Bài viết của học viên Pháp Luân Đại Pháp

[MINH HUỆ 13-05-2022] Ngày 13 tháng 5 là Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới và ngày này năm nay kỷ niệm 30 năm Pháp Luân Đại Pháp được hồng truyền. Hạ viện Delaware đã ban hành thư cảm ơn Pháp Luân Đại Pháp vì đã cải thiện cuộc sống của vô số người. Sáng ngày 11 tháng 5 vừa qua, tại buổi tiếp xúc cử tri diễn ra tại nhà hàng Deer Park Tavern ở Newark, Delaware, Hạ nghị sỹ Paul Baumbach đã đích thân trao thư cảm ơn cho các học viên Pháp Luân Đại Pháp và bày tỏ sự ngưỡng mộ đối với Đại sư Lý Hồng Chí, nhà sáng lập Pháp Luân Đại Pháp.

00ecdfc4918f1b8470f690244b61c60b.jpg

Hạ nghị sỹ Paul Baumbach ban hành thư cảm ơn các học viên Pháp Luân Đại Pháp.

00265f895e82c64200d8405ec15f58d8.jpg

Hạ nghị sỹ Paul Baumbach khen ngợi Pháp Luân Đại Pháp.

38d0bb2e34847288a322e8b6c703dc97.jpg

Thư cảm ơn từ Hạ viện Delaware

Thư cảm ơn được khởi xướng bởi ba Hạ nghị sỹ, Paul Baumbach, Debra Heffernan và Kevin S Hensley. Chủ tịch Hạ viện Peter C. Schwartzkopf và tất cả 41 Hạ nghị sỹ thành viên cũng đã ký tên vào bức thư này.

Thư cảm ơn có đoạn viết: “Nguyên tắc cốt lõi của môn tu luyện này là Chân-Thiện-Nhẫn. Gần đây, hoạt động hướng dẫn cũng như thông tin về môn tập giúp cải thiện sức khỏe thể chất và tinh thần này được cung cấp qua các hội thảo trực tuyến và các điểm luyện công ngoài trời. Môn tu luyện này đã thực sự nâng cao cuộc sống của rất nhiều người. Chúng tôi xin gửi những lời chúc tốt đẹp nhất, chúc môn tu luyện này tiếp tục thành công!”

Sau buổi lễ, cô Lưu, một học viên Pháp Luân Đại Pháp, đã chia sẻ những trải nghiệm tích cực của bản thân cô với khách tham dự. Sau khi cô Lưu bước vào tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, các vấn đề sức khỏe trong nhiều năm của cô đã biến mất. Là giám đốc kỹ thuật cấp cao của một công ty công nghệ toàn cầu, hàng ngày cô luôn đối mặt với đủ loại áp lực với tâm thái bình tĩnh. Con gái của cô đã tu luyện Pháp Luân Đại Pháp từ khi còn nhỏ, cháu có thể giữ bản thân theo tiêu chuẩn Chân-Thiện-Nhẫn và xử lý tốt các thách thức trong học tập và cuộc sống. Trong năm cuối trung học, con gái cô đã dẫn đầu đội bơi lội của trường để giành chiến thắng trong Giải vô địch các trường tư thục Đông Mỹ. Cháu hiện là sinh viên của một trường danh tiếng và đã tham gia chương trình Huấn luyện Sỹ quan Dự bị của Quân đội Hoa Kỳ.

Chia sẻ của cô Lưu đã khơi dậy sự quan tâm của khách tham dự, một số người bày tỏ rằng họ sẽ nói với gia đình về Pháp Luân Công và hy vọng sẽ bước vào tu luyện. Các học viên cũng tặng những bông hoa sen gấp thủ công rất đẹp và tờ rơi giới thiệu về Pháp Luân Công cho mọi người.

8876fbe41e74bf7e4cc229b4b3218712.jpg

Cô Lưu chia sẻ những trải nghiệm tích cực của mình sau khi cô bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp.

