Bài viết của một phóng viên Minh Huệ tại Melboure, Úc

[MINH HUỆ 13-05-2022] Các học viên Pháp Luân Đại Pháp đã tổ chức các hoạt động trên Quảng trường Queenbridge tại trung tâm thành phố Melboure để kỷ niệm 23 năm Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới và 30 năm ngày Pháp Luân Đại Pháp hồng truyền, cũng là sinh nhật của Sư phụ.

2513f9eb8f171d164c90f5667b8d0cb5.jpg

Tấm thiệp do các học viên làm để mừng Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới, 30 năm ngày Pháp Luân Đại Pháp hồng truyền, và sinh nhật Sư phụ.

afde5a9d639c0fa79a38e6515de1cc4f.jpg

Tấm thẻ kim loại mang dòng chữ “Khấu tạ ân Sư” do một học viên Melbourne chế khắc.

Các học viên thuộc mọi độ tuổi và dân tộc đã tới kỷ niệm sự kiện đặc biệt này bằng các tiết mục văn nghệ và bày tỏ lòng cảm ân đối với Sư phụ sư Lý Hồng Chí, nhà sáng lập Pháp Luân Đại Pháp. Các chính trị gia thuộc các đảng phải đã có các bài phát biểu và bày tỏ sự tôn trọng và ủng hộ Pháp Luân Đại Pháp. Một số nghị sỹ quốc hội đã gửi thư chúc mừng.

164d422b4632318375d0710f627d059d.jpg

375ff16019ae856653ad98986b5d2147.jpg

e3c7dc65dcee15975e225a7543e86f8c.jpg

9a3258af24e18b7c1455c6819d71e518.jpg

f40ebdac8aea0cd47ac465b9933b764e.jpg

Các tiết mục văn nghệ kỷ niệm Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới và chúc mừng sinh nhật Sư phụ trên Quảng trường Queensbridge.

Các học viên đã biểu diễn nhiều tiết mục văn nghệ trên Quảng trường Queensbridge ở Melbourne để kỷ niệm Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới và chúc mừng sinh nhật Sư phụ. Nhiều người bị lôi cuốn bởi âm nhạc hay và trang phục rực rỡ sắc màu đã dừng lại xem.

Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới tôn vinh các giá trị phổ quát Chân-Thiện-Nhẫn

Ông Phàn Huệ Cường, Chủ tịch Hiệp hội Pháp Luân Đại Pháp tại bang Victoria, đã giải thích về sự ra đời của Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới trong bài phát biểu của mình và ý nghĩa trọng đại của sự kiện này đối với các học viên.

Ông nói: “Năm 2000, các học viên Pháp Luân Đại Pháp trên toàn thế giới đã chọn ngày 13 tháng 5 là ‘Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới’ để kỷ niệm ngày môn tu luyện này được hồng truyền và để mọi người thấy được những thay đổi to lớn cả về thể chất lẫn tinh thần mà Pháp Luân Đại Pháp đã mang tới cho hàng chục triệu học viên. Hàng năm, cứ vào ngày này, các học viên Pháp Luân Đại Pháp trên toàn thế giới lại tổ chức các sự kiện hay diễu hành để kỷ niệm sự kiện này.”

Ông giải thích: “Đây là một dịp tôn vinh các giá trị phổ quát Chân-Thiện-Nhẫn. Được chứng kiến các giá trị này hồng truyền trên khắp thế giới là một đặc ân. Được tôn vinh sự kiện này và các giá trị của nó còn đáng quý hơn nữa.”

“Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới cũng tôn vinh những đóng góp tích cực mà Pháp Luân Đại Pháp đã tạo ra cho xã hội, đặc biệt trong đợt phong tỏa vì đại dịch COVID-19 gần đây. Các học viên Pháp Luân Đại Pháp đã chủ động tổ chức nhiều lớp học thiền miễn phí cho mọi người, cả trực tuyến lẫn tại các công viên, vườn hoa trên khắp Melbourne và bang Victoria.”

Ông cho biết, Pháp Luân Đại Pháp không chỉ trị hết bệnh cho các học viên mà còn giúp họ cải thiện quan hệ với người thân và đồng nghiệp, đồng thời giúp họ trở thành những người sống vị tha hơn trong xã hội.

