Bài viết của Cao Tư Vũ và Lý Nhược Vân, phóng viên Minh Huệ

[MINH HUỆ 09-03-2022] Trong tuần đầu tiên của tháng 3 năm 2022, Đoàn Nghệ thuật Biểu diễn Shen Yun có trụ sở tại New York tiếp tục chuyến lưu diễn vòng quanh thế giới với các buổi biểu diễn tại London, Paris và ba tiểu bang Hoa Kỳ (Arizona, North Dakota và Ohio).

ad4666c85b9077428117aca69f05653d.jpg

Đoàn Shen Yun Thế giới tại Eventim Apollo, London, hôm 5 tháng 3. Đoàn đã có 10 buổi biểu diễn tại London từ ngày 26 tháng 2 đến ngày 6 tháng 3, với các buổi biểu diễn cuối tuần cháy vé. (Ảnh: The Epoch Times)

8d71f1c9207ab0eccdf8fd115d06987d.jpg

Đoàn Shen Yun Toàn cầu tại Trung tâm Hội nghị Paris (Palais des Congrès de Paris), Paris, hôm 5 tháng 3. Đoàn đã có bảy buổi biểu diễn tại Paris từ ngày 1 đến ngày 5 tháng 3, với các buổi biểu diễn cuối tuần cháy vé. (Ảnh: The Epoch Times)

5021c3d9792958c6320a2ea93872527c.jpg

Đoàn Shen Yun Quốc tế có buổi biểu diễn tại Thính phòng Chester Fritz ở Grand Forks, North Dakota – thành phố lạnh thứ hai Hoa Kỳ, ngày 2 tháng 3 (Ảnh: The Epoch Times)

191ab7ce522039a425ce441af095936c.jpg

Đoàn Shen Yun Quốc tế tại Nhà hát Ohio ở Columbus, Ohio, ngày 6 tháng 3. Đoàn có hai buổi biểu diễn ở Columbus, ngày 5 và 6 tháng 3. (Ảnh: The Epoch Times)

9e1155d2389ef5b74d8740b734f09262.jpg

Đoàn Shen Yun Bắc Mỹ tại Nhà hát Phoenix Orpheum ở Phoenix, Arizona, hôm 4 tháng 3. Đoàn có sáu buổi biểu diễn cháy vé tại Phoenix từ ngày 2 đến ngày 6 tháng 3. (Ảnh: The Epoch Times)

Tử tước Bridgeman đời thứ 3: “Xuất sắc phi thường”

f384e46435e276fdcc761fee24b51787.jpg

Tử tước Bridgeman cùng phu nhân Harriet tại buổi biểu diễn Shen Yun ở London, hôm 3 tháng 3. (Ảnh: The Epoch Times)

Hôm 3 tháng 3, Tử tước Bridgeman cùng phu nhân Harriet đã thưởng thức Shen Yun tại London.

“Các màn múa rất tuyệt vời, tuy có sự đan xen với tâm trạng đáng buồn trước xã hội cộng sản Trung Quốc ngày nay. Nhưng xuất sắc đến không ngờ.” Ông Robin Bridgeman, Tử tước Bridgeman đời thứ 3, cũng là thành viên Thượng viện, nhận xét.

Tử tước Bridgeman còn cho biết ông có thể cảm nhận được “rất nhiều tín ngưỡng chung” giữa truyền thống tâm linh của phương Đông và phương Tây.

Phu nhân Harriet, tác giả kiêm biên tập viên, đồng thời là nhà sáng lập Thư viện Nghệ thuật Bridgeman, cho rằng phông nền kỹ thuật số của Shen Yun “rất tinh tế” và “hết sức thông minh”.

Bà Viscountess Bridgeman chia sẻ rằng Shen Yun đã giúp bà mở mang tầm mắt về các truyền thống Trung Hoa.

“Tôi nghĩ buổi diễn thật tuyệt vời, tôi được mở mang tầm mắt, được chứng kiến nền truyền thống mỹ hảo, thật sự mỹ hảo,” bà cho hay.