Hạ nghị sỹ Baumbach phát biểu rằng bài chia sẻ của cô Lưu đã cho thấy việc tu luyện Pháp Luân Đại Pháp thực sự có thể tác động đến người khác, thay đổi cuộc sống của họ, và họ giúp đối phó với những thách thức.

Ông đánh giá cao việc các học viên Pháp Luân Công hành xử theo Chân-Thiện-Nhẫn trong cuộc sống hàng ngày. Ông nói ba từ Chân-Thiện-Nhẫn bao hàm những mục tiêu chung mà mọi người nên theo đuổi.

Pháp Luân Đại Pháp hiện được thực hành ở hơn 100 quốc gia trên thế giới, và có hàng trăm triệu người đang tu luyện. Hạ nghị sỹ Baumbach cho biết ông rất vui khi có cơ hội tham gia vào buổi tôn vinh Pháp Luân Đại Pháp.

Về cuộc bức hại Pháp Luân Đại Pháp của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) ở Trung Quốc, Hạ nghị sỹ Baumbach nói rằng ông khởi xướng ra thư cảm ơn này vì “Hoa Kỳ cần tiếp tục làm gương. Chúng ta hãy đón nhận sự đa dạng, tự do ngôn luận và tự do tôn giáo. Chúng tôi hy vọng thông qua sức ảnh hưởng làm gương của chúng tôi, các quốc gia khác có thể noi theo”.

Ông Baumbach cũng bày tỏ sự ngưỡng mộ đối với Đại sư Lý Hồng Chí, nhà sáng lập Pháp Luân Đại Pháp. Ông nói, “Tôi nghĩ nguyên tắc cơ bản Chân-Thiện-Nhẫn rất mang tính xây dựng. Tôi có thể nói rằng Pháp Luân Đại Pháp tác động rất tích cực đến cuộc sống của vô số người trên thế giới.”

“Xin được chúc mừng Ông, chúc mừng các đệ tử của Ông. Và xin hãy chấp nhận những lời chúc tốt đẹp nhất của tôi nhân dịp kỷ niệm 30 năm và nhiều ngày kỷ niệm sắp tới!”

Bối cảnh: Pháp Luân Đại Pháp là gì?

Pháp Luân Đại Pháp (còn được gọi là Pháp Luân Công) lần đầu tiên được Đại sư Lý Hồng Chí truyền xuất ra công chúng ở Trường Xuân, Trung Quốc, vào năm 1992. Môn tu luyện này hiện được thực hành tại hơn 100 quốc gia và khu vực trên toàn thế giới. Hàng triệu người đã học các bài giảng dựa trên nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn và năm bài công pháp của Pháp Luân Đại Pháp, đã có những chuyển biến tích cực về sức khỏe cả về thể chất lẫn tinh thần.

Giang Trạch Dân, cựu lãnh đạo Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ), nhìn nhận sự phổ biến ngày càng lớn của Pháp Luân Đại Pháp là mối đe dọa đối với hệ tư tưởng vô thần của Đảng nên đã ra lệnh cấm môn tu luyện này vào ngày 20 tháng 7 năm 1999.

Trang Minghui.org đã xác nhận cái chết của hàng nghìn học viên bị bức hại trong 22 năm qua. Con số tử vong thực tế chắc chắn cao hơn nhiều. Số người bị cầm tù và tra tấn vì đức tin còn cao hơn nữa.

Có bằng chứng xác thực cho thấy ĐCSTQ hậu thuẫn cho việc giết hại và thu hoạch nội tạng từ các học viên bị giam cầm làm nguồn cung cho ngành công nghiệp cấy ghép nội tạng.

Dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Giang, ĐCSTQ đã thành lập Phòng 610, một tổ chức an ninh ngoài vòng pháp luật, được trao quyền lực vượt trên ngành an ninh và tư pháp, có chức năng duy nhất là tiến hành cuộc bức hại đối với Pháp Luân Đại Pháp.

Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2022/5/13/443242.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2022/5/15/201104.html

Đăng ngày 20-05-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share