiểm sát.

Bà Vương bị giám sát tại nhà ở thành phố Duy Phường. Ngày 15 tháng 4, viện kiểm sát đã gọi cho bà Vương và yêu cầu bà đến viện kiểm sát vào sáng ngày 18 tháng 4, nhưng bà không đi. Ngày 20 tháng 4, họ gọi lại nhưng bà Vương không nghe máy.

8. [Thành phố Bình Lương, tỉnh Cam Túc] Bà Vũ Thải Huệ bị bắt

Bà Vũ Thải Huệ đã bị một bảo vệ báo cáo với cảnh sát khi nói chuyện với một sinh viên về Pháp Luân Công trong khu dân cư vào đầu tháng 3 năm 2022.

Lương Đào, đội trưởng Đội an ninh Nội địa thuộc Phòng cảnh sát thành phố Bình Lương, và bốn người khác đã đột nhập vào nhà của bà vào ngày 9 tháng 3 để lục soát. Họ tịch thu sách Pháp Luân Công, tài liệu in ấn, hai điện thoại di động và 300 nhân dân tệ tiền mặt có thông tin về Pháp Luân Công.

Bà Vũ sau đó bị đưa đến một phòng thẩm vấn ngầm tại Phòng cảnh sát quận Không Động. Bà phải ngồi trên một chiếc ghế đẩu bằng sắt. Cảnh sát đã dành bốn giờ để gây áp lực buộc bà phải cho họ biết chỗ lấy tài liệu và người liên lạc là ai. Trong suốt cuộc thẩm vấn, bà Vũ tiếp tục giảng chân tướng cho các sĩ quan, và bà có thể trở về nhà sau đó.

Hai ngày sau, các viên chức đã nói với chồng, con gái và con rể của bà tiếp tục gây sức ép bà trả lời nhưng bà không nhượng bộ. Vào ngày thứ năm, bà Vũ và chồng được gọi đến phòng cảnh sát, nơi họ yêu cầu bà phải nộp phạt 20.000 nhân dân tệ hoặc đi tù. Hiện bà và gia đình đang bị cảnh sát thúc ép.

Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2022/5/4/442087.html

Bản tiếng Anh:https://en.minghui.org/html/articles/2022/5/24/201483.html

Đăng ngày 09-06-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share