Ông nói: “Trong con mắt của một số người, Pháp Luân Đại Pháp được nhìn nhận như một tổ chức chính trị, một tổ chức chống Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ). Nếu không phải vì cuộc bức hại tàn bạo mà các học viên phải chịu đựng dưới bàn tay của chế độ cộng sản Trung Quốc suốt 23 năm qua thì chúng tôi không bao giờ phải làm việc này. Thực ra, Pháp Luân Đại Pháp là môn tu luyện thiền định đẹp đẽ và ôn hòa.”

Ủy viên cao cấp của Hội đồng Lập pháp bang Victoria: Các học viên Pháp Luân Đại Pháp kiên cường, mạnh mẽ và tích cực

Tại sự kiện, Nghị sỹ Bernie Finn, ủy viên của Hội đồng Lập pháp bang Victoria kiêm nghị viên phụ trách của Hội đồng Lập pháp Liên hiệp, đã có bài phát biểu ca ngợi các học viên Pháp Luân Đại Pháp.

Ông nói: “Được ở bên những người bạn Pháp Luân Đại Pháp luôn là một niềm vui bởi các bạn là những người xuất sắc nhất, rất kiên cường, rất mạnh mẽ và rất tích cực.”

7580d75a0852ad3c0f37b6962f9af418.jpg

Nghị sỹ Bernie phát biểu tại sự kiện

Ông bày tỏ quan ngại về sự ngược đãi của ĐCSTQ đối với các học viên ở Trung Quốc. “Một trong những điều mà chúng tôi hết sức quan ngại là sự ngược đãi của ĐCSTQ đối với các học viên ở Trung Quốc và hành vi sát nhân của đảng này trên diện rộng đối với người tu luyện Pháp Luân Công đã diễn ra khá lâu. Thật rùng rợn. Thật dã man. Thật đáng hổ thẹn. Chính quyền Trung Quốc đáng bị lên án vì ngược đãi các học viên Pháp Luân Đại Pháp.”

Nhiều người không hiểu vì sao ĐCSTQ lại bức hại Pháp Luân Đại Pháp. Ông giải thích: “Chính quyền Trung Quốc ấy, thực ra họ là gì? Họ là những kẻ côn đồn. Họ lo sợ con đường ôn hòa, rồi dùng bạo lực để cản trở Pháp Luân Đại Pháp hồng truyền trên thế giới, mà đó là hạnh phúc, là sự bình yên, là điều mà chủ nghĩa cộng sản chống lại. Vì vậy, các bạn có thể hiểu được vì sao ĐCSTQ lại muốn tiêu diệt Pháp Luân Đại Pháp bởi môn tu luyện này đi ngược lại với những gì đảng tin tưởng. Họ [ĐCSTQ] là những kẻ côn đồ, sát nhân.”

ĐCSTQ đã xâm nhập vào nhiều quốc gia. Về vấn đề này, ông nói: “ Xúc tu của chính quyền Trung Quốc đã vươn ra khắp thế giới, chẳng còn mấy nơi bạn có thể thoát khỏi nó. Vì vậy, tôi sẽ hết lòng nỗ lực để đảm bảo rằng Pháp Luân Đại Pháp sẽ được đối xử công bằng, một sự công bằng tốt đẹp kiểu Úc truyền thống không chỉ tại Úc đây, mà cả ở Trung Quốc và trên toàn thế giới.”

Ông đã cảm ơn nhà tổ chức đã mời ông tới sự kiện này. Ông nói: “Hy vọng năm tới tôi lại được có mặt ở đây. Chúc tất cả các bạn ngày Pháp Luân Đại Pháp vui vẻ.”

Các đảng viên của Đảng Tự do Dân chủ khu vực Bắc Victoria: Giá trị Chân-Thiện-Nhẫn rất được hoan nghênh ở Úc

Ông Tim Quilty và ông David Limbricks, đảng viên Đảng Tự do Dân chủ bang Victoria đã gửi một bức thư chung chúc mừng Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới.

