Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp tại New Jersey

[MINH HUỆ 15-05-2022] Ngày 12 tháng 5, thủ đô Trenton của New Jersey đã tổ chức lễ thượng cờ tại Tòa thị chính để kỷ niệm Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới lần thứ 23 và 30 năm ngày môn tu luyện này được hồng truyền ra công chúng. Thị trưởng Reed Gusciora đã ban hành thông cáo và có bài phát biểu chúc mừng nhân dịp đặc biệt này.

78c63af04d2bab9bb37aa5f4ffd4cbfc.jpg
Lễ thượng cờ ở Trenton, New Jersey, ngày 12 tháng 5 năm 2022

Thị trưởng phát biểu chào mừng

Khi các học viên đến Quảng trường Tòa thị chính ở Trenton vào sáng ngày 12 tháng 5, thị trưởng đã chào đón họ một cách nồng nhiệt, nói: “Chúng tôi hoan nghênh Pháp Luân Đại Pháp đến Thủ đô!”

fe38e6710614068d50c95e1f4a91cc12.jpg
Thị trưởng Reed Gusciora phát biểu chào mừng Ngày Pháp Luân Đại Pháp.

2f0c6ef751c129aa6fead731a632e158.jpg
Thị trưởng Gusciora ban hành Thông cáo và trao cho đại diện của Hiệp hội Pháp Luân Đại Pháp New Jersey.

Trong bài phát biểu của mình, Thị trưởng Gusciora nhấn mạnh rằng, trong 250 năm lịch sử nước Mỹ, Trenton luôn ủng hộ tự do tôn giáo. Thay mặt người dân thành phố, ông hoan nghênh Pháp Luân Đại Pháp đến với thành phố xinh đẹp này và các cộng đồng của thành phố. Sau đó, ông ban hành Thông cáo và trao cho Hiệp hội Pháp Luân Đại Pháp New Jersey.

Ông Gusciora là người ủng hộ lâu năm của các học viên Pháp Luân Đại Pháp. Kể từ khi Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) bắt đầu đàn áp môn này vào năm 1999, ông đã kêu gọi tất cả các cấp chính quyền ở New Jersey giúp chấm dứt hành vi tàn bạo.

Hơn 40 tuyên bố đã nhận được

5ca796313e5b05a1fdbf1c67761608b0.jpg

Các quan chức dân cử ở New Jersey đã ban hành hơn 40 thông cáo tôn vinh Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới năm 2022.

Điều phối viên Pháp Luân Đại Pháp Jesse Zhao cho biết, kể từ năm 1999, ít nhất đã có 235 thông cáo và nghị quyết ủng hộ Pháp Luân Đại Pháp của các quan chức dân cử từ 102 thành phố hoặc thị trấn của tiểu bang, trong đó có 16 quận. Chỉ riêng trong năm nay, họ đã nhận được hơn 40 công bố và thư chúc mừng.

Ngoài ra, năm nay, Thượng viện và Đại Hội đồng tiểu bang đã ban hành Nghị quyết Lập pháp Chung để tôn vinh Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới. Năm hạ nghị sỹ cấp liên bang cũng công nhận kỷ niệm 30 năm ngày Pháp Luân Đại Pháp hồng truyền ra công chúng bằng những tuyên ngôn. Ông Zhao cảm ơn các quan chức và người dân New Jersey vì sự ủng hộ dành cho Pháp Luân Đại Pháp và nhà sáng lập của, Sư phụ Lý Hồng Chí.

Khỏe mạnh hơn và cuộc sống tốt đẹp hơn

0fe39783325cf99f0eb3c1be2f96a8a0.jpg

Ông Paul Puleo

Ông Paul Puleo ở một khu vực trung tâm của bang, bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp vào năm 2006. Môn tu luyện đã giúp ông hiểu rõ cuộc sống sơn và ứng phó tốt hơn với những khó khăn trong xã hội. “Tôi có thể xử lý mọi vấn đề tốt hơn và duy trì tâm thái bình hòa trong suốt quá trình này”, ông giải thích.

“Tôi rất vui khi được tham gia lễ thượng cờ này. Chúng tôi cần phải chia sẻ tốt hơn nữa vẻ đẹp của Pháp Luân Đại Pháp với mọi người và chấm dứt cuộc bức hại ở Trung Quốc”, ông nói.

c29eac1e7d4bf2056f2fcc7e099dba60.jpg
Cô Jennie Sheeks cảm ân Pháp Luân Đại Pháp.

“Pháp Luân Đại Pháp đã mang lại cho tôi một sức khỏe tốt và một cuộc sống hạnh phúc”, cô Jennie Sheeks bắt đầu tu luyện vào năm 2012 cho hay. Cô chia sẻ rằng cô đã trải qua đủ loại thách thức trong công việc và cuộc sống, nhưng với Chân-Thiện-Nhẫn, giờ đây, mọi thứ đều có thể kiểm soát được.

“Buổi lễ thượng cờ này là thời khắc thú vị”, cô nói. Để kịp tham dự sự kiện, cô phải rời Philadelphia vào sáng sớm. “Tôi rất vui khi thấy lá cờ Ngày Pháp Luân Đại Pháp tung bay trong gió trên tòa thị chính thành phố”, cô nói thêm.

Người qua đường: Tôi đứng về phái các bạn

ffd0f81be0cd4b219aa675fde3e4a77b.jpg

df3bc118b0424f969b7fdd2fea341d98.jpg
Nhóm luyện công trước Tòa thị chính thành phố Trenton

Sau lễ thượng cờ, các học viên đã luyện công trước tòa thị chính thành phố. Những động tác nhẹ nhàng và âm nhạc êm dịu đã thu hút rất nhiều người qua đường.

Đây là lần đầu tiên bà Juanita Watts, một nhà thiết kế thời trang về hưu, nghe nói đến Pháp Luân Đại Pháp. Bà nói, xem các học viên luyện công mang lại cho bà cảm giác bình yên. Bà lo ngại khi biết đến cuộc bức hại ở Trung Quốc. “Tôi sẽ tìm hiểu thêm về vấn đề này”, bà cho biết. “Cuộc đàn áp chắc chắn là sai và tôi đứng về phía bạn.”

Cô Krystal Conway cho biết cô đã được một học viên cung cấp thông tin hơn 10 năm trước. “Thật tuyệt khi thấy nhiều người cùng luyện công”, cô nói. “Thật yên bình và rất đẹp.”

Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2022/5/15/443603.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2022/5/17/201327.html

Đăng ngày 21-05-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share