Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Bình Đông

[MINH HUỆ 09-05-2022] Ngày 8 tháng 5 năm 2022, các học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Bình Đông đã tụ họp tại Công viên Thiên niên kỷ để bày tỏ lòng cảm ân vô hạn đối với Sư phụ Lý Hồng Chí, nhà sáng lập Pháp Luân Đại Pháp. Trong một bức ảnh tập thể, các học viên đã đồng thanh hô lớn: “Các học viên Pháp Luân Đại Pháp Bình Đông kính chúc Sư phụ sinh nhật vui vẻ!” và “Pháp Luân Đại Pháp hảo! Chân-Thiện-Nhẫn hảo!”

e7224ca0971dbb6cead5aecc39ab8fe0.jpg

Các học viên tụ họp tại Công viên Thiên niên kỷ để kỷ niệm Ngày Pháp Luân Đại Pháp và chúc mừng sinh nhật Sư phụ.

ff7d3a5ca0d90fe471c0d902c75fd3f1.jpg

Các tiểu đệ tử ở Bình Đông chúc mừng sinh nhật Sư phụ.

Ngày 13 tháng 5 là Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới, cũng là sinh nhật của Sư phụ Lý Hồng Chí, nhà sáng lập Pháp Luân Đại Pháp. Năm nay kỷ niệm 30 năm ngày Pháp Luân Đại Pháp hồng truyền. Nhân dịp sự kiện hân hoan này được tổ chức trên toàn thế giới, các học viên ở Bình Đông đã chúc Sư phụ sinh nhật vui vẻ với lòng biết ơn chân thành.

Pháp Luân Đại Pháp, hay còn được gọi là Pháp Luân Công, là một môn tu luyện thượng thừa bắt nguồn từ truyền thống Phật gia, chỉ đạo con người tu luyện chiểu theo nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn. Kể từ khi được hồng truyền ra công chúng tại thành phố Trường Xuân, tỉnh Cát Lâm vào năm 1992, đến nay, Pháp Luân Đại Pháp đã được thực hành ở hơn 100 quốc gia và khu vực trên toàn thế giới.

Sau khi chụp ảnh tập thể, các học viên đã cùng nhau luyện công và chia sẻ trải nghiệm tu luyện để học hỏi lẫn nhau.

750ce2962164872d1ecb8b47a7c0f238.jpg

2396befb229ea85ad9bd8ef47b1d1738.jpg

d75bf942c786093876d7d558fbbb3474.jpg

Mọi người ở mọi lứa tuổi đều tu luyện

Ông Tống Cẩm Hoán, cán bộ về hưu của tập đoàn thép Sinosteel Group Corporation, đã tu luyện nhiều năm. Ông không hay nói, nhưng khi trong buổi chia sẻ trải nghiệm và thể ngộ tu luyện, ông đã chia sẻ: “Tu luyện là tu tâm tính. Khi xảy ra vấn đề, chúng ta cần hướng nội và từ bi với người khác. Hàng ngày, tôi đều có thể làm được như vậy.” Ông Tống chân thành nói: “Kính chúc Sư phụ sinh nhật vui vẻ!”

Lâm Nghiên Tần, học viên học năm nhất trung học phổ thông cho biết: “Trước khi bước vào tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, các bạn cùng lớp thỉnh thoảng cố tình gây sự và cháu đã phản ứng lại, khiến mối quan hệ với các bạn cùng lớp rất căng thẳng.” Sau khi học Pháp, “Cháu đã học được cách sống chiểu theo tiêu chuẩn Chân-Thiện-Nhẫn. Tâm trí của cháu trở nên sáng suốt hơn và cháu cũng vui vẻ hơn. Cháu không còn cảm thấy kém cỏi nữa và học tập ngày càng tốt hơn.”

Mẹ của Nghiên Tần nói: “Con gái tôi đã trở nên tinh tế và đáng yêu hơn. Cháu đã tự nguyện giúp tôi làm việc nhà, tìm những thiếu sót của bản thân và sửa chữa lỗi lầm của mình. Điều đó khiến tôi yên lòng. Tất cả đều là dưới sự dẫn dắt của các nguyên lý của Pháp Luân Đại Pháp.” Bà đã nhận thấy những thay đổi tích cực ở con gái mình: “Bởi con gái tôi tu luyện Đại Pháp nên tính cách của cháu ngày càng tốt hơn và trưởng thành hơn. Mẹ con chúng tôi có mối quan hệ hài hòa. Tôi cảm thấy trẻ em tu luyện Pháp Luân Đại Pháp không phải trải qua thời kỳ nổi loạn. Các cháu chỉ càng ngày càng tốt hơn thôi. Điều này thực sự rất tuyệt vời!”

Học viên mới: Tạ ơn Sư phụ đã ban cho con bến đỗ mới trong cuộc sống

Cô giáo mầm non Khang Ninh Du bắt đầu tu luyện vào tháng 3 năm 2021. Cô Khang cho hay, trước đây, bạn cô đã nói với cô về Pháp Luân Đại Pháp. Sau đó, khi lâm vào tình cảnh khó khăn, cô mới nghĩ tới điều mà bạn cô nói, và cô có một thôi thúc mạnh mẽ muốn học Pháp và luyện công. Mỗi sáng, cô đều đi tàu 30km để tới luyện công và học Pháp.

cba98b791b46e61335e5a4760c49fac4.jpg

Cô giáo mầm non Khang Ninh Du tạ ơn Sư phụ Lý vì sự cứu độ từ bi của Ngài.

Một tuần sau, trạng thái thể chất và tinh thần của cô đã thay đổi rất nhiều. Không chỉ các triệu chứng trầm cảm và mãn kinh biến mất mà những vấn đề trong công việc đã khiến cô tuyệt vọng cũng được giải quyết. Khi đi làm trở lại, cô cảm thấy thư thái, hạnh phúc. Căng thẳng đã qua, và cô cảm thấy giống như được ban cho bến đỗ mới trong cuộc sống vậy. Cô nói; “Đại Pháp thật kỳ diệu. Các vấn đề phụ khoa của tôi đã biến mất, những căng thẳng và tuyệt vọng của tôi cũng không còn.

“Nhờ luyện công và học Pháp, tôi có thể tống khứ nhiều chấp trước của mình. Giờ thì tôi thực sự khỏe mạnh cả tâm lẫn thân.” Cô Khang bày tỏ lòng cảm ân đối với Sư phụ Lý: “Tôi cảm nhận được ân huệ mà Đại Pháp đã ban cho tôi. Điều này cho phép tôi có thể bắt đầu lại mọi thứ và có thể đối mặt với những sai lầm của bản thân bằng một tâm thái điềm tĩnh. Bây giờ, tôi đã có được dũng khí để đối mặt với bất kỳ khó khăn nào.”

Cô Khang nói: “Tôi cảm nhận Sư phụ đã an bài mọi thứ. Miễn là chúng ta kiên định niềm tin vào Sư phụ thì không điều gì có thể ngăn cản chúng ta. Mọi khó khăn là đều là thử thách mà chúng ta có thể vượt qua. Tôi tin vào Đại Pháp và sự bảo hộ của Sư phụ.”

Để tôn vinh Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới, cô Khang muốn nói: “Tạ ơn Sư phụ vì sự cứu độ từ bi của Ngài. Bây giờ, con đã có bến đỗ mới trong cuộc sống để bắt đầu lại từ đầu. Con xin chúc Sư phu sinh nhật vui vẻ!”

Bài viết chỉ thể hiện quan điểm hoặc nhận thức của tác giả. Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2022/5/9/442316.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2022/5/15/201098.html

Đăng ngày 19-05-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share