Bài viết của học viên Pháp Luân Đại Pháp

[MINH HUỆ 14-05-2022] Ngày 13 tháng 5 là Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới và ngày này năm nay kỷ niệm 30 năm Pháp Luân Đại Pháp được hồng truyền. Hơn 12 quan chức đắc cử ở cấp nhà nước và địa phương ở Ireland đã gửi thư chúc mừng lễ kỷ niệm và tuyên dương nguyên lý phổ quát Chân-Thiện-Nhẫn của Pháp Luân Đại Pháp.

dd223ee558eafdf6709c5ae7b8a08b56.jpg

Các quan chức đắc cử cấp nhà nước gửi thư chúc mừng

Thượng nghị sỹ David Norris tuyên bố, “Nguyên tắc Chân-Thiện-Nhẫn của môn tu luyện Pháp Luân Đại Pháp rất đáng khen ngợi và xứng đáng được toàn thế giới công nhận. Tuy nhiên, nhiều học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Trung Quốc đã phải chịu đựng bức hại vì đức tin của họ, điều này phải được nhấn mạnh và thu hút sự chú ý của thế giới.

“Tôi đã nhiều lần lên tiếng về sự bất công này và sẽ tiếp tục làm như vậy. Cuối cùng, tôi muốn nói rằng tôi ngưỡng mộ các thành viên của Hiệp hội Pháp Luân Đại Pháp Ireland, những người đang nỗ lực đấu tranh cho sự bất công thay cho các đồng tu của họ. Các bạn hãy tiếp tục nâng cao nhận thức và đấu tranh cho công lý và bình đẳng.”

Ông Joe O’Brien, Bộ trưởng Bộ Phát triển Cộng đồng và Từ thiện của bang, viết: “Tôi cầu chúc những điều tốt đẹp nhất cho tất cả các học viên khi các bạn vinh dự có một ngày kỷ niệm thu hút sự chú ý đến các giá trị đạo đức và đóng góp của môn tu luyện này cho xã hội của chúng ta. Chúc các bạn lễ kỷ niệm nhiều niềm vui.”

Nghị sỹ Niamh Smyth viết, “Tôi hoan nghênh các giá trị sức khỏe, đạo đức và tinh thần được các học viên Pháp Luân Đại Pháp hồng dương và cách hoạt động của họ vượt qua sự chia rẽ văn hóa và chủng tộc. Việc chính quyền Trung Quốc đối xử vô nhân đạo với các học viên là không thể chấp nhận được, là đáng bị lên án và làm xói mòn nhân phẩm và sự tôn trọng đối với cơ thể con người. Tôi lên án sự đàn áp này và ủng hộ quyền được công khai luyện tập của các bạn.”

Thượng nghị sỹ Malcolm Byrne viết, “Tôi rất vui được chúc tất cả các học viên có một Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới 13 tháng 5 vui vẻ. Khi chúng ta tôn trọng và chia sẻ với niềm tin của người khác, thế giới của chúng ta sẽ trở thành một nơi tốt đẹp hơn. Điều quan trọng là các chính phủ phải tôn trọng người thiểu số và ủng hộ nhân quyền. Tôi có chung mối quan ngại với rất nhiều người rằng nhiều quyền trong số đó không được các nhà chức trách Trung Quốc tôn trọng.“

Đại biểu Quốc hội Marian Harkin viết, “Tôi rất vui được chúc tất cả các học viên Pháp Luân Đại Pháp một Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới, ngày 13 tháng 5, vui vẻ. Tôi đã có vinh dự được cộng tác với các học viên Pháp Luân Đại Pháp ở cả cấp độ Châu Âu và Ailen trong nhiều năm, và tôi rất vui khi gặp gỡ một số đồng môn của các bạn bên ngoài Trung tâm Hội nghị ở Dublin vào năm ngoái. Tôi cho rằng cuộc bức hại những người tu luyện Pháp Luân Đại Pháp là kinh khủng và hoàn toàn không thể chấp nhận được.”

Nghị sỹ Carol Nolan viết, “Tôi tin chắc rằng đây là khoảnh khắc vui vẻ và có ý nghĩa văn hóa đối với cộng đồng của các bạn. Tôi muốn bày tỏ sự ủng hộ chân thành của tôi đối với nỗ lực của các bạn nhằm đảm bảo sự hiện diện của hòa bình, nơi tự do lương tâm được tôn trọng và bảo vệ.”

Thượng nghị sỹ Roisín Garvey viết, “Như tôi vẫn luôn nói, tôi sát cánh với các học viên Pháp Luân Đại Pháp.”

