Bài viết của Tuyết Lỵ, phóng viên Minh Huệ

[MINH HUỆ 16-03-2021] Từ ngày 8 đến 13 tháng 3 năm 2022, Đoàn Nghệ thuật Biểu diễn Shen Yun đã có 26 buổi biểu diễn tại ba tiểu bang của Hoa Kỳ (New York, Utah và Arizona) và ba quốc gia Châu Âu bao gồm Anh, Bỉ và Đức.

d98f42bd8e142115e07acacf5aa0577e.jpg

Đoàn Shen Yun New York tại buổi biểu diễn cháy vé tại Nhà hát David H. Koch thuộc Trung tâm Lincoln ở Thành phố New York, New York, ngày 10 tháng 3. Đoàn đã có năm buổi biểu diễn tại Thành phố New York từ ngày 10 đến 13 tháng 3. (Ảnh: The Epoch Times)

349e1baf06aece682c221d01fbc52b4a.jpg

Đoàn Shen Yun Tân Kỷ Nguyên tại Nhà hát George S. Và Dolores Doré Eccles ở Thành phố Salt Lake, Utah, ngày 12 tháng 3. Đoàn đã có năm buổi biểu diễn tại Thành phố Salt Lake từ ngày 9 đến 12 tháng 3. (Ảnh: Đài truyền hình NTD)

e33517e13076abf124399c8d78224871.jpg

Đoàn Shen Yun Thế giới đã có 15 buổi biểu diễn cuối cùng cháy vé tại Eventim Apollo, London, ngày 13 tháng 3. (Ảnh: The Epoch Times)

f19eee578b733067ddd85d4da110ac17.jpg

Đoàn Shen Yun Bắc Mỹ đã có năm buổi biểu diễn cháy vé tại Nhà hát Ikeda ở Trung tâm Nghệ thuật Mesa, Mesa, Arizona, từ ngày 10 đến 13 tháng 3. (Ảnh: The Epoch Times)

2d0942ac342d8ef676a96d192f538613.jpg

Đoàn Shen Yun Toàn cầu đã có bốn buổi biểu diễn tại nhà hát Stadthalle Mülheim an der Ruhr – Theatersaal, ở Mülheim an der Ruhr, Đức, từ ngày 11 đến 13 tháng 3. (Ảnh: The Epoch Times)

“Nguồn cảm hứng phổ quát”

4eb423916f9573196a2c09216f4df7d1.jpg

Giáo sư Richard Joel tại buổi biểu diễn Shen Yun ở Thành phố New York, ngày 10 tháng 3. (Ảnh: Đài truyền hình NTD)

Ngày 10 tháng 3, Giáo sư Richard Joel, Hiệu trưởng danh dự của Đại học Yeshiva, đã thưởng thức Shen Yun cùng vợ ông tại thành phố New York.

“Tôi nghĩ đó là một màn trình diễn tuyệt vời. Thật sự tuyệt vời,” Giáo sư Joel cho hay.

“Quả là một nguồn cảm hứng phổ quát… làm tôi thăng hoa.

“Âm nhạc tuyệt hay, và dàn nhạc rất xuất chúng. Giá trị của những bài hát và các vở diễn là vô cùng to lớn.

“Tôi nghĩ điều tuyệt vời nhất là những giá trị được truyền tải mang ý nghĩa phổ quát đối với rất nhiều người chúng ta… Những giá trị có thể thấy rõ ở đây là về phẩm giá của con người và về việc không bị lôi kéo bởi những thứ tồi tệ nhất của xã hội, thậm chí còn tìm cách làm cho xã hội tốt đẹp lên. Chúng ta được chứng kiến điều đó theo những cách tuyệt vời nhất ở đây,” ông nhận xét.

“Đang ảnh hưởng đến thế giới”

fe6d7be092068616cdcb052d91584cef.jpg

Ông Jürgen Heinrich Block và vợ ông tại buổi biểu diễn Shen Yun ở Mülheim an der Ruhr, Đức, ngày 12 tháng 3. (Ảnh: Đài truyền hình NTD)

Ngày 12 tháng 3, họa sỹ Jürgen Heinrich Block và vợ ông đã xem Shen Yun ở Mülheim an der Ruhr, Đức.

