Bài viết của học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Bỉ

[MINH HUỆ 18-05-2022] Ngày 13 tháng 5 là Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới, và ngày này năm nay kỷ niệm 30 năm Pháp Luân Đại Pháp được truyền ra công chúng. Hôm 14 tháng 5 vừa qua, các học viên tại Bỉ và đội trống lưng đến từ Hà Lan đã kỷ niệm sự kiện đặc biệt này trên quảng trường trung tâm thương mại sầm uất ở Brussels.

Các học viên kính chúc Sư phụ sinh nhật vui vẻ trong ánh mặt trời rực rỡ dưới bầu trời trong xanh. Nghe thấy tiếng nhạc, tiếng chiêng, trống trên quảng trường, nhiều người qua đường đã tập trung lại để xem các màn biểu diễn và hò reo, vỗ tay tán thưởng.

7d1ac40aa2067c41f856fcf520d120bc.jpg

Các học viên kính chúc Sư phụ sinh nhật vui vẻ

483ecee6216042ea219df9f38178ac41.jpg

Màn biểu diễn của đội trống lưng

Video: Đội trống lưng biểu diễn

54185240fa84e8debea1d9d849646ea7.jpg

Màn biểu diễn của đội trống lưng

0fa599c803c2007bbe215d17df86f37a.jpg

f6a72cecff74abe1e6cbed4271ec099e.jpg

Các học viên trình diễn bài tọa thiền

e4de4d5abeef7543a274ed4403b516ed.jpg

Mọi người tìm hiểu về Pháp Luân Đại Pháp

Công chúng ca ngợi nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn

Cô Amissa đưa hai con đến xem màn trình diễn các bài công pháp và biểu diễn trống lưng.

Cô hào hứng nói: “Tôi bị thu hút bởi một loại năng lượng từ bi. Tôi với lũ trẻ đang ở xa và cảm thấy có một tiếng gọi như thế. Vì vậy, tôi vội vã đến đây. Tôi nghĩ [Chân-Thiện-Nhẫn] là điều mà mọi người cần. Mọi người cần rất nhiều năng lượng [từ bi] này.”

b6220b1d833ba083421a2737f4411b64.jpg

Cô Amissa và các con

Cô cho biết thêm, “Các tiết mục biểu diễn của họ vừa bình yên vừa đẹp mắt.” Khi cô biết đó là các học viên Pháp Luân Đại Pháp đang kỷ niệm Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới, cô đã hỏi Pháp Luân Đại Pháp là gì và được biết tuy có nhiều học viên ở nhiều quốc gia trên thế giới, nhưng môn tu luyện này lại bị bức hại ở Trung Quốc. Cô cho hay cô có ý định tìm hiểu chi tiết hơn.

Anh Jarne đến từ Bỉ cùng bạn gái của anh đứng xem trước đám đông. Anh nhận xét rằng âm nhạc của các học viên rất hay. Anh đọc các dòng chữ trên biểu ngữ và nói, “Chân-Thiện-Nhẫn thật ý nghĩa.”

350f2dc9cfde60d6b1ba33c03c32818d.jpg

Anh Jarne và bạn gái

Hai phụ nữ đến từ Pháp, cô Solène và bạn cô, Manon, vui vẻ khen ngợi màn biểu diễn của đội trống lưng. Cô Solène nói, “Họ rất duyên dáng và chúng tôi yêu họ. Bạn thấy đấy, họ luôn tươi cười. Những giá trị ghi trên biểu ngữ là điều tuyệt vời nhất.”

43dde49f754d111429c43a7ced72a873.jpg

Cô Solène và người bạn Manon đến từ Pháp

Một cặp vợ chồng lão niên trên 80 tuổi ngồi trên một chiếc ghế dài và hạnh phúc mỉm cười khi họ xem các tiết mục biểu diễn của các học viên. Ông lão nói, “Tuyệt hay. Tuyệt đẹp.“ Ông giải thích rằng ông đã từng đến Trung Quốc cách đây 20 năm và ông ngưỡng mộ văn hóa truyền thống của Trung Quốc. Vợ ông đề cập đến nhân quyền và nói Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) thật tàn ác và vi phạm nhân quyền.

132b05e2b1acc143e0bf1970a78c4c3b.jpg

Cặp vợ chồng cao tuổi thích thú với màn biểu diễn.

Mọi người muốn học Pháp Luân Đại Pháp

Cô Kelly nán lại bàn trưng bày rất lâu và trò chuyện với một học viên Pháp Luân Đại Pháp. Cô nói, “Tôi nghĩ Pháp Luân Đại Pháp rất tốt. Trông họ rất tĩnh lặng và yên bình.”

31a154356c06a9f982cce69da6c969d7.jpg

Cô Kelly cho hay cô quan tâm đến Pháp Luân Đại Pháp.

Cô chia sẻ rằng mẹ cô cũng thực hành thiền định, nhưng không giống như môn này. Cô nói, “Tôi rất muốn thử tập Pháp Luân Đại Pháp. Thật tồi tệ khi ĐCSTQ bức hại những người tốt như vậy. Họ đáng được hưởng tự do tín ngưỡng. Thật kinh hoàng khi ĐCSTQ hạn chế suy nghĩ của họ. Trung Quốc rất đẹp, nhưng lại xảy ra một cuộc đàn áp đức tin. ĐCSTQ thật điên rồ.” Cô cũng nói rằng mọi người nên tuân theo Chân-Thiện-Nhẫn.