Nữ nam tước Altmann: “Mãn nhãn Tuyệt đối” và “Tuyệt hảo”

13148c3afa3066bfdab640e4229730b4.jpg

Nữ Nam tước Altmann, người từng được trao tặng Huân chương Hoàng gia Anh (CBE), tại buổi biểu diễn Shen Yun ở London, hôm 3 tháng 3. (Ảnh: Đài Truyền hình NTD)

Hôm 3 tháng 3 năm 2022, Nữ nam tước Altmann CBE đã thưởng thức Shen Yun tại London.

“Tôi nghĩ lòng tốt, sự cống hiến, pháp môn thiền định và tinh thần của họ dường như được tỏa sáng”, Nữ Nam tước Rosalind Miriam Altmann, thành viên Thượng viện, chuyên gia hàng đầu về lương hưu và là nhà vận động chính trị, cho biết.

“Tôi thấy thật xuất chúng. Tôi yêu những điệu múa, tôi yêu những màu sắc – tuyệt đối mãn nhãn. Cách kể chuyện cũng rất hay.

Bà cho hay: “Thật đáng buồn khi Trung Quốc không được hưởng lợi từ nền văn hóa lịch sử đáng quý của họ, vẻ đẹp của nghệ thuật, các điệu múa và âm nhạc là một phần lịch sử của đất nước Trung Hoa.

Nữ Nam tước Altmann đánh giá cao những nỗ lực của Shen Yun. “Và tôi xin chúc mừng dàn nghệ sỹ vì tất cả những gì mà họ đang làm,” bà nói.

Nữ Nam tước Finlay của Llandaff: “Một bữa tiệc tráng lệ nhất của một nền lịch sử văn hóa xuất chúng”

ec8a978f38ff46255181408e06e8b6a0.jpg

Nữ Nam tước Ilora Finlay của khu vực Llandaff tại buổi biểu diễn Shen Yun ở London, hôm 6 tháng 3. (Ảnh: Đài Truyền hình NTD)

Ngày 6 tháng 3, Nữ Nam tước Ilora Finlay của khu vực Llandaff đã xem Shen Yun tại London.

“Một trải nghiệm về thị giác và xúc cảm tuyệt diệu”, Nữ Nam tước Finlay, FMedSci., bác sỹ xứ Wales, giáo sư về chăm sóc sau điều trị và là thành viên Trung lập của Thượng viện, mô tả.

“Quả là buổi biểu diễn xuất chúng với những tiết mục múa và nhào lộn đáng kinh ngạc nhất. Và buổi biểu diễn thực sự làm hồi sinh nền văn hóa Trung Hoa một cách rất mạnh mẽ.

“Tất nhiên, buổi biểu diễn cũng nêu bật những khó khăn và vấn nạn của xã hội ngày nay, đó là một bữa tiệc tráng lệ của một nền lịch sử văn hóa phi thường.

“Toàn buổi biểu diễn thực sự khiến bạn trân quý con người… Tôi nghĩ rằng những nghệ sỹ múa thật sự xuất chúng vì trông họ thậm chí như không cần thở vậy. Họ quả thực rất tuyệt vời. Trang phục cũng vậy, tôi thực sự bị cuốn hút,” bà Lady Finlay cho hay.

Bà cũng nói về việc Shen Yun truyền tải những câu chuyện hiện đại, như cuộc bức hại đang diễn ra của chế độ cộng sản đối với các học viên Pháp Luân Công.

“Chúng tôi cũng đã thảo luận về vấn đề này tại Nghị viện… Có một thực tế đáng buồn là những điều kinh hoàng vẫn đang diễn ra trong xã hội chúng ta. Và chúng ta cần phải biết đến chúng. Chúng ta không thể nhắm mắt làm ngơ.