“Tôi nghĩ buổi biểu diễn cho thấy một loại hình nghệ thuật tuyệt mỹ, từ động tác, nét mặt hay sự phối hợp cùng âm nhạc. Sự kết hợp giữa nhạc cụ Trung Hoa và âm nhạc châu Âu vô cùng ngoạn mục. Tất nhiên, không thể không kể đến công nghệ, sự kết hợp của hiệu ứng phông nền 3-D cùng nghệ thuật, vẻ đẹp và các điệu múa. Quả là một buổi biểu diễn thật sự tráng lệ,” người nghệ sỹ từng đoạt giải thưởng, có studio ở Đức, Ý và có các cuộc triển lãm nghệ thuật ở nhiều khu vực khắp thế giới, cho biết.

“Tất cả những giá trị như vẻ đẹp của nghệ thuật, giáo dục, văn hóa, sự quan tâm và giúp đỡ lẫn nhau, được thể hiện trong buổi diễn. Những giá trị này đang bị đàn áp ở Trung Quốc. Sức biểu cảm của buổi biểu diễn cực kỳ mạnh mẽ.

“Shen Yun đang ảnh hưởng đến thế giới và nhắc mọi người nhớ lại những điều mà họ đang ngày càng mất đi. Đó là những giá trị và nguyên tắc. Tôi ca ngợi và ngưỡng mộ lòng dũng cảm của Shen Yun trong việc kêu gọi và thể hiện những thông điệp này theo một cách rất tao nhã, tế nhị và tinh tế,” ông Block cho biết.

“Đẹp phi thường và mang đến cho mọi người hy vọng”

d9a77eb227826e279d51bdddaf6d3bd0.jpg

Ông Ronald Schoedel cùng vợ và con gái tại buổi biểu diễn Shen Yun ở Thành phố Salt Lake, Utah, ngày 9 tháng 3. (Ảnh: Đài truyền hình NTD)

Sau nhiều năm ngưỡng mộ Shen Yun, cuối cùng, gia đình ông Ronald Schoedel, luật sư và giáo sư tại Đại học Brigham Young, đã đạt được nguyện vọng. Ông cùng vợ và con gái đã thưởng thức buổi biểu diễn đầu tiên của Đoàn vào ngày 9 tháng 3 tại thành phố Salt Lake, Utah.

“Chúng tôi đã có một khoảng thời gian rất hạnh phúc. Tôi nghĩ buổi biểu diễn vô cùng xuất sắc, từ màu sắc, trang phục, biên đạo, rồi các màn múa – tất cả đều đẹp phi thường. Shen Yun mang lại cho mọi người hy vọng trong giai đoạn đầy bất trắc và khó khăn này,” ông Schoedel nói.

“Tôi cũng nghĩ rằng tôi thực sự đáng giá cao yếu tố thẩm mỹ, tinh thần và cảm xúc của Shen Yun. Tôi nghĩ chúng khiến tôi cảm động,” ông chia sẻ.

“Một điều gì đó khiến rất nhiều người xem thu được lợi ích”

3e8a3bae713867bcfff5cce83d473caa.jpg

Ông Jonah Nelson tại buổi biểu diễn Shen Yun ở Mesa, Arizona, ngày 12 tháng 3. (Ảnh: Đài truyền hình NTD)

Ngày 12 tháng 3, ông Jonah Nelson, quản lý rạp hát và nhà thiết kế ánh sáng, đã xem Shen Yun ở Mesa, Arizona.

“Shen Yun sử dụng ánh sáng rất tinh mỹ, khiến cho những bộ trang phục trở nên vô cùng rực rỡ và khán giả cảm thấy hài lòng. Phông nền thực sự nổi bật, hiệu ứng ánh sáng cũng rất tuyệt vời. Vậy nên, khi xét từ góc độ chiếu sáng, họ đã làm rất tốt. Ba yếu tố ánh sáng, nghệ sỹ và phông nền bổ trợ cho nhau hết sức khéo léo,” ông Nelson nhận xét.

“Tôi nghĩ chương trình đã cho phép khán giả thưởng thức tất cả các nghệ sỹ biểu diễn cùng một lúc. Phần lớn chuyển động được biên đạo đẹp mắt và được chiếu sáng rộng. Tất cả nghệ sỹ múa đều ở cùng một hàng, họ phối hợp nhịp nhàng và đồng bộ với nhau.“

“Tôi nghĩ thông điệp chung của chương trình rất đáng chú ý. Đó là một trong những điều mà chúng ta thực sự nên ghi nhớ. Chúng cần hiểu sâu sắc về những gì đang xảy ra ở Trung Quốc.

“Tôi nghĩ việc mọi người cần phải bước ra khỏi vùng an toàn của họ và nhận ra những điều mới mẻ là điều rất quan trọng. Chắc chắn đây là điều mà rất nhiều người có thể thu được lợi ích khi xem.

