Bài viết của Anh Tử, phóng viên Minh Huệ

[MINH HUỆ 16-05-2022] Ngày 13 tháng 5 năm 2022 là kỷ niệm 30 năm ngày Pháp Luân Đại Pháp được hồng truyền ra thế giới, cũng là ngày sinh nhật của Sư phụ Lý, nhà sáng lập Pháp Luân Đại Pháp. Ngày 10 tháng 5, các học viên Pháp Luân Công tại Canada đã tổ chức lễ mít-tinh kỷ niệm sự kiện này trên Đồi Quốc hội. Nhiều Nghị sỹ Quốc hội Liên bang đã tham dự để chúc mừng sinh nhật Sư phụ Lý và cảm ơn những đóng góp của Ngài cho nhân loại.

Bà Judy Sgro, một Nghị sỹ Quốc hội kỳ cựu, bày tỏ lòng biết ơn đối với Sư phụ Lý Hồng Chí: “Cảm ơn Sư phụ Lý vì những nỗ lực không ngừng nghỉ. Cảm ơn Ngài đã tạo cơ hội cho mọi người hội tụ và tìm kiếm một con đường (tu luyện) hòa bình. Mọi người cần Pháp Luân Đại Pháp.”

3f82f222c50fd782f915ef02ca019ee0.jpg

Nghị sỹ Judy Sgro phát biểu tại lễ kỷ niệm 30 năm hồng truyền Pháp Luân Đại Pháp trên Đồi Quốc hội hôm 10 tháng 5.

Nghị sỹ Sgro phát biểu tại lễ kỷ niệm và chúc mừng Ngày Pháp Luân Đại Pháp. Bà nói, “Chân-Thiện-Nhẫn là những nguyên tắc cơ bản mà tất cả chúng ta nên tuân theo. Đây là con đường dẫn đến hòa bình, đặc biệt là sau những khó khăn trong hai năm qua. Chúng ta có thể ở đây ngày hôm nay dưới ánh nắng mà Chúa Trời ban cho. Tôi nghĩ rằng đây là cách tuyệt vời để kết thúc đại dịch, cũng là cơ hội để chúng ta cùng nhau tiến về phía trước.”

fa625dabdd15581523d4512cca7dbb71.jpg

Nghị sỹ James Bezan

Nghị sỹ James Bezan nói, “Chúc mừng sinh nhật Sư phụ Lý. Cảm ơn Ngài vì tất cả những gì Ngài đang làm cho các học viên Pháp Luân Công trên toàn thế giới.”

ddd39113d90795f41d019da68e8606d8.jpg

Nghị sỹ Scott Reid

Nghị sỹ Scott Reid nói, “Chúc mừng sinh nhật Sư phụ Lý. Cảm ơn Ngài vì tất cả những gì đã làm cho nhân loại trong ba thập kỷ qua.”

Chung tay phản đối cuộc bức hại

Nghị sỹ Sgro nói, “Chúng ta phải thừa nhận rằng nạn thu hoạch nội tạng sống vẫn đang tiếp diễn ở Trung Quốc. Những người vô tội tiếp tục bị bức hại. Chúng ta cần có tiếng nói thống nhất về nhân quyền. Điều quan trọng là chúng ta phải chung tay phản đối cuộc bức hại đó trên toàn thế giới.”

Nghị sỹ Bezan nói biết, những nỗ lực của các học viên Pháp Luân Công ngay trong cuộc bức hại ở Trung Quốc vì đức tin và nhân quyền có sức lôi cuốn đặc biệt đối với ông. Ông nói rằng các học viên Pháp Luân Công sống dưới chế độ tàn bạo của Trung Cộng đã bị thu hoạch nội tạng sống, cưỡng bức tẩy não, tra tấn và các loại bức hại khác vì đức tin của họ. Họ đã mất các quyền cơ bản của con người, nhân phẩm, tự do tín ngưỡng và tự do hội họp.

