Bài viết của học viên Pháp Luân Đại Pháp

[MINH HUỆ 15-05-2022] Ngày 13 tháng 5 là Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới và ngày kỷ niệm 30 năm Pháp Luân Đại Pháp được truyền ra công chúng. Thượng viện và Hạ viện New Jersey đã ban hành một nghị quyết chung để tôn vinh Ngày Pháp Luân Đại Pháp. Nghị quyết tuyên dương sự đóng góp của các học viên Pháp Luân Đại Pháp cho cộng đồng địa phương đã được lưỡng viện nhất trí thông qua, sau đó được ký bởi Chủ tịch Thượng viện Nicholas P. Scutari và Chủ tịch Hạ viên Craig J. Coughlin.

986eda38716c4e4ce47279a290fdcce7.jpg

Nghị quyết chung được ký bởi Chủ tịch Thượng viện Nicholas P. Scutari (bên trái) và Chủ tịch Hạ viện Craig J. Coughlin (bên phải) (Ảnh: The Epoch Times)

da21c8b62b58ee9efa16a263abdd4865.jpg

Nghị quyết chung

Nghị quyết viết: “Thượng viện và Hạ viện của bang New Jersey vui mừng công nhận rằng Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới thường niên lần thứ 23 sẽ được tổ chức tại Garden State và cộng đồng toàn cầu vào ngày 13 tháng 5 năm 2022.

“Ngày tốt lành này cũng là ngày ghi dấu kỷ niệm 30 năm Pháp Luân Đại Pháp được Sư phụ Lý Hồng Chí giảng dạy công khai lần đầu tiên ở Trung Quốc vào năm 1992.

“Việc tu luyện Pháp Luân Đại Pháp đã giúp cải thiện sức khỏe, thanh lọc tâm trí, phấn chấn tinh thần và nâng cao hiểu biết của những người tham gia thực hành môn thiền định phổ biến này.“

“Các học viên Pháp Luân Đại Pháp ở New Jersey đã tổ chức nhiều lớp hướng dẫn các bài tập tại các trung tâm người cao tuổi, văn phòng công ty, câu lạc bộ sức khỏe, công viên, thư viện và nhà riêng trên khắp Garden State.”

“Việc Cơ quan lập pháp ghi nhận tầm quan trọng của Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới vào ngày 13 tháng 5 năm 2022 là đúng đắn và phù hợp.”

“Do đó, Thượng viện và Hạ viện của bang New Jersey quyết định: rằng Cơ quan lập pháp ghi nhận Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới và khen ngợi các học viên ở New Jersey vì cam kết và cống hiến của họ cho phương pháp thực hành tiên tiến này.“

Bối cảnh: Pháp Luân Đại Pháp là gì?

Pháp Luân Đại Pháp (còn được gọi là Pháp Luân Công) lần đầu tiên được Đại sư Lý Hồng Chí truyền xuất ra công chúng ở Trường Xuân, Trung Quốc, vào năm 1992. Môn tu luyện này hiện được thực hành tại hơn 100 quốc gia và khu vực trên toàn thế giới. Hàng triệu người đã học các bài giảng dựa trên nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn và năm bài công pháp của Pháp Luân Đại Pháp, đã có những chuyển biến tích cực về sức khỏe cả về thể chất lẫn tinh thần.

Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2022/5/15/443605.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2022/5/17/201330.html

Đăng ngày 21-05-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share