Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp ở New York

[MINH HUỆ 15-05-2022] Ngày 13 tháng 5 năm 2022, gần 4.000 học viên Pháp Luân Đại Pháp đến từ New York và các khu vực lân cận đã diễu hành dọc theo Phố 42 ở Manhattan để tổ chức lễ kỷ niệm 30 năm ngày Pháp Luân Đại Pháp được giới thiệu ra công chúng và 23 năm ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới.

Đoàn diễu hành đã tập hợp tại Dag Hammarskjöld Plaza gần trụ sở Liên Hợp Quốc và khởi hành từ Đại lộ số 2 ở phía đông của Đảo Manhattan. Đoàn diễu hành di chuyển về phía Tây và đi qua nhiều địa danh của New York, bao gồm Nhà ga Grand Central, Công viên Bryant, Quảng trường Thời đại và Thư viện Công cộng New York, và kết thúc tại Đại lộ số 12 gần Lãnh sự quán Trung Quốc.

23c847729fe3396b7a49a7bd3b39561f.jpg

Các học viên Pháp Luân Đại Pháp diễu hành trên Phố 42 tại Manhattan để chúc mừng Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới 13 tháng 5 năm 2022

15e896e2f2f90a9aa0df5ee5c14c2f6d.jpg

ffdd48e667b6017cc645f8f5ba2934b5.jpg

e4fc1987d4109e0aa0b92aa81fcd90ae.jpg

260619eed702ce5d3c07680cb5f70e03.jpg

9f963e4d2a6c2e7bcaf10db810e7b6c5.jpg

c2ca10c0a8f90aaf1d8b33a2d21b6f47.jpg

91ecbdd48690c759e15d43ebe710976b.jpg

4127929d4a9a6554814ee1324835c908.jpg

88f7f9a113cff42498eaca33c751b3c4.jpg

db79ae0a9203bf9265c72eb866d83614.jpg

1c9c804055f50df0db04433b1dbcce45.jpg

3c7be5292999e51ccfbb57f5e80a6c80.jpg

87e50b173c1dc93b2effc1d14d309055.jpg

4ab3fc28766f6d74fd70bd00e402605d.jpg

23e27de19741498108ed0eb9fcb26e49.jpg

Cuộc diễu hành bắt đầu lúc 11 giờ sáng ở phía đông của Manhattan và kéo dài gần hai dặm dọc theo Phố 42. Nhiều người đã dừng lại xem, bao gồm các cán bộ làm việc cho tổ chức Liên Hợp Quốc, nhân viên văn phòng làm việc ở khu Midtown, cư dân địa phương và khách du lịch đến từ khắp nơi trên thế giới. Một trong số họ nói rằng anh cảm nhận được năng lượng mạnh mẽ khi các học viên đi qua. Một người nói rằng đoàn diễu hành có màu sắc rực rỡ và rất an hòa. Một quan chức nước ngoài nói: “Tôi hy vọng ông (Đại sư Lý Hồng Chí) sẽ tiếp tục dẫn dắt mọi người cứu nhân loại và cứu tương lai, xin cảm ơn!” Một cán bộ của Liên Hợp Quốc nói: “Nhân loại cần cảm ơn Đại sư Lý.”

Ông Dương, một người qua đường gốc Hoa, nói: “[Pháp Luân Công] không nên bị cấm ở Trung Quốc. Người dân có quyền tự do. ĐCSTQ không chỉ kiểm soát tư tưởng của người dân, mà còn kiểm soát thân thể của họ, mọi thứ đều do Chính phủ kiểm soát. Tôi nghĩ điều này rất đáng sợ! Các bạn có thể trở nên vô cảm nếu trường kỳ sống ở Trung Quốc. Sau khi sống ở Hoa Kỳ một thời gian, tôi nghĩ rằng mình sẽ không thể chịu đựng được nếu quay trở lại Trung Quốc.”

Cô Gabriela Sharma cho biết cô đồng ý với nội dung các tấm biểu ngữ trong cuộc diễu hành. Cô nói: “Quan trọng là cần phải chấm dứt chủ nghĩa cộng sản. ĐCSTQ nên bị giải thể, nó là đầu não của tà ác.“

Bà Laura Hartman, một cựu chiến binh Mỹ, đã hoàn toàn đồng ý với các thông tin mà đoàn diễu hành truyền tải: “Tôi biết rằng người dân ở các quốc gia khác cũng cần có được các quyền tự do giống như chúng tôi đang có ở Mỹ, tôi phản đối ĐCSTQ, phản đối việc ĐCSTQ vẫn đang tiếp tục đàn áp người dân Trung Quốc. Tôi sẽ làm mọi thứ có thể để giúp mọi người ly khai khỏi ĐCSTQ,” bà nói.