Nghị sỹ Jackie Cahill viết, “Chúc quý vị và các bạn có một ngày Pháp Luân Đại Pháp thật hạnh phúc vào ngày mai. Tôi mong rằng bạn sẽ có một ngày tuyệt vời.“

a52899aeb1b82ec3704a4fd0f49b75a6.jpg

Các quan chức đắc cử ở cấp thành phố và địa phương gửi thư chúc mừng

Ủy viên Hội đồng Deirdre Forde của thành phố Galway viết, “Tôi xin được gửi lời chào và lời chúc tốt đẹp đến tất cả những người tham gia vào Ngày Pháp Luân Đại Pháp, đặc biệt là vào Lễ kỷ niệm 30 năm Pháp Luân Đại Pháp tại Ireland.

“Thật đáng tiếc rằng một môn tu luyện lành mạnh với lý tưởng cao đẹp như vậy lại bị ĐCSTQ bức hại, đó là cuộc bức hại con người và các quyền tự do cá nhân của họ.

“Tôi kêu gọi những người tìm cách tiêu diệt Pháp Luân Đại Pháp hãy xem xét lại cách mà môn tu luyện này có thể trở thành động lực hướng thiện và những người tin vào môn tu luyện này có thể đạt được nguyện vọng của họ trong hòa bình.”

Ủy viên Hội đồng Karen Power của quận Fingal viết, “Chúc tất cả các học viên có một Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới vui vẻ. Điều quan trọng là những người có thẩm quyền phải tôn trọng thiểu số và đề cao quyền con người. Tôi chia sẻ mối lo ngại của rất nhiều người rằng những quyền đó đang bị chính quyền Trung Quốc đàn áp.”

Ủy viên Hội đồng Charlie O’Connor của quận Nam Dublin viết, “Tôi gửi lời chào nồng nhiệt từ Tallaght để kỷ niệm Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới thường niên và hoan nghênh nỗ lực của bạn nhằm nêu bật các giá trị và những đóng góp của môn tu luyện cho xã hội chúng ta.”

Ủy viên Hội đồng Jim O’Leary của quận Dun Laoghaire Rathdown viết, “Tôi xác nhận sự ủng hộ của tôi đối với việc các học viên Pháp Luân Công được phép thực hành tín ngưỡng của họ mà không bị bức hại và đàn áp.”

Ủy viên hội đồng Jimmy Kavanagh của quận Donegal viết, “Nhân dịp đặc biệt các bạn kỷ niệm 30 năm, tôi chúc tất cả các học viên có một Ngày Pháp Luân Đại Pháp, ngày 13 tháng 5, thật vui vẻ. Tôi cũng chúc các bạn tiếp tục thành công trong công việc và chúc bình an, sức khỏe đến tất cả các bạn.”

Bối cảnh: Pháp Luân Đại Pháp là gì?

Pháp Luân Đại Pháp (còn được gọi là Pháp Luân Công) lần đầu tiên được Đại sư Lý Hồng Chí truyền xuất ra công chúng ở Trường Xuân, Trung Quốc, vào năm 1992. Môn tu luyện này hiện được thực hành tại hơn 100 quốc gia và khu vực trên toàn thế giới. Hàng triệu người đã học các bài giảng dựa trên nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn và năm bài công pháp của Pháp Luân Đại Pháp, đã có những chuyển biến tích cực về sức khỏe cả về thể chất lẫn tinh thần.

Giang Trạch Dân, cựu lãnh đạo Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ), nhìn nhận sự phổ biến ngày càng lớn của Pháp Luân Đại Pháp là mối đe dọa đối với hệ tư tưởng vô thần của Đảng nên đã ra lệnh cấm môn tu luyện này vào ngày 20 tháng 7 năm 1999.

Trang Minghui.org đã xác nhận cái chết của hàng nghìn học viên bị bức hại trong 22 năm qua. Con số tử vong thực tế chắc chắn cao hơn nhiều. Số người bị cầm tù và tra tấn vì đức tin còn cao hơn nữa.

Có bằng chứng xác thực cho thấy ĐCSTQ hậu thuẫn cho việc giết hại và thu hoạch nội tạng từ các học viên bị giam cầm làm nguồn cung cho ngành công nghiệp cấy ghép nội tạng.

Dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Giang, ĐCSTQ đã thành lập Phòng 610, một tổ chức an ninh ngoài vòng pháp luật, được trao quyền lực vượt trên ngành an ninh và tư pháp, có chức năng duy nhất là tiến hành cuộc bức hại đối với Pháp Luân Đại Pháp.

Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2022/5/14/443559.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2022/5/18/201341.html

Đăng ngày 22-05-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share