Bài viết của học viên Pháp Luân Đại Pháp

[MINH HUỆ 20-05-2022] Ngày 13 tháng 5 là Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới, và ngày này năm nay kỷ niệm 30 năm Pháp Luân Đại Pháp được hồng truyền. Các quan chức đắc cử ở Hessen, Đức đã gửi thư chúc mừng Ngày Pháp Luân Đại Pháp.

6993b5351960a81f2566e0dfa666d43e.jpg

Nghị viên Châu Âu Michael Gahler

Ông Michael Gahler, một nghị sỹ cấp cao của Liên minh Châu Âu, đã ủng hộ Pháp Luân Công từ lâu. Khi các học viên Pháp Luân Công kỷ niệm sự kiện ngày 13 tháng 5 ở Frankfurt vào năm 2021, mặc dù các biện pháp phòng chống dịch bệnh của Đức đang được tăng cường, nhưng ông Geller vẫn đến địa điểm tổ chức sự kiện để chúc mừng.

Năm nay, Nghị viên Gahler đã viết trong thư chúc mừng Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới rằng ông tin tưởng chế độ độc tài không thể tồn tại được lâu, và cho biết vào ngày 5 tháng 5 vừa qua, Liên minh Châu Âu đã một lần nữa thông qua nghị quyết lên án tội ác thu hoạch nội tạng của ĐCSTQ. Đây là một động thái quan trọng khác của EU sau nghị quyết lên án nạn mổ lấy nội tạng của ĐCSTQ từ các tù nhân lương tâm vẫn còn sống.

bf9e963484487ed5dfce7c275f5038a8.jpg

Bà Karin Müller, Phó Chủ tịch Quốc hội Bang Hessen và bức thư của bà

Bà Karin Müller viết trong bức thư, “Tôi lo ngại về các vấn đề nhân quyền ngày càng gia tăng ở Trung Quốc. Vậy nên, việc kiên quyết chống lại các hành vi vi phạm nhân quyền là rất quan trọng.

“Với tư cách là thành viên Đảng Xanh tại Quốc hội bang Hessen, và là Phó Chủ tịch Quốc hội bang Hessen, tôi ủng hộ các bạn trong việc kháng nghị ôn hòa trước cuộc bức hại nghiêm trọng và có hệ thống của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) đối với Pháp Luân Công. Nhân quyền là phổ quát và không thể chia cách đối với mọi người ”.

2990e882f5f8e586234f4257589e71d3.jpg

Bà Martina Feldmayer (bên trái) và bà Miriam Dahlke (bên phải)

Bà Martina Feldmayer và bà Miriam Dahlke, hai phó chủ tịch Đảng Xanh tại Quốc hội bang Hessen, đã gửi một bức thư chung, trong đó viết: “Chúng tôi nhiệt liệt chúc mừng các bạn nhân Ngày Pháp Luân Đại Pháp và kỷ niệm 30 năm Pháp Luân Đại Pháp được truyền ra thế giới. Ngày nay, giá trị Chân-Thiện-Nhẫn mà các bạn thể hiện trở nên quan trọng hơn bao giờ hết và nhắc nhở chúng ta hãy đối xử với những người có tư tưởng khác bằng sự khoan dung và cảm thông hơn. Một nền văn hóa trong đó mọi người chung sống hòa bình là điều cần thiết cho một xã hội tự do và dân chủ. Năm nay, chúng tôi rất tiếc phải nhắc lại với mọi người rằng Pháp Luân Công vẫn bị ĐCSTQ bức hại và đàn áp một cách có hệ thống. Cuộc bức hại tùy tiện này của chính phủ Trung Quốc phải chấm dứt. Các học viên Pháp Luân Công đáng được sống tự do và an toàn ”.

59e93d0256ebf4e8e7cf00a0d1b844aa.jpg

Bà Julia Eberz, Ủy viên Hội đồng Thành phố Frankfurt cùng bức thư của bà

Ủy viên Hội đồng Eberz đã đề cập rằng trong thế giới ngày nay, tất cả các loại bất ổn chia rẽ và hạn chế về tự do tôn giáo, tự do ngôn luận đang gia tăng, và nguyên tắc Chân-Thiện-Nhẫn của Pháp Luân Công ngày càng trở nên đáng được chú ý hơn.

Bối cảnh: Pháp Luân Đại Pháp là gì?

Pháp Luân Đại Pháp (còn được gọi là Pháp Luân Công) lần đầu tiên được Đại sư Lý Hồng Chí truyền xuất ra công chúng ở Trường Xuân, Trung Quốc, vào năm 1992. Môn tu luyện này hiện được thực hành tại hơn 100 quốc gia và khu vực trên toàn thế giới. Hàng triệu người đã học các bài giảng dựa trên nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn và năm bài công pháp của Pháp Luân Đại Pháp, đã có những chuyển biến tích cực về sức khỏe cả về thể chất lẫn tinh thần.

Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2022/5/20/443835.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2022/5/22/201448.html

Đăng ngày 25-05-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share