Bài viết của học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Graz, Austria

[MINH HUỆ 18-05-2022] Ngày 13 tháng 5 năm 2022 kỷ niệm 23 năm Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới. Các học viên Pháp Luân Đại Pháp đã lập một quầy thông tin trước văn phòng chính phủ Áo trên phố Herrengasse ở Graz. Họ nói về Pháp Luân Đại Pháp và những lợi ích của pháp môn, đồng thời nâng cao nhận thức về cuộc bức hại đang diễn ra ở Trung Quốc đối với môn tu luyện.

Một số người đã xem các học viên biểu diễn các bài công pháp, trong khi những người khác tìm hiểu thêm về cuộc bức hại đang diễn ra. Sau khi biết đến nạn thu hoạch nội tạng của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) từ các học viên Pháp Luân Công còn sống, nhiều người đã ký vào bản kiến ​​nghị kêu gọi chấm dứt cuộc bức hại.

aaf817fef2083f82448a647d693cde59.jpg

e7be0c55f34f9b9ac42a1e9b74da041f.jpg

Các học viên nâng cao nhận thức về cuộc bức hại. Nhiều người đã ký vào bản kiến ​​nghị kêu gọi chấm dứt những hành vi tàn bạo của ĐCSTQ.

5a725c64465d75ecb9f7c91015e998a2.jpg

Một phụ nữ và con gái xem các học viên biểu diễn các bài công pháp.

85b4ed6e234a3435949aa0f7e95b3b6b.jpg

Một học viên nói chuyện với người đàn ông muốn nghe thêm về Pháp Luân Đại Pháp.

Mọi người đang thức tỉnh

Một nữ du khách đến từ Đức đã ký vào bản kiến ​​nghị kêu gọi chấm dứt cuộc bức hại và nói, “Tôi đã nghe nói về cuộc bức hại này nhiều lần. Nó thật kinh hoàng và tàn bạo.” Một học viên đã cho cô biết thêm về tình hình ở Trung Quốc, người phụ nữ liền nói, “Mọi người đang thức tỉnh.”

Một học viên đã giảng chân tướng cho một phụ nữ dừng lại ở quầy thông tin. Khi biết đến cuộc bức hại, người phụ nữ đã ký vào bản kiến ​​nghị kêu gọi chấm dứt những hành vi tàn bạo đó.

Một phụ nữ trẻ quan tâm đến môn tu luyện và cho biết cô muốn tham gia điểm luyện công chung ở địa phương.

Một nhóm thanh niên đã đến quầy thông tin và tìm hiểu về Pháp Luân Đại Pháp. Họ cùng ký vào bản kiến ​​nghị, và một trong số họ đã đặt nhiều câu hỏi về cuộc bức hại. Anh ấy nói, “Cảm ơn bạn rất nhiều vì đã làm điều này.”

Một phụ nữ, đi cùng ba con, lên án việc ĐCSTQ thu hoạch nội tạng từ các học viên còn sống và muốn tìm hiểu chi tiết về những tội ác mà ĐCSTQ đã gây ra. Cô nói, “Bạn biết không, tôi thường cầu nguyện Chúa. Cách đây vài hôm, tôi đã hỏi Ngài rằng làm thế nào thế giới có thể trở thành một nơi tốt đẹp hơn. Bây giờ tôi biết mình nên làm gì rồi. Tôi sẽ cầu nguyện cho những người Trung Quốc đang bị ĐCSTQ bức hại”.

30 năm trước, vào ngày 13 tháng 5 năm 1992, Pháp Luân Đại Pháp đã được Sư phụ Lý Hồng Chí truyền ra công chúng lần đầu tiên ở Trung Quốc. Pháp Luân Đại Pháp hiện được thực hành ở hơn 100 quốc gia, và cuốn sách chính, Chuyển Pháp Luân, đã được dịch sang hơn 40 ngôn ngữ.

Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2022/5/18/443780.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2022/5/21/201429.html

Đăng ngày 25-05-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share