Carlos Hernandez là một nhân viên văn phòng, anh đã bước xuống đường để theo dõi cuộc diễu hành sau khi nghe thấy tiếng trống của Đoàn nhạc Tian Guo. Anh đã chụp ảnh và quay video cuộc diễu hành và nhận một bông hoa sen giấy cũng như tờ rơi giới thiệu về Pháp Luân Công. “Tôi muốn biết nhiều hơn và tôi sẽ lên mạng để tìm hiểu thêm,” anh nói.

Một người qua đường tên là Sylvia đang gọi điện cho con trai bằng ứng dụng Facetime trên điện thoại để cậu ấy có thể xem được cuộc diễu hành. “Con trai tôi đang ở Mexico và nó cũng đang theo dõi cuộc diễu hành,” cô nói.

Một du khách tên là Malissa đã rất hào hứng khi nhìn thấy rất nhiều nét văn hóa mới mẻ. Cô đang trên đường đến một cửa hàng, nhưng đã dừng lại bên đường để quan sát sau khi nghe thấy tiếng nhạc phát ra từ cuộc diễu hành. “Tôi thích mọi thứ trong cuộc diễu hành này, chúng rất đẹp, tôi rất cảm động,” cô nói. “Tôi thích Hoa Kỳ, bởi vì đây là quốc gia với nhiều nền văn hóa đa dạng, tôi chắc chắn sẽ tìm hiểu thêm về Pháp Luân Công.”

Anh Joseph Woodruff, một du khách đến từ Indiana, đã chăm chú đọc các tấm biểu ngữ khi đoàn diễu hành đi qua Công viên Bryant. Anh ấy nói với một học viên mặc áo phông vàng: “Tôi không thích chủ nghĩa cộng sản. Chủ nghĩa cộng sản rất xấu xa. Tôi đã nhìn thấy các thông điệp của các bạn. Tôi muốn tham gia cùng các bạn để thể hiện sự ủng hộ của tôi!” Sau đó anh ấy đã tham gia đoàn diễu hành của các học viên Pháp Luân Công.

Người tổ chức sự kiện: Pháp Luân Đại Pháp mang lại vẻ đẹp và hy vọng cho nhân loại, và chắc chắn sẽ có nhiều người hơn nữa tu luyện Đại Pháp

Bà Dịch Dung, người tổ chức sự kiện diễu hành và là người phát ngôn của Hiệp hội Pháp Luân Đại Pháp New York, cho biết hằng năm họ tổ chức cuộc diễu hành để kỷ niệm Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới.

Pháp Luân Đại Pháp, hay còn được gọi là Pháp Luân Công, là một môn tu luyện cả thân và tâm. Pháp môn này lần đầu tiên được Đại sư Lý Hồng Chí truyền ra công chúng vào năm 1992 tại Trung Quốc. Đảng Cộng sản Trung Quốc đã phát động cuộc đàn áp tàn bạo đối với Pháp Luân Đại Pháp vào năm 1999 và cuộc đàn áp vẫn tiếp diễn cho đến nay.

Trong 23 năm qua, các học viên Pháp Luân Công đã kiên định bảo vệ niềm tin của mình và truyền bá chân tướng. Pháp Luân Công đã được truyền rộng đến hơn 100 quốc gia và khu vực trên thế giới. Sư phụ Lý Hồng Chí, nhà sáng lập Pháp Luân Đại Pháp, đã nhiều lần được đề cử giải Nobel Hòa bình. Các nước trên thế giới đều có các học viên Pháp Luân Công: “Bản thân tôi đã đắc Pháp ở Hoa Kỳ,” bà Dịch Dung nói.

Nhiều người cảm thấy thất vọng khi xã hội nhân loại hiện tại đang xuất hiện sự suy đồi về đạo đức, bệnh dịch hoành hành, chiến tranh đe dọa hòa bình thế giới. “Tôi hy vọng mọi người đều có thể đón nhận Pháp Luân Đại Pháp và Chân-Thiện-Nhẫn,” bà Dịch Dung nói. “Đại Pháp mang lại hòa bình, sự tốt đẹp và hy vọng. Chỉ cần bạn đón nhận Pháp Luân Đại Pháp, chỉ cần bạn ủng hộ Pháp môn này, bạn sẽ ngay lập tức cảm nhận được sự từ bi của Đại Pháp. Chắc chắc trong tương lai sẽ có nhiều người hơn nữa tu luyện Pháp Luân Đại Pháp.”

Bài viết chỉ thể hiện quan điểm hoặc nhận thức của tác giả. Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://big5.minghui.org/mh/articles/2022/5/15/443609.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2022/5/17/201337.html

Đăng ngày 19-05-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share