“Tôi hy vọng tất cả những ai đã xem buổi biểu diền này đều trở nên bao dung hơn với mọi người trên thế giới, hiểu biết nhiều hơn về các nền văn hóa… và để cho mọi người được thực hành đức tin của họ trong hòa bình.“

Bà Lady Finlay trích một câu nói của Simon Wiesenthal: “Cái ác chỉ có thể gia tăng, khi người tốt không làm gì cả. “Chúng ta không thể làm ngơ trước những điều tệ hại trên thế giới. Và chúng ta không thể để chúng kéo dài mãi được.”

Bà còn gọi Shen Yun là buổi biểu diễn “dành cho mọi người, ở mọi lứa tuổi và từ mọi nền văn hóa.”

“Tôi muốn nói với những nghệ sỹ rằng họ thật phi thường, sự kỷ luật cũng như màn diễn đầy biểu cảm của họ thật truyền cảm hứng thông qua. Bên cạnh đó, tôi cũng nghĩ rằng những nhạc sỹ, những người tạo ra trang phục, quay bối cảnh – chúng ta không được quên họ – tất cả những người phụ trách kỹ thuật dàn dựng nên buổi biểu diễn này.

“Nhờ việc chia sẻ văn hóa, chúng ta biết cách tôn trọng người khác. Chúng ta biết cách ghi nhận giá trị nội tại của người khác và lịch sử của họ… Và tôi nghĩ rằng, xét cho cùng, đó chính là con đường dẫn đến hòa bình khi chúng ta có thể hiểu và tôn trọng người khác. Và chúng ta rất cần hòa bình trong thế giới ngày nay,” bà nói.

Cộng sự của một công ty Luật tại London: “Minh chứng cho nền Văn hóa Trung Hoa tươi đẹp”

a6db1ae048dc3a92f01ddf8083f7b464.jpg

Ông James Pickavance tại buổi biểu diễn Shen Yun ở London, hôm 5 tháng 3. (Ảnh: Đài truyền hình NTD)

Hôm 5 tháng 3, ông James Pickavance, cộng sự của Công ty Luật Jones Day, đã xem Shen Yun cùng vợ và con trai Andy ở London.

Ông Pickavance cho biết: “Sự đa dạng của những điệu múa vô cùng đặc biệt… Tôi cảm nhận rằng sự đa dạng đó thể hiện rõ nét nền văn hóa Trung Hoa.

Cậu bé Andy sáu tuổi rất đỗi vui mừng trước những gì cậu xem.

“Cậu bé nhà tôi cứ nhảy cẫng lên đầy hứng thú trước những tiết mục múa, tôi nghĩ cháu cũng học được rất nhiều điều từ những điệu múa đó, vốn là một trong những điều quan trọng nhất… Điều cực kỳ quan trọng đối với chúng tôi là cháu được hiểu thêm về những nền văn hóa khác nhau. Cháu tuy mới sáu tuổi, nhưng tốt hơn là dạy cháu ngay từ bây giờ,” ông cho hay.

Thông qua ngôn ngữ phổ quát của âm nhạc và múa, cháu đã được chứng kiến thông điệp về sự phối hợp mà theo cháu là “vĩnh cửu”.

“Thật thú vị vì giá trị của lòng dũng cảm vẫn trường tồn qua hàng ngàn năm… Và cho dù đó là một buổi biểu diễn thời hiện đại, một câu chuyện thời hiện đại hay một câu chuyện lấy bối cảnh thời cổ đại – thông điệp của lòng can đảm đều giống nhau dù ở các tiết mục biểu diễn khác nhau,” ông Pickavance nói.

Ông cho hay ông đang chờ đón chương trình Shen Yun hoàn toàn mới vào năm sau.

Ca sỹ giọng nữ cao: “Tôi sẽ nhớ buổi biểu diễn này suốt đời”

0727ebe93808746b92900fbdf1b3efd6.jpg

Cô Natasha Jouhl tại buổi biểu diễn Shen Yun ở London, hôm 3 tháng 3. (Ảnh: Đài truyền hình NTD)

Cô Natasha Jouhl, một giọng nữ cao, đã thưởng thức Shen Yun tại London vào ngày 3 tháng 3.