“Người sáng tác ra những tác phẩm này rất sâu sắc và tinh tế trong cách kể chuyện. Họ cố gắng truyền tải những giọng nói khác nhau, những chuyển động khác nhau, và những cảm xúc khác nhau. Và tôi cho rằng sự kết hợp giữa âm nhạc và các điệu múa, một lần nữa, tạo nên một tác phẩm mãn nhãn. Chúng phối hợp với nhau hết sức hài hòa,” ông nói.

Ông cũng rất ấn tượng trước phần trình diễn của giọng nữ cao. “Thật là một giọng hát đầy năng lượng. Tôi nghĩ không chỉ ở giọng hát mà chắc chắn còn ở thông điệp mà nữ nghệ sỹ mang đến cho khán giả. Và tôi nghĩ rất nhiều người nên đến xem buổi biểu diễn này và đón nhận thông điệp mà chương trình gửi gắm. Ông Nelson cho biết.

“Hoàn toàn choáng ngợp và xúc động”

f497a3875ba2da912c28c27081bb87e1.jpg

Bà April Grandpre cùng chồng, ông David Grandpre, tại buổi biểu diễn Shen Yun ở Salt Lake City, Utah, ngày 11 tháng 3. (Ảnh: Đài truyền hình NTD)

Bà April Grandpre, ca sỹ kiêm nhạc sỹ năm lần nhận giải thưởng “Pearl Award” của ngành truyền thông, cùng chồng bà, ông David Grandpre, giám đốc tiếp thị và quản lý sản phẩm của Novarad, đã thưởng thức Shen Yun tại thành phố Salt Lake, Utah vào ngày 11 tháng 3.

“Ôi, thật truyền cảm hứng… Tôi đã xem những áp phích quảng cáo và chương trình quảng cáo Shen Yun trong nhiều năm qua, năm nào tôi cũng muốn đến xem. Vậy nên, khi được tận mắt thưởng thức Shen Yun, tôi đã hoàn toàn choáng ngợp và chấn động. Tôi nghĩ rằng cho dù là bạn rất yêu hay không yêu nghệ thuật và âm nhạc lắm – cũng không có lý do gì để bạn không yêu thích buổi biểu diễn này bởi nó tràn đầy năng lượng. Sức mạnh của âm nhạc và múa, khiến bạn chấn động,” bà Grandpre nói.

Đây là lần đầu tiên vợ chồng bà Grandpre xem Shen Yun. Họ cảm thấy được truyền cảm hứng sau khi được chứng kiến nền di sản văn hóa phong phú của Trung Hoa, vốn là nền văn hóa Thần truyền.

“Khi tôi [ở Trung Quốc], những gì tôi thấy là không có nhiều cuộc nói chuyện về tôn giáo hay Thần. Một xã hội chỉ quan tâm đến tiền. Được chứng kiến khía cạnh tâm linh của Trung Hoa và cảm nhận về các vị Thần cũng như tầm quan trọng của Thần và đức tin quả thực rất truyền cảm hứng,” ông Grandpre cho biết.

“Tôi thích thông điệp về sự thoát khỏi áp bức và khổ đau, sự áp bức của chủ nghĩa cộng sản mà chúng ta từng thấy và vẫn còn thấy hiện nay,” ông nói.

“Những việc này đều có liên quan đến chúng ta, có những điều khiến tất cả chúng ta quý trọng và cảm thấy tốt hơn sau khi xem. Vậy nên, khi tôi xem buổi biểu diễn, tôi rất muốn trở thành một người tốt hơn vì nó vô cùng chấn động, vô cùng cảm động,” bà Grandpre cho biết.

“Cực kỳ chuyên nghiệp và đồng bộ”

eae06a52c33779d129b8e5a6034f96b0.jpg

Ông Jan Versleijen tại buổi biểu diễn Shen Yun ở Kursaal Oostende, Oostende, Bỉ, ngày 9 tháng 3. (Ảnh: Đài truyền hình NTD)

Ông Jan Versleijen, huấn luyện viên bóng đá chuyên nghiệp người Hà Lan, cựu huấn luyện viên đội tuyển trẻ quốc gia, đồng thời từng phụ trách một số đội tuyển bóng đá chuyên nghiệp ở Châu Á và Úc, đã xem Shen Yun ở Oostende, Bỉ hôm 9 tháng 3.

