Bài viết của phóng viên Minh Huệ tại Vancouver, Canada

[MINH HUỆ 14-05-2022] Ngày 13 tháng 5 năm 2022 ghi dấu kỷ niệm 30 năm Pháp Luân Đại Pháp được truyền ra công chúng. Tổng cộng có 21 thành phố ở Canada đã tổ chức lễ thượng cờ hoặc thắp sáng đèn để kỷ niệm sự kiện này. Trong lễ thượng cờ, ông Leonard Krog, thị trưởng thành phố Nanaimo, British Columbia, phát biểu: “Trong thời điểm đại dịch khó khăn hiện nay, Pháp Luân Đại Pháp đã khiến chúng tôi nhận ra tầm quan trọng của những giá trị và nguyên tắc đạo đức này đối với tất cả chúng ta.”

Ngày 6 tháng 5 năm 2022, Lễ thượng cờ đã được tổ chức tại Tòa thị chính Nanaimo trên Đảo Vancouver để kỷ niệm Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới. Đây là năm thứ hai liên tiếp thành phố Nanaimo thực hiện nghi lễ này. Thị trưởng Krog phát biểu: “Tôi vui mừng thông cáo từ hội đồng thành phố về lễ thượng cờ để tôn vinh Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới, hãy để lá cờ Ngày Pháp Luân Đại Pháp tung bay trên thành phố Nanaimo”, và “Tôi rất vui được gửi lời chúc mừng của tôi nhân kỷ niệm 30 năm Ngày Pháp Luân Đại Pháp, ngày 13 tháng 5 năm 2022.”

Cờ Ngày Pháp Luân Đại Pháp cũng được kéo lên ở New Westminster, British Columbia vào ngày 2 tháng 5 năm 2022. Thị trưởng Jonathan Cote đã tuyên bố ngày 13 tháng 5 năm 2022 là Ngày Pháp Luân Đại Pháp ở New Westminster.

Tòa thị chính Port Moody ở British Columbia đã được thắp sáng vào ngày 4 tháng 5 để kỷ niệm Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới.

84c32e95ee16fdbc7c8100d59010947b.jpg

Cờ Ngày Pháp Luân Đại Pháp tung bay ở New Westminster, British Columbia vào ngày 13 tháng 5 năm 2022

26fbb4fb5b3dd3718bc7f7968e1685b2.jpg

Tòa thị chính Port Moody ở British Columbia được thắp sáng vào ngày 4 tháng 5 năm 2022 để tôn vinh Pháp Luân Đại Pháp.

Thị trưởng thành phố Nanaimo: Chân-Thiện-Nhẫn quan trọng đối với tất cả chúng ta

Video: Thị trưởng Nanaimo Krog gửi lời chúc mừng

Thị trưởng Krog của Nanaimo phát biểu tại lễ chào cờ, “Pháp Luân Đại Pháp là một môn tu luyện cao tầng cổ xưa, dựa trên nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn của vũ trụ. Các học viên Pháp Luân Đại Pháp tuân theo những nguyên tắc này và vận dụng chúng vào cuộc sống hàng ngày của họ. Họ cố gắng trở thành một người tốt hơn trong nhiều hoàn cảnh khác nhau. Trong những thời điểm khó khăn của đại dịch, Pháp Luân Đại Pháp đã khiến chúng tôi nhận ra rằng những giá trị và tiêu chuẩn đạo đức này quan trọng như thế nào đối với tất cả chúng ta.”

Ông Clive Ansley, một luật sư nổi tiếng người Canada và chuyên gia pháp lý Trung Quốc, cũng đến tham dự lễ kỷ niệm Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới. Trong buổi lễ, ông phát biểu: “Khi chúng ta nói về vẻ đẹp của Pháp Luân Công, chúng ta cũng đã hiểu rõ về cuộc bức hại không thể tin được ở Trung Quốc bắt đầu từ ngày 20 tháng 7 năm 1999.”

Bà Trương Tố, người phát ngôn của Hiệp hội Pháp Luân Đại Pháp, đã phát biểu trước khách tham dự lễ thượng cờ, “Trong hơn 30 năm qua, Pháp Luân Đại Pháp đã mang đến tình yêu, hòa bình và nhận thức cho xã hội, nhưng trên chặng đường đó, cũng đã trải qua những thử thách đòi hỏi sự kiên trì và lòng dũng cảm.” “Ai mà không muốn được đối xử chân thành, tử tế và bao dung? Mọi người muốn sống dưới sự chỉ dẫn của Chân-Thiện-Nhẫn. Đó là lý do tại sao Đại Pháp thu hút mọi người ở mọi lứa tuổi.”

Bà còn nói: “Winston Churchill đã từng nói, ‘Dũng cảm là những gì cần để đứng lên và nói.’ Và cái giá phải trả của việc bước lên nói ra sự thật trong chế độ toàn trị của Đảng Cộng sản Trung Quốc là rất lớn. Tuy nhiên, đối mặt với cuộc bức hại tàn khốc, các học viên Đại Pháp vẫn tuân thủ các nguyên tắc của họ và chọn cách nói lên sự thật vì nhân quyền, nhân phẩm và ý nghĩa của cuộc sống. Hôm nay, chúng ta cùng nhau kỷ niệm Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới. Tôi mong rằng ngày này sẽ tiếp thêm dũng khí cho những người dũng cảm tôi luyện lòng can đảm của họ.”

Chân-Thiện-Nhẫn là hy vọng của nhân loại

Học viên Trương Diễm Hà, ​​một nhân viên của cơ quan chính phủ Canada, cho biết: “Là một học viên Pháp Luân Đại Pháp, tôi rất vui khi thấy lá cờ Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới được kéo lên ở Nanaimo. Tôi rất biết ơn sự ủng hộ của thị trưởng, cũng như sự ủng hộ của ông đối với Chân-Thiện-Nhẫn, vốn là những khái niệm cơ bản nhất của con người.“

“Tôi hy vọng sẽ có nhiều người biết đến vẻ đẹp của Pháp Luân Đại Pháp, đó là một môn tu luyện tốt lại không đòi hỏi bạn phải trả một xu nào, và còn hướng dẫn bạn trở thành một người tốt mang lại lợi ích cho cả gia đình và xã hội.”

Cô Trương phát biểu thêm: “Tôi cũng hy vọng rằng mọi người có thể tập Pháp Luân Đại Pháp một cách công khai ở Trung Quốc, chứ không chỉ trên hòn đảo này hay tại Canada. Điều đó có lợi cho xã hội và đất nước Trung Quốc, cũng là niềm hy vọng của người dân Trung Quốc. Chân-Thiện-Nhẫn là hy vọng tốt đẹp nhất của nhân loại.”

Bối cảnh: Pháp Luân Đại Pháp là gì?

Pháp Luân Đại Pháp (còn được gọi là Pháp Luân Công) lần đầu tiên được Đại sư Lý Hồng Chí truyền xuất ra công chúng ở Trường Xuân, Trung Quốc, vào năm 1992. Môn tu luyện này hiện được thực hành tại hơn 100 quốc gia và khu vực trên toàn thế giới. Hàng triệu người đã học các bài giảng dựa trên nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn và năm bài công pháp của Pháp Luân Đại Pháp, đã có những chuyển biến tích cực về sức khỏe cả về thể chất lẫn tinh thần.

Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2022/5/14/443557.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2022/5/17/201325.html

Đăng ngày 21-05-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share