“Cuộc bức hại này phải kết thúc”, nghị sỹ Bezan nói, “ Các bạn có thể yên tâm rằng tất cả chúng tôi với tư cách là nghị sỹ ở Canada, chúng tôi sẽ sát cánh với các bạn trong công cuộc [phản bức hại] của các bạn. Chúng tôi sẽ tiếp tục làm tất cả những gì có thể tại Quốc hội Canada để gây áp lực lên chính quyền Trung Quốc nhằm trừ bỏ những hành động tàn bạo chống lại nhân quyền.”

Nghị sỹ Scott Reid nói, “Tôi hết sức ngưỡng mộ sự bền bỉ của các học viên Pháp Luân Công. Tôi đã gặp một số người kháng nghị ở Trung Quốc từng bị cầm tù, rồi đến được Canada. Mỗi người trong họ là một nguồn cảm hứng. Chính các bạn đang truyền cảm hứng.”

Nghị sỹ Garnett Genuis: Chân-Thiện-Nhẫn là những giá trị quan trọng

75dd69e49fab87cedc15f2dc123b1a89.jpg

Nghị sỹ Garnett Genuis phát biểu tại buổi mít-tinh

Nghị sỹ Garnett Genuis chúc mừng sinh nhật Sư phụ Lý. Ông nói, “Chân-Thiện-Nhẫn là những giá trị quan trọng mà mọi người thuộc các thành phần xã hội và tín ngưỡng cần có. Tôi ngưỡng mộ những giá trị này.”

Nghị sỹ Genuis phát biểu: “Là con người, bảo vệ lương tâm là việc then chốt.” Chúng tôi bác bỏ triết lý duy vật của ĐCSTQ cho rằng vật chất là quan trọng nhất.”

“Con người có linh hồn, có khát khao tâm linh, đó là điều bình thường, tự nhiên, và cao đẹp. Chính vì thế, tự do tôn giáo, tự do lương tâm, là quyền tự do đầu tiên. Đó là giá trị cốt lõi tạo nên nhân loại. Đây chính là điều khiến chúng ta cao cấp hơn động vật.

“Vì vậy, tôi ủng hộ các học viên Pháp Luân Công và tất cả mọi người có tín ngưỡng ở Trung Quốc kiên trì theo đuổi khát vọng tâm linh trong cuộc sống và ghi nhận nhân phẩm của họ cao hơn những thứ vật chất. Họ nên được tự do theo đuổi tín ngưỡng mà không bị chính quyền sách nhiễu.”

Nghị sỹ Melissa Lantsman: Tôi là người ủng hộ Pháp Luân Công lâu năm

374d94884929e2299aee89fec869b8c8.jpg

Nghị sỹ Melissa Lantsman phát biểu tại buổi mít-tinh

Nghị sỹ Melissa Lantsman phát biểu: “Điều quan trọng là các nghị sỹ quốc hội phải thấy được sự kiên trì của các học viên Pháp Luân Công, phân biệt được đúng sai, phân biết được thiện ác, và khiến chính quyền cộng sản Trung Quốc thấy rằng các bạn được cháo đón ở đây và họ không thể bức hại Pháp Luân Công ở đây cũng như ở các nước khác.”

“Tôi là một người ủng hộ lâu năm đối với cộng đồng các học viên. Năm nào, tôi cũng mong được tới đây.” Bà chúc Sư phụ Lý sinh nhật vui vẻ.

Nghị sỹ Larry Brock: Chúng tôi sẽ tiếp tục hồng dương Chân-Thiện-Nhẫn

64c973a30920df3effd93662bbb7cd4d.jpg

Nghị sỹ Larry Brock phát biểu tại buổi mít-tinh

Nghị sỹ Larry Brock, một đảng viên của Đảng Bảo thủ, phát biểu, “Tôi muốn gửi lời chúc mừng sinh nhật chân thành đến Sư phụ Lý. Tôi rất tự hào được đứng ở đây trên Đồi Quốc hội để kỷ niệm 30 năm hồng truyền Pháp Luân Đại Pháp. Chúng tôi sẽ tiếp tục hồng dương thông điệp về sự lương thiện và lòng trắc ẩn của các bạn và đảm bảo rằng bất cứ tín ngưỡng nào cũng được thừa nhận trên toàn thế giới.”