Cô Kati, một người đam mê yoga, cùng con gái của cô đã đọc thông tin về Pháp Luân Đại Pháp tại bàn trưng bày. Cô quan tâm đến việc tìm hiểu về Pháp Luân Đại Pháp từ các học viên. Cô cười và nói, “Tôi rất thích Pháp Luân Đại Pháp. Pháp Luân Đại Pháp quá tường hòa, thanh bình và chân thực.”

a5aac601f33be890cccda96e879b4e7d.jpg

Cô Kati (bên phải) thích Pháp Luân Đại Pháp.

Cô Kati cho biết cô tập yoga mỗi ngày, nhưng cô muốn thử Pháp Luân Đại Pháp. Cô nói: “Tôi thích tìm hiểu những môn tâm linh khác để có thể mở rộng tầm nhìn của mình. Tôi thực sự thích Pháp Luân Đại Pháp.”

Bà Marina Pasenkova cùng một người bạn Ukraina đã nán lại bàn trưng bày rất lâu. Bà Pasenkova đặt câu hỏi cho các học viên về Pháp Luân Đại Pháp rồi dịch cho những người bạn Ukraina của bà, họ đã đứng đó xem và đọc các bảng trưng bày một cách tâm đắc.

85f0806899239fbf1bc45fed22ffdf87.jpg

Bà Marina Parenkova (bên phải)

Bà Parenkova cho biết bà sinh sống tại Brussels và là một người Bỉ gốc Nga. Bà đã thực sự tìm hiểu về Pháp Luân Đại Pháp, và biết rằng Pháp Luân Đại Pháp có rất nhiều lợi ích cho sức khỏe. Bà từng nhìn thấy mọi người tu luyện Pháp Luân Đại Pháp tại quê hương của bà ở Nga. Bà Parenkova nói rằng có thể trông thấy Pháp Luân Đại Pháp ở khắp mọi nơi.

Bà hỏi một học viên cách học Pháp Luân Đại Pháp. Khi người học viên nói với bà rằng có học viên hướng dẫn các bài công pháp miễn phí trong công viên ở trung tâm thành phố vào các buổi sáng Chủ Nhật, và họ thiền định cùng nhau. Bà Parenkova cho hay bà và những người bạn Ukraina của bà sẽ đến đó để học. Cô bạn người Ukraina đứng cạnh bà đã vui vẻ gật đầu.

Sinh viên người Đức Tasia và bạn của cô đã ngồi xuống phía sau các học viên và thiền cùng họ trong hơn 10 phút. Cô nói, “Chúng tôi thấy họ ngồi thiền ở đây rất tập trung, mặc dù xunh quanh ồn ào nhưng họ vẫn tĩnh lặng. Tôi chỉ muốn ngồi cùng với họ và trải nghiệm điều đó.”

f529688960439fef43289dba54ec1741.jpg

Sinh viên người Đức Tasia (cạnh chiếc túi màu đỏ) và bạn cô ngồi thiền với các học viên.

Cô chia sẻ rằng cô có thể thiền định ở nhà, nhưng cô chưa bao giờ hình dung có thể ngồi thiền trong một môi trường như thế. Khi được hỏi về trải nghiệm của mình, cô nói, “Tôi cảm thấy thực sự tốt. Tôi có thể tĩnh tâm cùng họ [các học viên Pháp Luân Đại Pháp] trong một môi trường như vậy.”

Khi một học viên nói với cô rằng Pháp Luân Đại Pháp bị ĐCSTQ bức hại, cô Tasia liền muốn biết lý do tại sao. Người học viên giải thích rằng số học viên nhiều hơn số đảng viên ĐCSTQ, đó là điều khiến ĐCSTQ không thể dung thứ. ĐCSTQ đã khởi xướng cuộc bức hại kéo dài 23 năm qua.

Cô Tasia cảm thấy khó hiểu khi mọi người bị bức hại vì tu luyện Chân-Thiện-Nhẫn. Cô đã hỏi người học viên địa chỉ của trang web Minh Huệ và hy vọng có thêm thông tin trực tuyến.

Bối cảnh: Pháp Luân Đại Pháp là gì?

Pháp Luân Đại Pháp (còn được gọi là Pháp Luân Công) lần đầu tiên được Đại sư Lý Hồng Chí truyền xuất ra công chúng ở Trường Xuân, Trung Quốc, vào năm 1992. Môn tu luyện này hiện được thực hành tại hơn 100 quốc gia và khu vực trên toàn thế giới. Hàng triệu người đã học các bài giảng dựa trên nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn và năm bài công pháp của Pháp Luân Đại Pháp, đã có những chuyển biến tích cực về sức khỏe cả về thể chất lẫn tinh thần.

Giang Trạch Dân, cựu lãnh đạo Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ), nhìn nhận sự phổ biến ngày càng lớn của Pháp Luân Đại Pháp là mối đe dọa đối với hệ tư tưởng vô thần của Đảng nên đã ra lệnh cấm môn tu luyện này vào ngày 20 tháng 7 năm 1999.

Trang Minghui.org đã xác nhận cái chết của hàng nghìn học viên bị bức hại trong 22 năm qua. Con số tử vong thực tế chắc chắn cao hơn nhiều. Số người bị cầm tù và tra tấn vì đức tin còn cao hơn nữa.

Có bằng chứng xác thực cho thấy ĐCSTQ hậu thuẫn cho việc giết hại và thu hoạch nội tạng từ các học viên bị giam cầm làm nguồn cung cho ngành công nghiệp cấy ghép nội tạng.

Dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Giang, ĐCSTQ đã thành lập Phòng 610, một tổ chức an ninh ngoài vòng pháp luật, được trao quyền lực vượt trên ngành an ninh và tư pháp, có chức năng duy nhất là tiến hành cuộc bức hại đối với Pháp Luân Đại Pháp.

Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2022/5/18/443774.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2022/5/21/201430.html

Đăng ngày 25-05-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share