06c5016dbb4c2e0b96b5620129e23c1d.jpg

Bức thư của ông Tim Quilty và ông David Limbrick

Hai ông viết trong thư: “Chúng tôi lấy làm vinh hạnh được đại diện cho cư dân Victoria gặp gỡ rất nhiều người tốt là các học viên Pháp Luân Công. Câu chuyện vượt qua áp bức của các bạn thật cảm động và là hiện thân của giá trị Chân-Thiện-Nhẫn.”

“Những giá trị này rất được chào đón ở Úc, và các học viên Pháp Luân Công cũng vậy.”

“Chúng tôi đều tin tưởng mạnh mẽ vào tự do tín ngưỡng và sẽ chiến đấu vì nhân quyền của cả bạn, không chỉ ở Úc mà cả trên toàn thế giới.”

“Chúc các bạn những gì tốt đẹp nhất nhân lễ kỷ niệm này. Chúc mừng Ngày Pháp Luân Đại Pháp!”

Chủ tịch của cộng đồng người Việt tại bang Victoria: Tôi cũng là một thành viên của gia đình Pháp Luân Đại Pháp

c28f18b6a4740d542298d15142e73603.jpg

Ông Nguyễn Bổn, Chủ tịch Cộng đồng Người Việt tại bang Victoria, gửi video chúc mừng.

Ông Nguyễn Bổn, Chủ tịch Cộng đồng Người Việt tại bang Victoria gửi lời chúc mừng qua video. Ông nói: “Năm nay kỷ niệm 30 năm ngày thành lập Pháp Luân Đại Pháp. Trong 30 năm này, Pháp Luân Đại Pháp đã bị chính quyền cộng sản Trung Quốc bức hại tàn khốc tới 23 năm.”

Ông cho biết ông luôn coi mình là một người bạn của các học viên Pháp Luân Đại Pháp và luôn ủng hộ họ.

“Hễ Hiệp hội Pháp Luân Đại Pháp tổ chức sự kiện, hoạt động nào, tôi đều tham dự. Tôi coi mình là một phần của đại gia đình (Pháp Luân Đại Pháp).”

Ông cho biết ông có nhiều bạn tốt người Trung Quốc tu luyện Pháp Luân Đại Pháp: “Họ là những người rất thân thiện. Họ là người mà chúng ta đều muốn kết bạn.” Tuy nhiên, những người tốt như vậy lại bị ĐCSTQ bức hại tàn bạo.”

Ông nói rằng ĐCSTQ lại hoàn toàn khác và là kẻ thù của những người tốt: “ĐCSTQ không phải là nhân dân Trung Quốc, mà là những kẻ đang thực sự giết hại người dân của mình. Họ theo dõi, bắt bớ và bức hại tàn khốc các học viên Pháp Luân Đại Pháp.”

Ông nói: “Chúng ta không thể dung thứ cho điều này nữa. Chúng ta cần phải lên tiếng. Chúng ta cần phải kết liễu cái đảng này. Chúng ta cần kết liễu cái chính quyền sát nhân này. Nó quá nguy hiểm. Tôi mong các bạn sẽ chung tay với tôi và Pháp Luân Đại Pháp để kết liễu chính quyền cộng sản này. Đó là cách duy nhất để chúng ta có thể gìn giữ và duy trì các giá trị dân chủ.”

Phó Tổng Thư ký của Liên minh Dân chủ: Chân-Thiện-Nhẫn luôn ở bên chúng ta

b436c92f7c8edf5773cbf5f94859d804.jpg

Ông Hồ Trung Nam, Phó Tổng Thư ký của Liên minh Dân chủ, phát biểu tại sự kiện.

Ông Hồ Trung Nam, Phó Tổng Thư ký của Liên minh Dân chủ, đại diện cho Liên minh Dân chủ đã có bài phát biểu tại sự kiện này.

Ông nói: “Hiện tại, ở Trung Quốc đại lục, thanh niên không có tín ngưỡng nào. Đạo đức trượt dốc rất nhanh. Người ta chỉ truy cầu vật chất. Dưới sự cai trị độc tài của ĐCSTQ, tự do tín ngưỡng tôn giáo không tồn tại.”