“Tôi có thể hình dung rằng họ đã phải tập luyện, có thể tới 10, 12 giờ mỗi ngày. Việc này đòi hỏi rất nhiều thời gian. Bạn có thể thấy đó. Mọi thứ được phối hợp một cách chính xác. Quả thật mãn nhãn,” ông Versleijen cho biết.

“Một buổi biểu diễn không cần biểu đạt bằng lời. Vì chính sự biểu cảm của nghệ sỹ đã lột tả nội hàm của câu chuyện.

“Chẳng hạn như phân cảnh các nam thanh nữ tú cắm cúi cùng chiếc điện thoại khi đang đi dạo. Họ không còn biết gì xung quanh nữa. Đó là hình ảnh đặc trưng cho giới trẻ ngày nay. Giờ đây, trong thế giới của chúng ta, mọi người đều rất chủ nghĩa cá nhân. Nhưng trong các bộ phim ngày trước, đều là về sự sẻ chia, ngồi bên nhau, nói chuyện với nhau, cùng thưởng thức những điệu múa. Điều này dễ dàng nhận ra trong tiết mục đó,” ông cho biết.

Các quan chức đắc cử New York chào mừng Shen Yun đến Trung tâm Lincoln

Trước các buổi biểu diễn của Shen Yun tại Trung tâm Lincoln, 8 Hạ nghị sỹ Hoa Kỳ, 11 Thượng nghị sỹ Tiểu bang và 25 Nghị viên Tiểu bang ở New York đã chào đón Đoàn bằng những bức thư và lời tuyên bố.

bfc6a40865fcfb20b407ade700fd47a5.jpg

Shen Yun nhận được những lời chào mừng và tuyên bố hoan nghênh từ các Hạ nghị sỹ của Hoa Kỳ:

(hàng trên, từ trái sang phải) Bà Carolyn Maloney, Ông Sean Patrick Maloney, Bà Grace Meng và Ông Hakeem Jeffries
(hàng dưới, từ trái sang phải) Ông Lee Zeldin, Ông Thomas R. Suozzi, Ông Andrew Garbarino và Bà Nicole Malliotakis (Ảnh: The Epoch Times)

2b6188df8402bd5c262752c0e7d599bb.jpg

Shen Yun cũng nhận được những lời chào mừng và lời chúc mừng từ các Thượng Nghị sỹ và thành viên Hội đồng Tiểu bang:

(hàng đầu tiên, từ trái sang phải) Ông Neil Breslin, Bà Andrea Stewart-Cousins, Ông Andrew J. Lanza, Ông Joseph P. Addabbo, Ông Phil Boyle, Ông Leroy Comrie, Bà James N. Tedisco, Ông Roxanne J. Persaud và Bà Daphne Jordan

(hàng thứ hai, từ trái sang phải) Ông Mike Martucci, Bà Alexis Weik, Bà Vivian E. Cook, Ông Steve Englebright, Ông Fred W. Thiele Jr., Ông David McDonough, Ông Andrew D. Hevesi, Ông Edward Ra và Ông Angelo Santabarbara

Các Nghị viên Tiểu bang:

(hàng thứ ba, từ trái sang phải) Ông Ron Kim, Ông John McDonald, Ông Michael Fitzpatrick, Bà Patricia A. Fahy, Ông Karl Brabenec, Ông Philip Ramos, Bà Latoya Joyner, Bà Pamela J.Hunter và Bà Kimberly Jean-Pierre

(hàng thứ tư, từ trái sang phải) Bà Rebecca A. Seawright, Bà Mary Beth Walsh, Ông John Mikulin, Ông Brian Manktelow, Ông Charles D. Fall, Bà Catalina Cruz, Ông Joseph G. Angelino, Ông Jarett Gandolfo và Ông Michael Durso (Ảnh: The Epoch Times)

Các buổi biểu diễn tiếp theo

Shen Yun tiếp tục chuyến lưu diễn năm 2022 với các buổi biểu diễn tiếp theo tại Thành phố New York, New York, ngày 17–20 tháng 3; Portland, Oregon, ngày 17–20 tháng 3; Reno, Nevada, ngày 18–20 tháng 3; Worcester, Massachusetts, ngày 19 tháng 3; Ottawa, Canada, ngày 18–20 tháng 3; và Montpellier, Pháp, ngày 19–21 tháng 3.

Để biết thêm thông tin về vé và ngày diễn, vui lòng truy cập https://shenyun.com.

Bài viết chỉ thể hiện quan điểm hoặc nhận thức của tác giả. Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2022/3/16/440095.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2022/3/17/199564.html

Đăng ngày 22-03-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share