Bài viết của một phóng viên báo Minh Huệ ở tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc

[MINH HUỆ 20-05-2022] Gần đây Minghui.org đã xác nhận được rằng một người mẹ cùng con gái của bà ở tỉnh Quảng Đông đã bị kết án tù vào ngày 10 tháng 12 năm 2021 vì tu luyện Pháp Luân Công.

Pháp Luân Công, còn gọi là Pháp Luân Đại Pháp, là một pháp môn tu luyện đã bị chính quyền cộng sản Trung Quốc bức hại từ năm 1999.

Bà Khâu Hoa Chi (69 tuổi) bị kết án hai năm tù cùng 5.000 Nhân dân tệ tiền phạt. Con gái bà là cô Trương Hiểu Châu (42 tuổi) bị kết án 1,5 năm cùng 4.000 Nhân dân tệ tiền phạt.

Ngày 4 tháng 6 năm 2020, khi hai mẹ con bà Khâu đang phân phát tài liệu chân tướng Pháp Luân Công trong lúc đi mua sắm tại một quảng trường ở thành phố Quảng Châu thì bị camera giám sát ghi lại. Cảnh sát đã bắt giữ họ vào ngày 23 tháng 7 tại nhà của bà Khâu ở thành phố Đông Hoàn (cách Quảng Châu khoảng gần 65km). Nhà của bà Khâu và cô Trương (ở Quảng Châu) đều bị lục soát. Lệnh bắt giữ họ đã được phê chuẩn vào ngày 28 tháng 8.

Cảnh sát đã chuyển hồ sơ của họ đến Viện Kiểm sát Quận Hải Châu (Quảng Châu) vào ngày 10 tháng 11 năm 2020. Sau đó họ bị truy tố và hồ sơ đã được chuyển đến Toà án Quận Hải Châu. Họ bị đưa ra xét xử vào ngày 10 tháng 12 và đã bị kết án.

Trước án tù gần nhất này, bà Khâu đã từng bị Toà án Quận Đông Sơn ở Quảng Châu kết án bảy năm vào ngày 16 tháng 12 năm 2005 vì nói với mọi người về Pháp Luân Công. Cô Trương từng bị giam ở trong một trung tâm tẩy não.

Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2022/5/20/443856.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2022/5/25/201496.html

Đăng ngày 08-06-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share