Về các học viên đang bị bức hại ở Trung Quốc, ông nói, “Chúng tôi sẽ tiếp tục vận động cho các bạn. Các bạn sẽ có nơi trú ẩn an toàn ở Canada đây. Chúng tôi sẽ tiếp tục sử dụng các nỗ lực ngoại giao để gửi tới chính quyền cộng sản [Trung Quốc] thông điệp rằng mọi tín ngưỡng đều cần được thừa nhận, cho phép và không bị bức hại.”

Nghị sỹ Michael Cooper: Pháp Luân Đại Pháp là tốt

e35d0d8454b208f1d1cc9aa4dc856c3d.jpg

Nghị sỹ Michael Cooper phát biểu tại buổi mít-tinh

Nghị sỹ Michael Cooper phát biểu, “Pháp Luân Đại Pháp đã thay đổi cuộc sống của rất nhiều người trên thế giới. Đó là một nguồn động lực tốt. Mà cũng chính vì thế mà nó bị chế độ Cộng sản Trung Quốc kháng cự mạnh đến thế. Vì vậy, tôi cho rằng tất cả những người có thiện trí trên khắp thế giới cần phải sát cánh cùng các học viên Pháp Luân Công và đứng lên vì những điều tốt đẹp, đứng lên vì nhân quyền ở Trung Quốc.”

“Tôi muốn nói với tất cả các học viên Pháp Luân Công ở Trung Quốc đang bị đàn áp và lạm dụng nhân quyền — rằng chúng tôi hiểu tình cảnh của các bạn. Thế giới đang quan sát. Cả thế giới đều biết những tội ác mà chế độ Cộng sản Trung Quốc đang phạm phải. Với tư cách là nghị sỹ Canada, tôi cam kết sẽ cùng với các nghị sỹ quốc hội khác của Canada để chứng kiến Chính phủ Canada sẽ thực hiện các biện pháp để truy cứu trách nhiệm của chế độ Cộng sản Trung Quốc.”

Nghị sỹ Cooper phát biểu: “Chúng ta cần đưa các quan chức Cộng sản Trung Quốc vi phạm nhân quyền ra tòa, áp đặt các chế tài, gồm cả các chế tài theo Đạo luật Magnitsky. Chúng ta cần thông qua luật ở Canada như Dự luật S223. Quy kết tội danh hình sự đối với bất kỳ người nào ra nước ngoài nhận nội tạng không có sự đồng thuận của người hiến tặng cũng rất quan trọng. Vì vậy, có một số điều thiết thực mà chính phủ Canada có thể làm và nên làm. Và chúng tôi sẽ tiếp tục vận động để thúc đẩy sự thay đổi này.”

Thế giới cần Chân-Thiện-Nhẫn

6b5c77922e7104e0d54e90b5e5f0c709.jpg

Nghị sỹ Arnold Viersen phát biểu tại buổi mít-tinh

Nghị sỹ Viersen phát biểu, “Tôi muốn chúc mừng các học viên Pháp Luân Công đã kiên định tuân theo Chân-Thiện-Nhẫn. Tôi trân trọng điều đó. Những giá trị này là điều mà thế giới cần nhiều hơn nữa. Tôi muốn cảm ơn cộng đồng các học viên đã hồng dương những giá trị này.”

Sáng cùng ngày, ông đã chuyển một đơn kiến nghị từ các cử tri trong khu vực của ông để yêu cầu chính phủ Canada ghi nhận việc ĐCSTQ đang cưỡng bức thu hoạch nội tạng sống từ các học viên Pháp Luân Công.

Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2022/5/13/443283.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2022/5/16/201296.html

Đăng ngày 25-05-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share