Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ ở tỉnh Hắc Long Giang, Trung Quốc

[MINH HUỆ 12-04-2022] Gần đây, Minghui.org đã xác nhận rằng một cư dân ở thành phố Nộn Giang, tỉnh Hắc Long Giang đã bị kết án 9,5 năm tù vào tháng 11 năm 2020 vì phân phát tài liệu Pháp Luân Công trong thời gian phong tỏa đại dịch vào tháng 2 năm 2020.

Pháp Luân Công (còn gọi là Pháp Luân Đại Pháp) là một pháp môn tu luyện đã bị chính quyền cộng sản Trung Quốc bức hại từ năm 1999.

Bà Chu Hiếu Thanh (55 tuổi) bị bắt giữ tại nhà riêng vào ngày 10 tháng 2 năm 2020. Hơn 10 cảnh sát tự xưng là nhân viên cộng đồng khu dân cư để lừa bà mở cửa. Họ lục soát nhà và tịch thu mọi thứ liên quan tới Pháp Luân Công.

Bà Chu bị đưa tới đồn công an và bị thẩm vấn ở dưới tầng hầm. Bà từ chối trả lời mọi câu hỏi và chỉ nói: “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân Thiện Nhẫn hảo.”

Cảnh sát cho bà Chu được bảo lãnh tại ngoại và quản thúc tại gia 6 tháng. Đến tháng 11 năm 2020, bà bị kết án 9,5 năm tù và hiện đang thụ tán tại Nhà tù Nữ tỉnh Hắc Long Giang.

Bức hại trong quá khứ

Trước khi tu luyện Pháp Luân Công, bà Chu gặp rất nhiều vấn đề sức khỏe, gồm bệnh lao và các vấn đề về gan, tim, dạ dày và ruột, tiểu đường và ung thư hậu môn. Sau khi tu luyện Pháp Luân Công vào năm 1999, tất cả bệnh của bà đã biến mất.

Vài tháng sau khi chính quyền cộng sản bắt đầu cuộc bức hại, bà Chu đã từ chối từ bỏ Pháp Luân Công và trở thành mục tiêu của chính quyền.

Tháng 4 năm 2003, bà bị bắt giữ khi tới Bắc Kinh để thỉnh nguyện cho quyền tu luyện Pháp Luân Công. Cảnh sát đã lục soát nhà bà, giam bà 15 ngày và sau đó đưa bà vào trung tâm tẩy não. Sau khi được trả tự do, cảnh sát vẫn ép bà phải báo cáo cho họ hàng ngày.

Năm 2012, khi bà Chu đang nấu cơm tại nhà thì cảnh sát xông vào bắt giữ bà. Họ giam bà 15 ngày với cáo buộc “lợi dụng tổ chức tà giáo để phá hoại việc thực thi pháp luật” (một cái cớ được chính quyền quy chuẩn nhằm buộc tội các học viên Pháp Luân Công). Cảnh sát thừa nhận rằng họ đang không tuân theo pháp luật khi giam giữ và đánh đập bà vì bà từ chối từ bỏ Pháp Luân Công.

2005-4-14-xuanwu1.jpg

Minh họa tra tấn: Đánh đập

Tháng 8 năm 2013, bà Chu bị lại bị bắt vì nói với mọi người về Pháp Luân Công và nhà bà cũng bị lục soát. Cuộc bức hại khiến con và chồng bà vô cùng áp lực, bạn bè cũng xa lánh bà vì sợ bị liên lụy.

Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2022/4/12/441202.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2022/4/13/199900.html

Đăng ngày 29-05-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share