“Tôi nghĩ buổi diễn thật ngoài sức tưởng tượng. Giọng nam trầm đã hát bằng niềm đam mê với cả trái tim và sự tận tâm tuyệt đối với những gì anh ấy thể hiện. Tiết mục hết sức thành công… có thể nói chắc chắn rằng anh ấy là một giọng hát trầm rất thành công trong kỹ thuật của mình,” cô Jouhl nhận xét.

Cô nói, “Thực sự tráng lệ, rất truyền cảm hứng, hoàn hảo, và một loại cảm giác thực sự hân hoan. [Những] ca từ lôi cuốn mọi người ở nhiều cấp độ khác nhau. Quả thực rất xúc động.”

Cô Jouhl cũng rất ấn tượng trước màn trình diễn của các nghệ sỹ múa.

“Sự rèn luyện của các nghệ sỹ múa thật đáng kinh ngạc. Họ hoàn toàn làm chủ từng động tác mà họ biểu diễn. Không trật một nhịp nào,” cô nói. “Tôi cảm nhận được một nguồn năng lượng vô cùng yên bình [và] và có sự phấn chấn. Tôi cảm thấy nó thực sự xuất phát từ trái tim, từ tâm hồn. Quả là một trải nghiệm tuyệt vời.

“Một cảm giác tâm linh và tĩnh tại mà tôi cho rằng chỉ thiền định mới có thể mang lại, vì tôi không hề thấy họ mất kiểm soát hay không làm chủ được cơ thể trong một khoảnh khắc nào. Tôi thực sự thán phục họ. Quả là một buổi biểu diễn sâu lắng,“ cô Jouhl cho biết.

Nếu cô có dịp trò chuyện trực tiếp với những nghệ sỹ, cô sẽ nói, “Ồ! Xin chúc mừng! Xin hãy diễn thêm lần nữa! Đây là chương trình tuyệt vời nhất mà tôi từng xem. Sự cống hiến và những gì các bạn mang đến thực sự phi thường, nó không giống với bất cứ điều gì tôi từng thấy trước đây và tôi sẽ ghi nhớ suốt đời.”

Nhà thiết kế trang sức người Pháp: “Thông điệp từ thiên đường”

1e73178b2ed9903bbbc8038ff6a800b7.jpg

Bà Marie-Jeanne Haegy và ông Jean-marie Haegy tại buổi biểu diễn Shen Yun ở Paris, hôm 5 tháng 3. (Ảnh: Đài Truyền hình NTD)

Hôm 5 tháng 3, bà Marie-Jeanne Haegy, nhà thiết kế trang sức và chồng bà, ông Jean-marie Haegy, bác sỹ cấp cứu, đã xem Shen Yun ở Paris. Cặp vợ chồng đã vượt 500 dặm để đến xem buổi biểu diễn này.

Ông Haegy cho rằng chuyến đi rất đáng giá, “bởi buổi diễn vô cùng xuất sắc. Nó biểu đạt tất cả những giá trị nhân văn của nhân loại. Nó chạm đến trái tim và lay động lòng người. Vợ tôi hoàn toàn chấn động.”

Bà Haegy cho biết, “Vâng, tôi đã thật sự chấn động. Buổi biểu diễn vượt xa mong đợi của tôi, những thông điệp mà nó truyền tải thậm chí còn đáng trân quý hơn nữa. Buổi biểu diễn thật sự sâu sắc. Các thông điệp quả thực chấn động. Thông điệp đó là: đến một thế giới tốt đẹp hơn thông qua thế giới này. Sự có mặt của chúng ta trên đời không phải là ngẫu nhiên. Chúng ta đều mang những sứ mệnh quan trọng. Chúng ta cần phải nuôi dưỡng vẻ đẹp và lòng trắc ẩn.”

