Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Georgia, Hoa Kỳ

[MINH HUỆ 17-05-2022] Hôm thứ Bảy, ngày 14 tháng 5 năm 2022, các học viên Pháp Luân Đại Pháp cùng người thân và bằng hữu đã từ Atlanta, Georgia và các khu vực lân cận tề tựu về Công viên Núi Đá, một điểm thu hút khách du lịch ở Atlanta để tổ chức các hoạt động kỷ niệm 30 năm ngày Pháp Luân Đại Pháp hồng truyền. Cùng tham gia sự kiện lớn này còn có các học viên đến từ bang Nam Carolina lân cận.

Khối đá hoa cương khổng lồ của Công viên Núi Đá nằm ở điểm cực Nam của dãy núi Appalachian. Đây được coi là “viên minh châu ngậm trong miệng rồng với đầu rồng nằm ở chính dãy núi Appalachian và là một điểm thu hút khách du lịch của địa phương. Công viên cùng Núi Đá đối với các học viên Pháp Luân Đại Pháp lại càng ý nghĩa hơn nữa, bởi năm 1997 Sư phụ đã đích thân đến thăm nơi này và giảng Pháp cho các học viên tại đây.

Một số học viên trình diễn năm bài công pháp trên bãi cỏ dưới chân Núi Đá, trong khi các học viên khác dựng các bảng trưng bày thông tin chân tướng căn bản về Pháp Luân Đại Pháp và cuộc bức hại của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) để du khách có thể tìm hiểu.

9d3398080e84dfbfb189f0301b70460f.jpg

0d0f1c2438b43fee900f5c303338c306.jpg

Các học viên luyện các bài công pháp dưới chân Núi Đá

3b92cd1c874b66604150cde0ae0df348.jpg

8a7be2b964fd3a5f98d727f661f76c50.jpg

007c04a6e782991b2a5f01ac9864d467.jpg

bdd860bfb33fba81ffcd4256e0f7e179.jpg

Các học viên giảng chân tướng cho du khách

95a1636c892520554e503e0a1c3cf0d4.jpg

Một cậu bé đọc thông tin chân tướng trên các bảng trưng bày

Sau khi kết thúc năm bài công pháp, các học viên chuyển đến một gian hàng trong công viên để tiếp tục sự kiện. Đầu tiên, ba học viên đọc bài phát biểu khai mạc “Khắp chốn mừng vui Ngày 13 tháng 5” do một học viên địa phương soạn bằng tiếng Trung, tiếng Việt và tiếng Anh. Tiếp theo, các tiểu đệ tử đọc thuộc các bài thơ Hồng Ngâm như Dung Pháp, Vô vi, Pháp Luân Đại Pháp, v.v… Sau đó, các tiểu đệ tử cũng trình diễn các bài công pháp.

35856ce9b3d9417ee0db9b1cb3b25505.jpg

Ba học viên đọc bài phát biểu khai mạc bằng tiếng Trung, tiếng Việt và tiếng Anh

81827f80e3446a6196f098db0d06a64b.jpg

Các tiểu đệ tử cùng đọc thuộc Hồng Ngâm

59fed8d8cc1e246e947ecc22cb593ffb.jpg

Các tiểu đệ tử trình diễn các bài công pháp

Tiếp theo đó, một ban nhạc nhỏ gồm bốn học viên đã diễn tấu các ca khúc “Đến vì bạn”, “Pháp chính càn khôn” và “Pháp Luân Đại Pháp hảo”. Cuối cùng, các học viên đã cùng hợp xướng ca khúc “Pháp Luân Đại Pháp hảo”, ca khúc “Đến vì bạn” bằng tiếng Anh và tiếng Trung, ca khúc “Sư ân tụng” và “Pháp Luân Thánh Vương” bằng tiếng Trung và tiếng Việt.

681d3ea210285193a4431cb9b92b00f5.jpg

Màn biểu diễn của ban nhạc nhỏ

f07eb015fc6f7c4436b8be9bd9285853.jpg

Các học viên cùng hát ca khúc “Pháp Luân Đại Pháp hảo”

Trong một, hai năm qua, ở khu vực có nhiều người mới bước vào tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, do vậy tất cả các học viên cũng nhân cơ hội trân quý này bước lên sân khấu và tự giới thiệu. Tất cả các học viên đều trân quý cơ duyên tu luyện và bày tỏ lòng cảm ân của mình đến Sư phụ Lý vì ân từ bi cứu độ của Ngài.

Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2022/5/17/443728.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2022/5/20/201391.html

Đăng ngày 24-05-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share