Ông chỉ ra rằng, để duy trì quyền lực, ĐCSTQ đã phá hoại tất cả các tín ngưỡng tôn giáo một cách có hệ thống và bí mật, mặc dù hiến pháp của ĐCSTQ nêu rõ mọi người đều có quyền tự do tín ngưỡng.”

Ông nói: “ĐCSTQ đã bức hại các tín đồ Cơ đốc giáo ngầm, phá hủy các nhà thờ và thánh giá, dựng lên các trại tập trung ở Tân Cương để giam giữ các tín đồ Hồi giáo, hủy hoại Phật giáo và biến đền chùa thành công cụ kiếm tiền. ĐCSTQ cố tình chà đạp tự do tín ngưỡng và nhân quyền.”

Ông nhấn mạnh: “Các học viên Pháp Luân Đại Pháp là nhóm bị bức hại tàn bạo và phi nhân tính nhất.”

Ông nói rằng nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn của Pháp Luân Đại Pháp là một trong những lực lượng thúc đẩy chính nghĩa trong xã hội. “Chân yêu cầu chúng ta theo đuổi sự thật. Thiện dạy chúng ta làm người tốt. Nhẫn nghĩa là ôn hòa, không bạo lực. Đây là những nguyên lý phổ quát.”

“Cuộc bức hại các học viên Pháp Luân Đại Pháp vẫn tiếp tục diễn ra. Người ta có thể thấy những cuốn tài liệu bôi nhọ Pháp Luân Đại Pháp trên đường phố và các khu vực cộng đồng ở Trung Quốc. Chỉ có chấm dứt chế độ độc tài của ĐCSTQ thì Trung Quốc mới có tự do tín ngưỡng thật sự.”

Kết thúc bài phát biểu, ông nói: “Tôi hy vọng Chân-Thiện-Nhẫn sẽ mãi ở bên chúng ta!”

Chân-Thiện-Nhẫn là giá trị phổ quát

Nhiều người đã công nhận giá trị Chân-Thiện-Nhẫn.

Anh Matthew, một nhà tư vấn trẻ đến từ Anh quốc, đã tới Melbourne cách đây mấy tháng. Anh cho hay, đây là lần đầu anh nghe nói tới Pháp Luân Đại Pháp. Anh rất vui được tìm hiểu về Pháp Luân Đại Pháp và nói rằng Chân-Thiện-Nhẫn là những giá trị tuyệt vời.

Anh đã bị thu hút khi thấy trang phục rực rỡ sắc màu cùng âm nhạc và tinh thần của các học viên. Anh nói: “Tôi thấy họ biểu diễn đầy vẻ tự hào.” Khi biết các học viên đã vận dụng nhiều hình thức để phơi bày cuộc bức hại, anh nói: “Các học viên Pháp Luân Đại Pháp rất dũng cảm. Họ không bỏ cuộc dù cho có nhiều khó khăn đến vậy.”

c7698646317f9bc77b00a4c8cfeb13af.jpg

Ông Raman cùng gia đình đến từ Ấn Độ

Ông Raman, đến từ Ấn Độ, nói rằng Chân-Thiện-Nhẫn là những nguyên lý căn bản mà mọi người cần tuân theo.

Ông nói: “Tôi và mọi người trong gia đình tập Yoga. Hôm nay, tôi đã biết Pháp Luân Đại Pháp là một môn tu luyện toàn diện để tu luyện cả tâm trí, thân thể và tâm hồn. Tôi rất thích môn tu luyện này.”

f35e2be546c6a6d4e5003e3e82dff917.jpg

Anh Dvendra là người gốc Nepal.

Anh Devendra đã sống ở Úc được 7 năm, cho biết: “Tôi mới chỉ được biết đến Pháp Luân Đại Pháp, nhưng mọi người cần phải tuân theo nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn. Thế giới này sẽ trở nên tươi đẹp hơn nếu mọi người đều tuân theo nguyên lý này trong cuộc sống hàng.”

Bài viết này chỉ thể hiện quan điểm hoặc nhận thức của tác giả. Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2022/5/13/443266.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2022/5/17/201335.html

Đăng ngày 25-05-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share