“Shen Yun là một chương trình không thể thiếu! Đặc biệt là vào giai đoạn bất ổn hiện nay. Đó là thông điệp của hy vọng! Đó là thông điệp từ thiên thượng. Đó là một tiếng gọi. Đó là một điều gì đó rất tráng lệ, mang đến sự thanh thản và vẻ đẹp,” bà nói thêm.

Giáo sư: “Đưa chúng ta đến thế giới của Thần”

6ebfba71874e4e69ff5ea4e5d30ebd37.jpg

Bà Isabelle Michel-Delclaux tại buổi biểu diễn Shen Yun ở Paris, hôm 5 tháng 3. (Ảnh: Đài Truyền hình NTD)

Bà Isabelle Michel-Delclaux, giáo sư kinh tế, đã xem Shen Yun ở Paris vào ngày 5 tháng 3.

“Tôi thực buổi biểu diễn này vô cùng. Các nghệ sỹ múa thật phi thường. Họ rất duyên dáng, nhẹ nhàng và xuất chúng. Những bộ trang phục rực rỡ và bắt mắt. Tôi thực sự thích sự kết hợp giữa phông nền hoạt hình và cảnh tượng sân khấu. Vô cùng chính xác, đồng bộ và liền mạch,” bà Michel-Delclaux nói.

“Các nghệ sỹ múa đã đưa chúng ta du ngoạn đến thế giới của Thần, các thiên quốc của những sinh mệnh trên thiên thượng. Bằng sự nhiệt tình và cảm xúc của họ, họ đã giúp chúng ta hiểu và cảm nhận được đất nước Trung Hoa cổ đại ngày xưa.

“Buổi biểu diễn thực sự là một lối đi dẫn đến thế giới khác. Tôi hy vọng chúng ta có thể ở lại lâu hơn một chút trong thế giới thiêng liêng đó. Để cho nhân loại, dù là nam hay nữ, đều có được sự thăng hoa về tinh thần”, bà cho biết.

Hiệu trưởng trường Đại học North Dakota: “Hoàn toàn phi thường”

04e3fa920be28c54efa120def9e9e2c9.jpg

Ông Andrew Armacost tại buổi biểu diễn Shen Yun ở Grand Forks, North Dakota, hôm 2 tháng 3.

Hôm 2 tháng 3, ông Andrew Armacost, Hiệu trưởng trường Đại học North Dakota, đã xem Shen Yun tại Grand Forks, North Dakota.

“Buổi biểu diễn quá lộng lẫy. Các nghệ sỹ múa và nhạc công đều thật sự phi thường. Cách sắp xếp chương trình thật tuyệt vời. Khung cảnh và sân khấu tuyệt đẹp. Màn trình diễn thật không thể tuyệt vời hơn. Quả thật tráng lệ,” ông Armacost nói.

“Tôi nghĩ điều quan trọng nhất là sự phối hợp. Và đó là sự hợp nhất mà chúng tôi được thấy trên sân khấu. Diễn xuất của từng nghệ sỹ múa hợp lại với nhau tạo nên một tổng thể đẹp mắt. Hoàn toàn tráng lệ.

“Chủ đề được truyền tải thật tuyệt vời, thể hiện sự kết nối và ở bên nhau, niềm hy vọng và lòng trắc ẩn. Đó là một chủ đề rất hay kết hợp với các màn trình diễn đẹp mắt.

“Sứ mệnh của họ dường như rất cao cả – quảng bá một nền văn hóa đã từng tồn tại – tôi nghĩ đó là cơ hội để phần còn lại của thế giới hiểu thêm về nền văn hóa đó, và chứng kiến cách mà mọi thứ kết hợp với nhau trong một màn trình diễn mãn nhãn như vậy.

“Văn hóa truyền thống Trung Hoa thật tuyệt hảo. Và tôi tin rằng chương trình đem đến cho khán giả cơ hội tìm hiểu và thực sự suy ngẫm về ý nghĩa của nền văn hóa đó.

“Tôi khích lệ mọi người, dù là ở Grand Forks, hay là bất kỳ nơi nào khác ở Hoa Kỳ, hãy đến xem buổi biểu diễn. Mãn nhãn tuyệt đối. Quả thực rất ý nghĩa. Tôi rất vui khi có mặt ở đây tối nay và được chứng kiến những gì mà những nghệ sỹ biểu diễn,” ông nói.

Họa sỹ: “Tâm trí tôi được thanh lọc và làm mới”

1152b30dd407368c19d22c64dc49bc96.jpg

Bà Shannon O’Donnell và chồng bà, ông Joe O’Donnell, tại buổi biểu diễn Shen Yun ở Phoenix, Arizona, hôm 5 tháng 3. (Ảnh: Minghui.org)

Hôm 5 tháng 3, bà Shannon O’Donnell, một họa sỹ, đã thưởng thức Shen Yun cùng chồng bà, ông Joe, O’Donnell ở Phoenix, Arizona.

“Màn trình diễn thật hấp dẫn. Tuyệt đẹp và huyền diệu. Tôi nghĩ mọi người nên xem nó,” bà O’Donnell cho biết.

“Là một nghệ sỹ, thật lòng mà nói, tôi vô cùng ngưỡng mộ vẻ đẹp của nghệ thuật Shen Yun.

“Sau khi nghe người dẫn chương trình giới thiệu về bối cảnh của các câu chuyện trong buổi diễn, bạn sẽ thấy những câu chuyện đó được miêu tả rất đẹp, rất cảm động và đầy tính nghệ thuật. Cảm giác này thật sự rất khó diễn đạt bằng lời. Bạn phải đích thân trải nghiệm nó.

“Tôi thích chủ đề về sự gắn kết của tất cả mọi người. Điều gì cũng có mặt vĩnh cửu của nó. Thiện chắc chắn sẽ thắng ác, cho dù cần phải trải qua thử thách của thời gian.”

“Ban đầu, khi tôi ngồi xem buổi biểu diễn, tôi vẫn còn suy nghĩ về những gì đang diễn ra trên thế giới hiện nay. Nhưng dần dần, tâm trí tôi được thanh lọc và làm mới bằng những vẻ đẹp trên sân khấu. Tôi hoàn toàn quên hết những ưu phiền của thế tục. Vẻ đẹp đó hoàn toàn có thể đưa khán giả đến một cảnh giới mà họ có thể giác ngộ ra chân lý tối cao. Đồng thời, vẻ đẹp và sự quan tâm sâu sắc này có thể chữa lành cơ thể và tâm trí. Buổi biểu diễn thực sự có thể làm được điều đó,” bà nói.

Bà O’Donnell tin rằng nhiều khán giả đã có được những trải nghiệm về việc thanh lọc cơ thể và tâm trí, bởi vì buổi biểu diễn thể hiện những giá trị phổ quát mà mọi người đều có thể hiểu được.

“Mọi người nên đến xem Shen Yun, và tự mình trải nghiệm nó,” bà nói.

Các buổi biểu diễn tiếp theo

Shen Yun tiếp tục chuyến lưu diễn năm 2022 với các buổi biểu diễn tiếp theo tại London, Vương quốc Anh, từ ngày 11 đến 13 tháng 3; Mülheim an der Ruhr, Đức, ngày 11–13 tháng 3; Thành phố Salt Lake, Utah, ngày 10–12 tháng 3; Mesa, Arizona, ngày 10–13 tháng 3; và Thành phố New York, New York, ngày 10–20 tháng 3.

Để biết thêm thông tin về vé và ngày diễn, vui lòng truy cập https://shenyun.com.

Bài viết này chỉ thể hiện quan điểm hoặc nhận thức của tác giả. Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2022/3/9/439862.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2022/3/10/199475.html

Đăng ngày 17-03-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share